Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 1/2

author 17:10 01/02/2016

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 1/2 đề cập: "Nữ quái chuyên đánh thuốc mê cướp tài sản", "Truy nã quốc tế người nhập lậu điện thoại",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Nữ quái chuyên đánh thuốc mê cướp tài sản tại khách sạn

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên ANTV, đối tượng gây án là Phạm Thị Xuân Hương (52 tuổi ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã có 2 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Hương là tìm hiểu thông tin về những người có nhu cầu giải quyết thủ tục giấy tờ rồi tự xưng mình quan hệ tốt với cơ quan chức năng, đề nghị gặp mặt để trao đổi, thương lượng giá cả rồi gây án.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ Phạm Thị Xuân Hương (52 tuổi ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định)Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ Phạm Thị Xuân Hương. Ảnh: ANTV

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Phạm Thị Xuân Hương đã thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự nhưng người bị hại vì ngại nên không báo với cơ quan Công an. Qua  vụ việc trên người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin để đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Truy nã quốc tế người nhập lậu điện thoại

Theo đề nghị của Công an Việt Nam, Interpol đã chính thức phát Lệnh truy nã quốc tế đặc biệt đối với Nguyễn Quốc Tuấn - nghi can cung cấp điện thoại lậu cho công ty Đông Nam. Quá trình điều tra vụ án buôn lậu và trốn thuế xảy ra tại công ty Đông Nam của Nguyễn Gia Thiều năm 2003, Cơ quan cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Quốc Tuấn là một trong những đầu mối chính nhập lậu cho Công ty Đông Nam.

Tuấn đích thân đứng tên đi nhận hàng lậu về cho Thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước. Nguyễn Quốc Tuấn đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp nhưng Tuấn cùng 3 nghi phạm có liên quan khác đã bỏ trốn.

Ba người này gồm: Bùi Thiên Kim (vợ Nguyễn Trọng Thăng, nguyên giám đốc Công ty Đông Nam tại Hồng Kông đồng thời là giám đốc Công ty Toàn Cơ tại 67 Thủ Khoa Huân, quận 1, TP HCM), Nguyễn Trường Sơn (nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Cổ phần kỹ thương Việt Nam tại TP HCM) và Hoàng Ngọc Diệp (nguyên phó Phòng kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Cổ phần Kỹ Thương).

Tuấn và đồng bọn đã bị cơ quan công an phát lệnh truy nã đặc biệt. Tháng 12/2015, Interpol đã chính thức phát Lệnh truy nã quốc tế đặc biệt đối với Nguyễn Quốc Tuấn. Lệnh truy nã này có hiệu lực bắt giữ trên 185 quốc gia, báo Zing News đưa tin.

Cảnh sát mật phục bắt kẻ “ôm” bọc ma túy 800 triệu đi bán

Theo tin tức từ báo Dân Việt, ngày 1/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố Đàm Đại Long (27 tuổi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo điều tra, qua trinh sát theo dõi địa bàn, Công an quận Đống Đa phát hiện Long thường xuyên đem ma túy tổng hợp dạng đá từ Cao Bằng về Hà Nội tiêu thụ.

Đàm Đại Long (27 tuổi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng)Đàm Đại Long (27 tuổi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) và tang vật. Ảnh: Dân Việt

Sau một thời gian theo dõi, cuối tháng 1 vừa qua, xác định được Long sẽ ma túy về Hà Nội giao cho khách nên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Đống Đa) đã mật phục, theo dõi.

Khi Long vừa xuống xe khách tại quốc lộ 1 (thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội), các trinh sát Công an quận Đống Đa đã ập vào kiểm tra, phát hiện trong túi xách Long mang theo có 3 túi nilông (bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng 3kg).

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận, 3 túi tinh thể màu trắng anh ta mang theo là ma túy tổng hợp dạng đá. Long mua số ma túy trên từ một người Trung Quốc để mang về Hà Nội bán với giá 275 triệu đồng/kg.

Bắt nhóm đối tượng “đòi nợ thuê” bằng… “chất bẩn”

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với: Đặng Thanh Tuấn, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Tạ Minh Quân, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Viết Long, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Thạch Anh Chiến, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Thiếu tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, Tuấn cầm đầu một ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Thủ tục cho vay khá đơn giản, chỉ cần có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, một tờ viết tay xác nhận nợ là có thể vay tiền. Song lãi suất cho vay ở mức "cắt cổ": Vay 1 triệu đồng thì phải trả mức lãi suất 4 ngàn đồng/ngày.

Nhiều trường hợp do hoàn cảnh buộc phải vay của Tuấn, trong đó có chị Trần Ngọc T, trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khoảng tháng 5-2015, chị T vay của Tuấn 800 triệu đồng. Sau nhiều lần trả, chị T đã trả cho Tuấn số tiền nhiều hơn tiền vay, nhưng do "lãi mẹ đẻ lãi con", nên chị T vẫn chưa thể trả hết gốc và lãi cho Tuấn. Để tránh bị xiết nợ, chị T phải đi làm ăn nơi khác… Không tìm được chị T, Tuấn quay sang gây sức ép với người nhà của chị, báo Pháp luật & Xã hội đưa tin. 

Mỹ Linh (T/h)


 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang