Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 17 /10

author 17:33 17/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 17/10 đề cập đến: "Đeo biển số giả ung dung dạo phố", "Một học sinh bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong", "Thanh niên biểu diễn lái xe máy bằng chân lĩnh phạt nặng',...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Đeo biển số giả ung dung dạo phố

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Lao động Thủ đô, tối 16/10/2015, tổ công tác Y7/141 do thượng úy Nguyễn Tuấn Cường làm đội trưởng đang thực hiện tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Nguyễn Cơ Thạch và Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Airblade mang BKS: 29Z9-6768 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã áp sát và tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện chiếc xe trên sử dụng BKS giả và đăng ký giả.

Thượng uý Cường khẩn trương xác minh nhanh và phát hiện số khung, số máy chiếc xe trên không trùng khớp BKS. Tiếp tục xác minh được biết chiếc xe nói trên có chủ đăng ký là anh Hoàng Văn Công (HKTT tại tổ 2 Thống Nhất, Cự Khối, quận Long Biên – Hà Nội).

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Đeo biển số giả ung dung dạo phố 

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ đeo biển số giả ung dung dạo phố. Ảnh: LĐTĐ

Tổ công tác tiếp tục phối hợp Công an quận Long Biên và đã liên lạc được với anh Công, anh này cho biết đây là chiếc xe đã bị mất cắp khoảng 2 năm về trước và đã trình báo tới công an phường sở tại.

Một học sinh bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong

Công an huyện Thuận Nam, Bình Thuận, cho biết đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc hai nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn khiến một em học sinh tử vong. Do mâu thuẫn từ trước giữa nhóm thanh niên ở thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, với nhóm học sinh học tại Trường THPT trên địa bàn Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, nên khoảng 11 giờ ngày 15-10,  nhóm của Nguyễn Thành Đạt (SN 2000) và một số đối tượng khác cùng trú tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, dùng 5 xe gắn máy đi đến Trường THPT đánh nhóm học sinh ở đây.

Một học sinh bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh:

Một học sinh bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh minh họa

Tuy nhiên khi đến nơi, nhóm của Đạt đã bị nhóm học sinh dùng cây, đá đánh lại nên cả nhóm của Đạt bỏ chạy. Đến khoảng 12 giờ 15 nhóm của Đạt quay lại đi tìm nhóm học sinh để trả thù, khi đến trước quán Internet ở Quán Thẻ, xã Phước Minh, thấy Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1999, trú tại Quán Thẻ, Phước Minh, là người trong nhóm học sinh) đang ngồi chơi thì cả nhóm của Đạt lao vào đánh Hoàng, khi chủ quán ra ngăn cản thì nhóm của Đạt lôi Hoàng ra ngoài đánh khiến Hoàng tử vong sau đó, báo An ninh Thủ đô đưa tin.

Thanh niên biểu diễn lái xe máy bằng chân lĩnh phạt nặng

Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, nam thanh niên dùng chân lái xe máy Exciter trên quốc lộ 37 qua huyện Phú Bình vừa bị Phòng CSGT tỉnh xử phạt nặng. Như đã thông tin, cuối tháng 9 vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, nằm trên yên xe máy Exciter BKS 20G1-288.94 (BKS đầu số 20 là biển số tỉnh Thái Nguyên) rồi sử dụng chân điều khiển tay lái.

Trong quá trình điều khiển xe bằng chân, nam thanh niên nhiều lần múa tay, tạo dáng trước ống kính máy quay. Trao đổi với PV ngày 17.10, ông Phạm Công Huấn, Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thái Nguyên cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban ATGT tỉnh đã đề nghị Phòng CSGT tỉnh Thái Nguyên điều tra, xử lý nghiêm hành vi nguy hiểm này, theo thông tin từ báo Dân Việt.

Thanh niên biểu diễn lái xe máy bằng chân lĩnh phạt nặng

Thanh niên biểu diễn lái xe máy bằng chân lĩnh phạt nặng theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh:Dân Việt

“Theo báo cáo từ Phòng CSGT tỉnh Thái Nguyên, nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter BKS 20G1-288.94 bằng chân tên là Dương Hồng Phong, trú tại xã Bảo Lý, huyện Phú Bình. Phong có nhiều hành vi vi phạm luật giao thông khi điều khiển xe máy BKS 20G1-288.94, như điều khiển xe bằng chân, nằm trên yên xe điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm… Các vi phạm của Phong có tổng mức phạt là 18 triệu đồng. Tuy nhiên, do Phong chưa đủ 18 tuổi (chưa đủ tuổi thành niên) nên mức phạt được giảm 50%, tức là hơn 9 triệu đồng”,  ông Huấn nói.

Bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức

Rạng sáng ngày 16/10, các đối tượng Vũ Văn Mạnh, (SN 1986, ở thôn Nam Sơn, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Đặng Văn Tướng, (SN 1991, ở xã Nghĩa An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Phạm Văn Hùng, (SN 1993, ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đến thôn Đồng Bụt (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) thấy ngôi chùa Thiền Sư không có ai trông giữ bèn đột nhập, phá hòm công đức trộm cắp hơn 2,3 triệu đồng.

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ Bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức. Ảnh: LĐTĐ

Cũng trong đêm hôm đó, Mạnh, Tướng và Hùng khi qua thôn Bái Nội (xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai) thấy tầng 2 của gia đình anh Đỗ Đình Cường mở cửa, Mạnh bảo Hùng và Tướng ở ngoài cảnh giới để Mình đột nhập vào lấy trộm được chiếc điện thoại Samsung Galaxy. Nhưng khi Mạnh định lẻn ra ngoài thì bị anh Cường phát hiện và tóm gọn.

Bên ngoài, thấy náo loạn, Hùng và Tướng vội vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Liệp Tiết đã phối với quần chúng nhân dân bắt giữ được Hùng và Tướng tại điểm chờ xe buýt ngoài đại lộ Thăng Long, báo Lao động Thủ đô đưa tin. 

Hạnh Chi (T/h)


 

 



Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang