Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 16 /10

author 18:44 16/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 16/10 đề cập đến: "Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép", "‘Nữ quái’ trốn truy nã bị bắt vì khoe... đồ hàng hiệu'',...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên VOV, cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, ngày 30/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện đối tượng Cao Đăng Sửu, 42 tuổi có hành vi bắt giữ trái pháp luật đối với anh Phạm Khánh Vũ (34 tuổi, trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) tại nhà riêng của Sửu ở tổ 33 khu 4A phường Hà Phong, TP Hạ Long.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép. Ảnh: VOV

Khi lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Sửu, đã phát hiện tại đây có sản xuất súng, mìn. Tang vật thu giữ, gồm: 10 khẩu súng tự chế các loại, một số lượng lớn báng súng, 21 mìn tự tạo, 36 viên đạn các loại, nhiều phôi để thiết kế súng ngắn tự tạo cùng máy móc, thiết bị sản xuất súng, đạn. 

Không biết đường đã thông xe, nhiều người vô tình bị phạt oan

Kể từ ngày 10-10, đoạn đường từ nút giao Linh Xuân (QL1, quận Thủ Đức) đến nút giao Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đã được thông xe. Sau khi thông xe, các loại xe hai bánh sẽ lưu thông ở làn xe hai bánh trên đường Kha Vạn Cân (song song với đường sắt Bắc-Nam) khi đến nút giao thông trước chùa Ưu Đàm (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) sẽ nhập vào hai làn dành cho xe máy trên đường Phạm Văn Đồng để qua cầu Bình Lợi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất.

Không biết đường đã thông xe, nhiều người vô tình bị phạt oan Không biết đường đã thông xe, nhiều người vô tình bị phạt oan

Không biết đường đã thông xe, nhiều người vô tình bị phạt oan là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh: PLO

Tuy nhiên sau sáu ngày thông xe, vẫn có rất nhiều người điều khiển xe máy chạy vào làn đường dành riêng cho ô tô do thói quen lâu nay, gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thông trên đoạn đường này, báo Pháp luật Tp. HCM đưa tin. 

Theo quan sát, cho thấy không chỉ các giờ cao điểm mà hầu như tất cả các giờ trong ngày người dân đều chạy xe máy vào làn đường xe ô tô. Những ngày qua có rất nhiều người điều khiển phương tiện giao thông bị xử phạt không phải do cố tình vi phạm mà chủ yếu họ không được thông báo về việc cấm chạy xe máy vào làn đường Phạm Văn Đồng như trước đây.

‘Nữ quái’ trốn truy nã bị bắt vì khoe... đồ hàng hiệu

Theo tin tức từ báo Công an Nhân dân, bị Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sau 4 năm lẩn trốn, Vy Thị Tuyết Nga, (48 tuổi), trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã bị Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ.

Qua nguồn thông tin về việc xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, tại một căn hộ trong khu Time City, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nhân thân có nhiều biểu hiện nghi vấn; hàng ngày người này đi đón cháu nội sau giờ tan học, luôn tỏ ra lắm tiền khi khoe nhiều đồ dùng cá nhân hàng hiệu… Tiến hành thu thập thông tin liên quan và xác minh, Công an phường Hạ Đình nắm được Vy Thị Tuyết Nga đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định truy nã đặc biệt ngày 17/8/2011, trên phạm vi toàn quốc.

‘Nữ quái’ trốn truy nã bị bắt vì khoe... đồ hàng hiệu  theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh:

‘Nữ quái’ trốn truy nã bị bắt vì khoe... đồ hàng hiệu theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh: CAND

Đến giữa tháng 10, qua công tác truy xét, Công an phường Hạ Đình phát hiện và bắt được Nga đang ẩn náu tại một căn hộ ở khu chung cư Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ập vào bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Nga khai sau khi bị Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định truy nã, đối tượng đã di chuyển và sinh sống tại nhiều nơi để trốn tránh pháp luật và gần đây về khu vực Time City ở cùng với gia đình con trai.

Lái xe máy bằng chân chạy 80 km/h trên quốc lộ

Clip được ghi lại chiều 15/10, trên quốc lộ 6, thuộc địa phận huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Anh Huy Khâm, người quay clip cho hay, khoảng 17h anh lái ôtô từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội. Tới dốc Kẽm, thuộc địa phận xã Lâm Sơn (huyện Lương Sơn), một nam thanh niên mặc áo gió tối màu lái chiếc Wave Alpha bằng chân xuất hiện.

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ Lái xe máy bằng chân chạy 80 km/h trên quốc lộ

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ lái xe máy bằng chân chạy 80 km/h trên quốc lộ. Ảnh: Zing News

Người này vắt hai chân lên tay lái, quặt tay ra phía sau điều khiển xe với tốc độ 80 km/h. Gặp xe máy, ôtô anh ta vít ga vượt qua rất nhanh khiến nhiều người giật mình. Theo nhân chứng, quái xế lái xe bằng chân trên quãng đường dài. Trên đoạn đường này, có nhiều khúc cua, nhiều loại phương tiện tham gia giao thông.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo phòng CSGT tỉnh Hòa Bình cho hay, tổ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông ngày 15/10 trên quốc lộ 6 không gặp trường hợp trên. Theo vị này, đây là trường hợp hiếm gặp trên địa bàn. CSGT tỉnh Hòa Bình chưa từng xử lý phạt nguội đối với trường hợp tương tự.

Hạnh Chi (T/h)


 

 


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang