Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 13/1

author 19:20 13/01/2016

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 13/1 đề cập đến vụ ‘Xách ma túy thuê lấy tiền chữa ung thư’, ‘Người Trung Quốc giả danh công an lừa đảo’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Xách thuê 10kg ma túy đá lấy tiền chữa bệnh ung thư

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress, bản án sơ thẩm ngày 13/1 của TAND Hà Nội nêu rõ, đêm 17/3/2015, cảnh sát cơ động phát hiện Nguyễn Minh Tân (30 tuổi, ở Hải Phòng) vận chuyển balô chứa gần chục cần ma túy đá khi đi taxi cùng bạn gái.

Tân khai đầu tháng 3/2015 nhận một túi đồ kèm theo cân điện tử và 7 triệu đồng do một người quen cùng làm thuê ở Trung Quốc nhờ đưa từ thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) về Hà Nội giao cho bạn anh ta. Tân và bạn gái đi xe khách về Hà Nội và thực hiện "nhiệm vụ' trót lọt, biết trong túi đựng ma túy đá.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tử hình kẻ xách thuê ma túy đá lấy tiền chữa bệnh ung thư

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tử hình kẻ xách thuê ma túy đá lấy tiền chữa bệnh ung thư. Ảnh VNE

Chiều 17/3/2015, người này tiếp tục điện thoại bảo Tân về thành phố Uông Bí nhận balô cùng 4,5 triệu đồng mang về Hà Nội. Tân thuê taxi từ Hải Phòng rồi rủ bạn gái đi cùng về Hà Nội. Trên đường đi gặp khách hàng ở quận Long Biên, chiếc taxi chở Tân bị cảnh sát kiểm tra.

Tân và bạn gái bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên sau đó, cô gái được đình chỉ điều tra vì không có cơ sở xác định là đồng phạm. Tại tòa, Tân khai do cần tiền chữa bệnh ung thư nên làm liều.

Khi có tiền rủng rỉnh, Tân sắm đồ dùng công nghệ cho bạn gái sử dụng. Do số lượng ma túy vận chuyển lớn, Tân bị tòa tuyên án tử hình.

Truy tố băng nhóm bảo kê ở bến xe Miền Đông

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, TAND TPHCM cho biết đã nhận được cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố băng nhóm bảo kê tại bến xe Miền Đông do Nguyễn Trọng Ngôn (Tý ‘điên’) cầm đầu. Cáo trạng lần này cũng giống cáo trạng lần đầu, truy tố tám bị can nhóm Tý ‘điên’ mức án từ 3 - 13 năm tù cho các tội cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó ngày 26/8/2015, xét xử lần đầu, kết thúc phần tranh luận, HĐXX TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ điều tra lại bởi còn nhiều việc mâu thuẫn chưa được làm rõ. Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định từ năm 2010, Nguyễn Trọng Ngôn đã đứng ra tụ tập các đối tượng thành băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen tại khu vực bến xe Miền Đông.

Bị cáo Nguyễn Trọng Ngôn và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm trước đó

Bị cáo Nguyễn Trọng Ngôn và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm trước đó. Ảnh TTO

Băng nhóm do Ngôn sẵn sàng đánh người và đòi bảo kê với nhiều nhà xe. Từ năm 2010 đến khi bị bắt giữ, Ngôn và đàn em đã gây ra ba vụ cố ý gây thương tích và hai vụ cưỡng đoạt tài sản.

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 13/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Li Shi Min (sinh năm 1984 quốc tịch Trung Quốc) và Huỳnh Thị Như Mai (sinh năm 1984 tại An Giang), mỗi bị cáo 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, trong thời gian sinh sống tại Trung Quốc, Li Shi Min tham gia vào đường dây giả danh các cơ quan pháp luật nhằm mục đích lừa tiền người Việt Nam.

Li Shi Min cùng một đối tượng tên Sán (người Trung Quốc, chưa xác định được lai lịch), sang Việt Nam gặp Huỳnh Thị Như Mai để thu mua thẻ ATM. Sau đó, Li Shi Min cung cấp những thẻ này cho đồng bọn để chuyển tiền lừa đảo.

Giả danh cảnh sát để lừa đảo, Li Shi Min (đứng) bị tòa án Việt Nam tuyên phạt 7 năm tù

Giả danh cảnh sát để lừa đảo, Li Shi Min (đứng) bị tòa án Việt Nam tuyên phạt 7 năm tù. Ảnh Dân Trí

Ngày 20/8/2014, đồng bọn của Li Shi Min gọi điện thoại cho bà T.C (47 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) thông báo bà đang nợ cước điện thoại 8,6 triệu đồng và cho biết bà liên quan đến đường dây tội phạm do Công an TP Hà Nội đang điều tra, yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản cơ quan công an để xác minh làm rõ, sau khi xác minh sẽ trả lại.

Bà T.C. chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản số 1902817483... mang tên Huỳnh Thanh Phong mở tại Techcombank. Đây là một trong những tài khoản Li Shi Min cung cấp cho đồng bọn. Ngay lập tức, các đối tượng lừa đảo rút hết số tiền này.Quá trình điều tra cho thấy, số tiền những người bị hại khác đã chuyển vào tài khoản số 1902817483... do ông Huỳnh Thanh Phong đứng tên lên đến hơn 500 triệu đồng.

Lan Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang