Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 12/10

author 18:45 12/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 12/10 đề cập đến: "“Cẩu tặc” dùng súng điện bắn trọng thương người dân", "Xử lý vi phạm trong sản xuất phân bón tại Công ty Thuận Phong",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

“Cẩu tặc” dùng súng điện bắn trọng thương người dân

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tiền Phong, ngày 12/10, Công an quận Thủ Đức, TP. HCM đang điều tra, truy xét nhóm trộm chó và dùng súng điện bắn người gây thương tích nặng xảy ra trên địa bàn phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Trước đó sáng sớm ngày 9/10, anh Nguyễn Vĩnh Khải (44 tuổi, ngụ phường Trường Thọ) phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy dừng trước nhà của mình rồi dùng dây thòng lọng bắt chó. Ngay lập tức, anh Khải lao ra đường truy hô thì các tên trộm lao thẳng xe vào người và dùng súng điện bắn thẳng anh Khải rồi cả bọn tẩu thoát.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ “Cẩu tặc” dùng súng điện bắn trọng thương người dân

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ “cẩu tặc” dùng súng điện bắn trọng thương người dân. Ảnh: Tiền Phong

Nạn nhân gục tại chỗ và được người thân nhanh chóng đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng mũi tên súng điện vẫn còn cắm chặt sau lưng; phần đầu và tay cũng bị nhiều thương tích.

Thái Bình: Toàn tỉnh tham gia giải tỏa vi phạm lòng, lề đường

Ông Lê Phương Huy, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Bình cho biết, trong tháng 9, 100% các huyện, thành phố trên địa bàn đã ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT, lập lại trật tự vỉa hè, đồng thời ký cam kết chống tái lấn chiếm, báo Giao Thông đưa tin. 

Chiến dịch giải tỏa hành lang giao thông này được triển khai tới tất cả các phường, xã, thị trấn trên toàn tỉnh nhằm tạo hiệu quả đồng bộ, lan rộng. Nhờ đó đến thời điểm này, các tuyến đường giao thông trên địa bàn thông thoáng hơn, vi phạm hành lang giao thông giảm mạnh.

Thái Bình: Toàn tỉnh tham gia giải tỏa vi phạm lòng, lề đường là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh:

Thái Bình: Toàn tỉnh tham gia giải tỏa vi phạm lòng, lề đường là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh: Báo Giao Thông

Báo cáo của Ban ATGT tỉnh Thái Bình, trong tháng 9, các huyện thành phố ra quân tháo dỡ hơn 50 lều quán, thu 735 biển quảng cáo, bạt che; 37 xe thồ, xe bán hàng lưu động vi phạm vỉa hè hành lang giao thông; thu dọn 571 điểm tập kết vật liệu lấn chiếm lòng, lề đường…

Xử lý vi phạm trong sản xuất phân bón tại Công ty Thuận Phong

Theo tin tức từ báo Thanh Tra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) giao Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương - Phó Trưởng BCĐ 389 quốc gia tổng hợp các tài liệu và trực tiếp làm việc với các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý vi phạm tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Thuận Phong.

hứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ các vi phạm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Phó Thủ tướng - Trưởng BCĐ 389 quốc gia kết quả trong tháng 10 này.

Xử lý vi phạm trong sản xuất phân bón tại Công ty Thuận Phong  theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh:

Xử lý vi phạm trong sản xuất phân bón tại Công ty Thuận Phong theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh: Thanh Tra

Trước đó, Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia đã phối hợp với Ban chỉ đạo 389 Đồng Nai xác minh thông tin tố giác liên quan đến “hoạt động sản xuất phân bón giả” của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thuận Phong tại địa chỉ Khu phố 7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn Kiểm tra liên ngành đã phát hiện hành vi sang chiết, đóng chai phân bón (dạng nước) mang nhãn hiệu VITOL, làm giả nguồn gốc, xuất xứ “MADE IN USA” của Công ty Thuận Phong. 

Xô đẩy với Cảnh sát để lấy xe vi phạm tẩu thoát

Ngày 11/10, trung tá Nguyễn Mai Chức, đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang cũng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng gồm: Lê Văn Biên (21 tuổi), Nguyễn Văn Quang (21 tuổi), Lương Văn Bảo (19 tuổi) Huỳnh Văn Thoại (21 tuổi), đều cùng quê Phú Yên. Nhóm đối tượng này hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ xô đẩy với Cảnh sát để lấy xe vi phạm tẩu thoát

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ xô đẩy với cảnh sát để lấy xe vi phạm tẩu thoát. Ảnh minh họa

Trước đó, tại trước nhà số 1024 Quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tổ tuần tra Cảnh sát trật tự cơ động quận Thủ Đức gồm 4 người: Phạm Minh Mẫn, Phạm Văn Hải, Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Văn Linh Thanh đang đi trên hai xe mô tô đặc chủng, thực hiện việc tuần tra, kiểm soát.

Lúc này phát hiện Lương Văn Bảo và Huỳnh Văn Thoại đi trên xe gắn máy lưu thông ngược chiều nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Thấy hai thanh niên có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên tổ tuần tra mời về trụ sở để kiểm tra nồng độ cồn. Cả hai không chấp hành và đã có hành vi giật đứt cúc áo, cầu vai của hai Cảnh sát là Mẫn và Hải.

Sau đó, Bảo gọi điện bạn bè là Lê Văn Biên và Nguyễn Văn Quang đến hỗ trợ, nhóm đối tượng đã có xô đẩy người trong tổ tuần tra để lấy xe vi phạm tẩu thoát. Sau đó, tổ tuần tra đã khống chế, bắt giữ được bốn người nêu trên, báo Công an Tp. HCM đưa tin. 

Hạnh Chi (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang