Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 11/2

author 13:08 11/02/2015

(VietQ.vn) - Rơi từ tầng 14 tử vong ở Hà Nội, Sớm bồi thường cho thiếu niên 14 tuổi bị giam oan 1.300 ngày, Khách dự cưới trộm vàng hồi môn của cô dâu,… là những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay.

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Sớm bồi thường cho thiếu niên 14 tuổi bị giam oan 1.300 ngày

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, sau khi giám sát tình hình oan sai tại Viện KSND tỉnh Cà Mau, ông Trương Minh Hoàng - phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã đề nghị Viện KSND tỉnh sớm bồi thường cho Tô Phương Trọng (xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

“Dù vụ án này hiện đang đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm nhưng bản án sơ thẩm đã có hiệu lực, tòa tuyên em vô tội vì vậy Viện KSND tỉnh phải chấp hành”- ông Hoàng nói. Báo cáo với đoàn giám sát, ông Đàm Hoàng Vũ - viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết đã thụ lý đơn yêu cầu bồi thường của gia đình Trọng (gần 1 tỉ đồng) và đang hướng dẫn gia đình cung cấp các chứng cứ có liên quan để bồi thường.

Những tin tức pháp luật mới nhất về các vụ án oan được độc giả đặc biệt quan tâm theo dõi

Những tin tức pháp luật mới nhất về các vụ án oan được độc giả đặc biệt quan tâm theo dõi. Ảnh Tuổi Trẻ

Do chứng cứ phía gia đình Trọng cung cấp chưa đầy đủ nên chưa thương lượng được mức bồi thường. Cũng theo ông Vũ, vụ án của Trọng, Viện phúc thẩm 3 Viện KSND Tối cao đã có báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm nhưng chưa có kết quả.

Liên quan đến trách nhiệm để xảy ra oan sai, Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết đã tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm 2 tập thể và 6 cá nhân bằng hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm; không xét thi đua cho các cá nhân, tập thể có vi phạm.

Tô Phương Trọng là một trong hai trẻ vị thành niên bị Viện KSND tỉnh Cà Mau truy tố oan tội hiếp dâm trẻ em (khi bị bắt năm 2008 Trọng mới 14 tuổi). Theo kết luận, Viện KSND phải bồi thường cho Trọng tổng cộng hơn 1.300 ngày ngồi tù oan. Riêng vụ còn lại liên quan em Phạm Chí Nguyễn đã được bồi thường xong.

Bắt giữ 6 người buôn bán ma túy, thu 4 khẩu súng

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 10/2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an TP.Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 6 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can gồm: Trần Quốc Đạt (30 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), Nguyễn Bình Anh (33 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), Đỗ Thanh Hải (41 tuổi, ngụ Q.Ba Đình), Trần Xuân Thích (33 tuổi, ngụ Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), Bùi Việt Hùng (31 tuổi, ngụ Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) và Vũ Đình Lợi (31 tuổi, ngụ Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy và vũ khí là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy và vũ khí là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Trước đó, ngày 30/1 PC45 tiến hành bắt khẩn cấp Trần Quốc Đạt. Quá trình khám xét nơi ở của Đạt, PC45 phát hiện thu giữ 4 khẩu súng, 8 viên đạn, hơn 7,5 gr ma túy cùng nhiều tang vật, hung khí khác. Qua điều tra, PC45 tiếp tục bắt giữ 5 người có liên quan kể trên. Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.     

Hà Nội: Một người nước ngoài rơi từ tầng 14 tòa nhà tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 7h sáng nay (11/2), nhiều người dân trong khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội hoảng hốt khi thấy một người đàn ông nước ngoài bất ngờ rơi từ tầng 14 (tòa nhà 17T8) xuống đất tử vong, theo báo Đời Sống Pháp Luật. Danh tính nạn nhân được cho là một người đàn ông quốc tịch Malaysia, sinh năm 1961.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ người nước ngoài rơi từ tầng 14 xuống đất

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ người nước ngoài rơi từ tầng 14 xuống đất

Thấy tình huống bất ngờ, nhiều người liền chạy lại nhưng nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Nhân Chính đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến hơn 10h trưa nay, cơ quan công an đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân xấu số đi khám nghiệm pháp y. Hiện nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Khách dự cưới trộm vàng hồi môn của cô dâu

Thông tin trên báo VnExpress cho hay, ngày 11/2, Công an huyện Bến Lức (Long An) đã bắt Lê Tấn Son (25 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Chiều 8/2, Son đến dự đám cưới của người bà con họ hàng là anh Dương tại xã Thạnh Hòa (huyện Bến Lức). Đến khoảng 16h, nam thanh niên dừng uống rượu và lên ghế nhà anh Dương nằm nghỉ. Nhìn vào phòng riêng của vợ chồng gia chủ, Son nghĩ họ có nhiều tiền trong ngày cưới nên nảy lòng tham.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay gồm vụ khách dự cưới trộm vàng hồi môn của cô dâu

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay gồm vụ khách dự cưới trộm vàng hồi môn của cô dâu. Ảnh VnExpress

Vào lục lọi, anh ta lấy điện thoại di động, một bọc đựng nữ trang hồi môn của cô dâu có tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng rồi giấu vào người. Sau đó, Son cáo từ cô dâu chú rể, đi thẳng đến tiệm vàng bán hai chiếc lắc được 12 triệu đồng. Số tài sản còn lại, nghi can giấu tại mũi ghe của gia đình.

Hàng điện tử không rõ nguồn gốc nhồi trong xe tải

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô cho hay, sự việc được tổ công tác của Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội phát hiện chiều 8/2. Thời điểm đó, tổ công tác của Đội CSGT số 7 gồm 4 CBCS do Trung tá Hà Văn Thanh-Đội phó chỉ huy làm nhiệm vụ trên tuyến đường cao tốc trên cao qua địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội, phát hiện lái xe điều khiển ô tô tải mang BKS: 29C-4503 vi phạm lỗi không thắt dây an toàn đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay gồm vụ bắt giữ hàng điện tử không rõ nguồn gốc

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay gồm vụ bắt giữ hàng điện tử không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe chở nhiều thùng carton chứa linh kiện điện tử đủ chủng loại. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lý Giang Nga (SN 1990), ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội không xuất trình được bất kỳ loại hóa đơn chứng từ nào liên quan đến số hàng trên. Theo tường trình của lái xe, người này chở thuê và đi giao hàng tại một số đại lý ở Hà Nội cho một chủ hàng không rõ địa chỉ, tên tuổi.

Trung tá Lê Văn Tiến-Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết, ngay sau khi kiểm tra, tổ công tác đã bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng trên về Đội Quản lý thị trường số 26, Hà Nội để tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang