Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 12/3

author 17:11 12/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 12/3 đề cập đến Phó Giám đốc Sở chi sai trên 4,5 tỷ cho cầu thủ, Kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi lĩnh án, Tẩm xăng đốt ô tô hàng xóm để trả thù,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Cảnh sát hóa trang bắt đối tượng găm ma túy đá

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên VOV, chiều 11/3, Tổ công tác Y4/141 - Công an Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ thuộc địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29X7 - 160.63 có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Phạm Đức Huân, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Đối tượng Phạm Đức Huân, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VOV

Khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, 2 đối tượng bỏ chạy. Khi cách tổ công tác khoảng 100m thì hai đối tượng bị cảnh sát hóa trang bắt giữ. Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện 2 túi ni lông bên trong chứa ma túy đá. Đối tượng được xác định là Phạm Đức Huân (SN 1994, quê Nam Định). Ngay sau đó, Huân được đưa về Công an phường Mai Dịch để tiếp tục làm rõ

Kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi lĩnh án

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ TAND TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết vừa mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với Nguyễn Thanh Sơn (43 tuổi, ngụ phường Hà Huy Tập, TP Vinh) về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra toà còn buộc Sơn bồi thường cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng.

Sơn là người hạnh hạ cháu Nguyễn Anh Tú (15 tuổi, ngụ xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh) trong khách sạn Hoàng Anh 1 vào tháng 8/2014 gây xôn xao dư luận. Theo cáo trạng, ngày 19/8/2014, Sơn sang nhà anh Nguyễn Văn Sỹ (bố cháu Tú) đưa Tú đi chơi. Sau đó, Sơn thuê các khách sạn xung quanh TP Vinh để ở, thay đổi chỗ ở thường xuyên.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ bé trai 14 tuổi bị hành hạ

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ bé trai 14 tuổi bị hành hạ. Ảnh Tuổi Trẻ

Tối 15/9, Sơn đi về khách sạn thấy Tú nằm và vệ sinh ở trên giường nên Sơn dùng tay và rút thắt lưng đánh cháu Tú. Sau đó, Sơn lại đưa Tú vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho Tú. Chiều 16/9, Sơn nhắn tin cho gia đình anh Sỹ đến khách sạn Hoàng Anh 1 đón cháu Tú rồi lẩn trốn.

Khi nhân viên khách sạn kiểm tra phòng nghỉ thì phát hiện cháu Tú nằm bất tỉnh với nhiều vết thương trên cơ thể nên báo với cơ quan công an và đưa Tú đi bệnh viện cấp cứu. Chiều 25/9, Công an TP Vinh bắt giữ Sơn tại địa bàn phường Bến Thuỷ. Kết quả giám định thương tật cháu Tú là 11%.

Phó Giám đốc Sở chi sai trên 4,5 tỷ cho cầu thủ

Trao đổi với VTV News, ông Lữ Minh Nam - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, tỉnh ủy vừa có Thông báo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm, kết hợp giải quyết tố cáo đối với ông Võ Ðồng Lập, Phó Bí thư Ðảng ủy, PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Kiên Giang. Theo kết luận, ông Lập có nhiều sai phạm tài chính lên đến nhiều tỷ đồng.

Cụ thể, khoảng tháng 11/2014, Thanh tra Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Kiên Giang nhận được đơn tố cáo nội dung ông Võ Đồng Lập thời kỳ còn là giám đốc điều hành CLB bóng đá Kiên Giang đã đòi hối lộ và ăn hoa hồng tiền chuyển nhượng một số cầu thủ ngoại.

Người tố cáo khẳng định với cầu thủ Oseni giá thỏa thuận chuyển nhượng là 55.000 USD nhưng đã bị kê lên 70.000 USD, cầu thủ Tuluwase giá thỏa thuận chuyển nhượng là 45.000 USD bị kê lên thành 55.000 USD. Ngoài ra ông Lập còn đòi hoa hồng mỗi cầu thủ 3.000 USD/năm cho ba cầu thủ Friday, Oseni, Tuluwase. Tính ra tổng số tiền “đối tác” phải chi cho ông Lập lên tới 34.000 USD.

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn tham ô, tham nhũng được quan tâm đón đọc

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn tham ô, tham nhũng được quan tâm đón đọc. Ảnh VTC News

Từ dấu hiệu vi phạm và đơn thư tố cáo, ngày 21/11/2014 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang đã có quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo đối với ông Võ Đồng Lập, Phó bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở VH – TT và DL Kiên Giang.

Sau thời gian kiểm tra, ngày 27/2/2015, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã có kết luận dấu hiệu sai phạm và đơn thư tố cáo đối với ông Lập. Kết luận nêu rõ: Trong lãnh đạo, quản lý điều hành kinh phí sự nghiệp thể dục - thể thao, ông Võ Ðăng Lập chưa thực hiện đúng quy định để xảy ra sai phạm với tổng số tiền phải xử lý gần 1,6 tỷ đồng, trong đó ông Lập trực tiếp chi sai quy định hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông này còn thiếu kiểm tra, giám sát để các đơn vị sai phạm trong quản lý tài chính với tổng số tiền phải xử lý hơn 907 triệu đồng. Đặc biệt, ông Lập đã chi sai quy định tiền chuyển nhượng cho 4 cầu thủ nước ngoài (Friday, Oseni, Tuluwase và Hendrich) với tổng số tiền 4,518 tỷ đồng.

Tẩm xăng đốt ô tô của hàng xóm để trả thù

Báo Dân Trí đưa tin, hôm nay (12/3), Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tam giam đối tượng Nguyễn Đình Tú (SN 1974, ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ) về hành vi phá hoại tài sản công dân.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 21h tối 20/2, đối tượng Nguyễn Đình Tú đi xe đạp, mang theo chai xăng 1,5 lít đến trang trại của anh Nguyễn Đình Huynh (SN 1986, trú cùng xã An Ninh), đổ vào trong chiếc xe tải biển kiểm soát 17C - 01624 của anh Huynh, châm lửa đốt rồi bỏ chạy trốn.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ đốt ô tô hàng xóm để trả thù

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ đốt ô tô hàng xóm để trả thù. Ảnh Dân Trí

Chiếc xe tải bị cháy nham nhở, hư hỏng nặng. Nhận được tin báo từ gia đình anh Huynh, Công an huyện Quỳnh Phụ đã cử lực lượng xuống điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã xác định đối tượng gây án chính là Nguyễn Đình Tú.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng, Công an huyện Quỳnh Phụ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Tú về hành vi hủy hoại tài sản của công dân. Nguyên nhân được xác định là do đối tượng Nguyễn Đình Tú có mâu thuẫn cá nhân với anh Nguyễn Đình Huynh nên châm lửa đốt xe để trả thù.

Nhóm giám đốc công ty lừa đảo ngân hàng

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tuổi Trẻ cho hay, lực lượng công an vừa kết thúc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Phú Dương (trụ sở tại Hà Nội), đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bốn bị can về tội danh trên.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Khuất Văn Phú (52 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Phú Dương), Hoàng Tuấn Lê (33 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Tân Nghệ An, trụ sở tại TP.HCM), Lê Anh Nguyên (41 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại và tư vấn Lê Tôn, trụ sở tại TP.HCM), Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Thép Mới, trụ sở tại TP.HCM và làm phó giám đốc Công ty Tân Nghệ An).

Vụ nhóm giám đốc công ty lừa đảo ngân hàng là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Vụ nhóm giám đốc công ty lừa đảo ngân hàng là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Theo đó, từ tháng 6/2008 – 4/2009, bị can Khuất Văn Phú đã lập khống hợp đồng mua bán thép lòng vòng giữa các công ty trên; chỉ đạo việc thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, lập ra các bộ chứng từ giả. Sau đó, bị can này tạo ra các bộ hồ sơ khống để mang đi vay tiền đảo nợ tại các ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), Techcombank - chi nhánh Tân Bình, TP.HCM, SHB - chi nhánh Hà Nội.

Để giúp sức cho Khuất Văn Phú, các bị can còn lại đã tích cực tạo điều kiện bằng cách ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn. Theo đó, Hoàng Tuấn Lê đã tạo điều kiện cho Phú vay gần 11 tỉ đồng của VIB Hà Nội, gần 16 tỉ đồng của SHB Hà Nội; Lê Anh Nguyên tiếp tay cho việc vay gần 14 tỉ đồng của SHB Hà Nội; Nguyễn Văn Ngọc cũng tạo điều kiện cho Phú vay hơn 15 tỉ đồng tại Techcombank - chi nhánh Tân Bình.

Cho đến khi vụ án được khởi tố, Khuất Văn Phú còn dư nợ gốc tại các ngân hàng hơn 37,6 tỉ đồng và không có khả năng thanh toán. Cơ quan điều tra xác định Phú đã chiếm đoạt của VIB Hà Nội hơn 7,8 tỉ đồng, Techcombank - chi nhánh Tân Bình hơn 11,4 tỉ đồng và SHB Hà Nội hơn 18,4 tỉ đồng.

Minh Thùy (th)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang