Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 1/7

author 19:48 01/07/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 1/7 đề cập đến vụ “2 thí sinh bị cướp trắng trợn trước kỳ thi THPT Quốc gia 2015”, “Án mạng kinh hoàng vì ghen tuông, 2 người chết”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Hai thí sinh bị cướp trắng trợn trước kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Vietnamnet, sáng 1/7, tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cụm thi Trường Đại học Tôn Đức Thắng, thầy Mai Hữu Cường - Phó chủ tịch Hội đồng thi cho biết có hai thí sinh bị cướp. Cả hai thí sinh đều là nữ giới đến từ tỉnh Bình Thuận.

Thí sinh thứ nhất là học sinh của trường Tuy Phong, đang thi tại điểm thi số 7. Em này tự bắt xe lên TPHCM đi thi. Khi vừa xuống khỏi xe thì nữ sinh bị cướp sạch đồ đạc tư trang, trong đó ngoài tiền bạc đem theo còn mất luôn cả giấy tờ tùy thân, quần áo.

Trường hợp thứ 2 đã về đến cửa phòng trọ. Tuy nhiên, nữ sinh chưa kịp bước vào, đang đứng trước cửa nói chuyện với bạn, một đối tượng là nam giới đã chạy tới giật mất túi xách.

Thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia quá đông là cơ hội cho kẻ gian trà trộn giở trò trộm cắp, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia quá đông là cơ hội cho kẻ gian trà trộn giở trò trộm cắp, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh minh họa

“Ngay trước giờ thi sáng nay chúng tôi đã tạo mọi điều kiện, cho lăn tay, khẩn trương xác nhận nhân thân rồi cấp thẻ dự thi và động viên để các em yên tâm tham gia kỳ thi bình thường. Riêng nữ sinh đến từ Trường Tuy Phong (Bình Thuận) cũng đã được hỗ trợ quần áo, và bố trí nơi ở trong suốt quá trình thi cử”, thầy Cường nói.

Trước đó, vào sáng 30/6, một thí sinh nữ đến làm thủ tục dự kỳ thi THPT Quốc Gia tại cụm Công Nghiệp (trường đại học Công Nghiệp 4, quận Gò Vấp, TPHCM) cũng xảy ra sự cố bị kẻ gian móc điện thoại.

Án mạng kinh hoàng do ghen tuông, 2 người chết

Ngày 1/7, báo An Ninh Thủ Đô dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Nguyễn Văn Minh (SN 1981), tạm trú tại thôn Tân Phú, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp (đối tượng liên quan đến vụ án giết người, làm 2 người chết, 1 người bị thương trên địa bàn huyện Đắk R’lấp) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước dưới sự giám sát của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông. 

Theo thông tin ban đầu, vào tối 29/6, Nguyễn Văn Minh sang nhà chị Nguyễn Thị L (SN 1981) cùng xã chơi và ngủ lại qua đêm tại nhà chị L. Sáng 30/6, Phan Duy Toàn (SN 1973), trú cùng xã và có quan hệ tình cảm với chị L nhìn thấy Minh đang chở chị L trên đường từ chợ về hướng nhà chị L. Sau đó, Toàn gọi điện thoại cho chị L nhưng chị L không nghe máy.

Những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày đề cập đến vụ án mạng kinh hoàng do ghen tuông ở Đắk Nông

Những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày đề cập đến vụ án mạng kinh hoàng do ghen tuông ở Đắk Nông. Ảnh ANTĐ

Thấy vậy, khoảng 8h30 cùng ngày, Toàn lấy xe máy đi tới nhà chị L. Tới nơi thấy chị L đang ở trong nhà cùng với Minh. Do ghen tuông nên Toàn dùng dao nhọn đâm chết chị L rồi tiếp tục xô xát với Minh.

Trong lúc xô xát, Toàn bị chết tại hiên nhà chị L, Minh bị thương nặng ở vùng bụng và được mọi người đưa tới bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng cấp cứu. Sau đó được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước điều trị dưới sự giám sát của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông.

Nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Đắk R’lấp và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án.

Bắt 2,31kg ngà voi Châu Phi tại sân bay Tân Sơn Nhất

Báo VTC News đưa tin, chiều 30/ 06, Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, đang tạm giữ lô hàng ngà voi vừa bị nhập trái phép vào Việt Nam. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng nghi vấn nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam, người nhận trên tờ khai hải quan là bà D.T.M ngụ tại Bình Thạnh, TPHCM.

Cơ quan Hải quan quyết định khám xét lô hàng trên. Kết quả kiểm tra thực tế phát hiện hai bức tượng điêu khắc màu trắng ngà có trọng lượng 2,31 kg được khai báo là bộ bàn ghế gỗ tháo rời và tượng trang trí.

Bắt 2,31kg ngà voi châu Phi tại sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những tin pháp luật 24h qua

Bắt 2,31kg ngà voi châu Phi tại sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những tin pháp luật 24h qua. Ảnh VTC News

Qua khám nghiệm, Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh xác nhận mặt hàng trên được chế tác từ Ngà voi Châu Phi (Loxodonta Africana), thuộc danh sách đỏ cấm nhập khẩu theo Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang tạm giữ lô hàng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

10 ngày mật phục vây bắt lâm tặc

Trao đổi với báo VnExpress, đại tá Trần Hữu Hồng, Trưởng phòng cảnh sát môi trường (PC49), cho biết đang điều tra một vụ phá rừng ở huyện miền núi Nghệ An. Hai người bị bắt giữ, tang vật thu giữ khoảng 30 m3 gỗ thuộc các nhóm 3-8.

Trước đó cơ quan điều tra nhận được nguồn tin có vụ lâm tặc phá rừng tại huyện Con Cuông (Nghệ An) với quy mô lớn. Phòng PC49 lập chuyên án mang bí số 615R đấu tranh triệt phá. 15 trinh sát lên đường vượt hơn 100 cây số từ thành phố Vinh tới huyện Con Cuông để lần theo dấu vết lâm tặc. Khu vực xảy ra phá rừng nằm ở vùng núi sâu, đường tiếp cận khó khăn.

Trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay có vụ các chiến sĩ công an mật phục suốt 10 ngày để vây bắt lâm tặc

Trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay có vụ các chiến sĩ công an mật phục suốt 10 ngày để vây bắt lâm tặc. Ảnh VnExpress

Ngày 28/6, sau 10 ngày mật phục, lực lượng chức năng bắt quả tang hai nam thanh niên dùng cưa khai thác gỗ rừng ở xã Mậu Đức, giáp ranh với xã Đôn Phục. Tang vật thu giữ tại hiện trường ngoài cưa xăng còn có đầu kéo máy cày dùng để vận chuyển gỗ. Dãy lán trại được lâm tặc dựng lên để dùng làm nơi ăn nghỉ đã bị phá bỏ.

Số gỗ thu giữ ước tính 30 m3, nằm rải rác ở trong rừng và các bến sông. "Lâm tặc sau khi khai thác gỗ thì dùng đầu kéo máy cày và xe lôi để tập kết tới các bến sông. Sau đó chúng kết thành bè rồi cho gỗ xuôi theo dòng sông Lam", ông Hồng nói và cho biết nghi ngờ một số lượng gỗ lớn đã bị vận chuyển đi tiêu thụ trước lúc bị bắt.

Cơ quan điều tra cho biết, khu vực xảy ra vụ chặt phá rừng cách trung tâm xã Mậu Đức không xa, nhưng chính quyền xã tỏ ra bất ngờ khi công an phá án. Rừng nơi bị phá đã được khoán cho hộ gia đình chăm sóc. Phòng PC49 đang lấy lời khai của hai người bị bắt quả tang để làm rõ chủ đầu nậu số gỗ nói trên và vai trò của chủ rừng

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang