Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 16/6

author 19:22 16/06/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 16/6 đề cập đến các vụ “Tẩm hóa chất vào 100 triệu đồng hối lộ kiểm lâm”, “Dùng xe cho người tàn tật chở hàng yến thuốc nổ”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tẩm hóa chất vào 100 triệu đồng hối lộ kiểm lâm

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Người Lao Động, cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" đối với Lê Đức Hải, nguyên Trạm trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa (ĐKLCĐ & PCCCR số 1 tỉnh Thanh Hóa) và Lê Văn Hải, nguyên Phó Đội trưởng ĐKLCĐ & PCCCR số 1 Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 1/8/2014, anh Lê Viết Mùi, lái xe 37C-060.12 chở 20 hộp gỗ Giáng Hương (khoảng 1,6 m3) cho Công ty Hoàng Linh ra từ Nghệ An ra Hà Nội. Khi tới địa phận huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa thì bị tổ công tác của Lê Đức Hải yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lái xe Mùi đã xuất trình một bộ hồ sơ 19,152 m3 gỗ xẻt Cẩm Lai, nhưng qua kiểm tra thực tế thấy có một số thanh gỗ không có trong hồ sơ nên lực lượng chức năng đã yêu cầu đưa xe về ĐKLCĐ & PCCCR số 1 Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa để xử lý.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Giám đốc công ty tẩm hóa chất vào 100 triệu đồng hối lộ kiểm lâm

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Giám đốc công ty tẩm hóa chất vào 100 triệu đồng hối lộ kiểm lâm. Ảnh NLĐ

Biết là sẽ bị nhũng nhiễu, vòi vĩnh hối lộ, Giám đốc Công ty Hoàng Linh một mặt cử nhân viên Nguyễn Võ Nguyên ra Thanh Hóa làm việc; một mặt thông báo với Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị phối hợp xử lý. Lê Đức Hải đã có những lời lẽ "vừa đấm vừa xoa", rồi gợi ý để anh Nguyên đưa hối lộ.

Anh Nguyên đồng ý đưa 100 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng là tiền phạt, 60 triệu đồng là tiền "bồi dưỡng". Khi tiến hành đưa số tiền trên thì bị tổ công tác Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ập vào bắt quả tang. Biết đã bị phát hiện, Lê Đức Hải đã giằng co, xô đẩy và chạy lên sảnh tầng 2, giấu 2 tập tiền vừa nhận vào gốc cây cảnh để phi tang, nhưng đã bị bắt giữ cùng tang vật.

Đáng chú ý, trước khi đưa hối lộ, anh Nguyên đã bí mật tẩm hóa chất vào số tiền đưa cho Lê Đức Hải và Lê Văn Hải. Bằng cách làm này đã đã giúp Cơ quan điều tra có những bằng chứng không thể chối cãi chứng minh việc nhận hối lộ của Lê Đức Hải và Lê Văn Hải.

Cướp taxi rồi lái đi tìm vợ con, lĩnh án 13 năm tù

Báo VOV đưa tin, TAND Hà Nội ngày 16/6, đưa Nguyễn Thế Hùng (35 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội Cướp tài sản. Theo cáo buộc, Hùng vốn là tài xế taxi. Thời gian gần đây thất nghiệp, lại cần tiền tiêu xài, Hùng nảy sinh ý định cướp taxi.

Đêm 23/4/2014, Hùng đi bộ từ nhà ra cổng làng Phùng Khoang vẫy taxi của hãng Group do anh Đoàn Văn Thính (24 tuổi) điều khiển. Ban đầu, Hùng yêu cầu tài xế chở đến khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội. Đến ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, Hùng yêu cầu đi theo hướng đường Giải Phóng lên đường cao tốc.

Đối tượng Hùng đã bị tuyên phạt 13 năm tù giam, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Đối tượng Hùng đã bị tuyên phạt 13 năm tù giam, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh VOV

Do nghi ngờ, tài xế taxi đi đường bên dưới. Thấy vậy, Hùng chửi bới và giơ tay đánh tài xế. Thấy khách có lời nói đe dọa và nghe có tiếng kim loại đập vào nhau, anh Thính nghĩ Hùng có hung khí, nên khi đến gần cây xăng cạnh nhà thi đấu Bộ Công An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), anh Thính mở cửa xe bỏ chạy.

Trong xe, Hùng sang ghế lái điều khiển xe chạy theo cao tốc Pháp Vân xuôi về Nam Định. Trên đường đi, anh ta rút giắc cắm máy bộ đàm trên xe taxi với mục đích không cho ai liên lạc. Đến cầu Tân Đệ, Nam Định, Hùng bị công an bắt giữ.

Trước tòa, Hùng khai: “Vì vợ bỏ đi, bị cáo nôn nóng gặp vợ con. Lúc anh Thính mở cửa bỏ chạy, bị cáo chỉ nghĩ lấy xe để gặp vợ con chứ không cướp”. Vị chủ tọa giải thích bị cáo không có ý định cướp xe nhưng quá trình từ lúc lên xe, đe dọa tài xế và lái xe đi đủ dấu hiệu cấu thành hành vi Cướp tài sản.

Dùng xe dành cho người tàn tật chở hơn 30kg thuốc nổ

Trao đổi với báo Tiền Phong, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển, tàng trữ thuốc nổ trái phép trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Viễn (SN 20/11/1976, trú tại Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) đang vận chuyển 30 kg thuốc nổ bằng xe máy 3 bánh dùng cho người tàn tật.

Bắt đối tượng dùng xe của người tàn tật chở hơn 30kg thuốc nổ là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay

Bắt đối tượng dùng xe của người tàn tật chở hơn 30kg thuốc nổ là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Tiền Phong

Tiếp tục điều tra và khám xét nhà đối tượng Nguyễn Văn Viễn, cơ quan chức năng thu giữ thêm 30,5 kg thuốc nổ, 5 kíp, 40 mét dây cháy chậm. Viễn khai nhận đã mua số thuốc nổ trên tại Quảng Trị đưa về địa bàn tiêu thụ. Trước đó năm 2010, Nguyễn Văn Viễn đã bị từng bị lực lượng BĐBP Hà Tĩnh bắt giữ về hành vi tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

Bắt 5 đối tượng mang dao, ống tuýp đi trộm chó

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV cho hay, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, tạm giam 5 đối tượng gồm: Lê Ngọc Đông (SN 1983, trú tại xã Yên Lễ, huyện Như Xuân), Trần Đình Tính (SN 1984, trú tại xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân), Lê Văn Đảo (SN 1989, trú tại xã Yên Lễ), Chu Văn Thành (SN 1979) và Nguyễn Ngọc Luận (SN 1985, đều trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) vì hành vi trộm chó.

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ công an Thanh Hóa bắt giữ 5 đối tượng mang hung khí đi trộm chó

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ công an Thanh Hóa bắt giữ 5 đối tượng mang hung khí đi trộm chó. Ảnh VOV

Trước đó, ngày 10/6, Công an huyện Như Xuân đã bắt quả tang một vụ trộm chó, bắt tại chỗ hai đối tượng Lê Ngọc Đông và Trần Đình Tính. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 3 con chó có trọng lượng 36,5kg, 1 xe máy BKS 36B1-793.39 có gắn kích điện, 1 ống tuýp sắt và 1 con dao nhọn.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an làm rõ, tham gia vụ trộm chó có 5 đối tượng, riêng Đông và Tính đã bị bắt, 3 đối tượng khác đã bỏ trốn. Đến ngày 12/6, 3 đối tượng còn lại là Lê Văn Đảo, Chu Văn Thành và Nguyễn Ngọc Luận đến cơ quan Công an đầu thú.

Để thực hiện hành vi trộm chó, các đối tượng ngoài mang theo dao, gậy sắt còn gắn kích điện vào xe máy. Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Thùy (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang