Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 18/8

author 19:24 18/08/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 18/8 đề cập đến các vụ “Giả danh cán bộ kiểm toán lừa đảo ‘chạy việc’”, “Bắt giữ kẻ thả chó dữ, bắn người lúc chập tối”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Giả danh cán bộ kiểm toán để lừa đảo "chạy việc"

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tuổi Trẻ, sáng 18/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Trần Thị Kim Châu (38 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 9/2011, Châu gặp bà Hồ Thị Thanh Mến và giới thiệu mình làm tại cơ quan kiểm toán nhà nước, có khả năng xin việc làm, làm hộ khẩu, visa… Từ đó, Châu đề nghị bà Mến biết ai có nhu cầu thì giới thiệu để hưởng hoa hồng. Do tin tưởng Châu nên bà Mến đã nhận 18 bộ hồ sơ với tổng số tiền hơn 440,5 triệu đồng để đưa cho Châu lo công việc.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ nữ đối tượng giả danh cán bộ kiểm toán lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ nữ đối tượng giả danh cán bộ kiểm toán lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngoài ra, bà Mến còn đưa cho Châu 130 triệu đồng góp vốn làm dịch vụ visa, hộ khẩu. Tổng số tiền bà Mến đưa cho Châu là 570 triệu đồng. Với thủ đoạn “nổ” tương tự, bà Châu cũng lừa bà Trần Thị Thanh Ly. Gặp bà Ly, Châu nói mình đang làm việc tại Phòng tài chính quận Sơn Trà (Đà Nẵng), quen biết nhiều nên có khả năng xin việc, làm sổ đỏ, xuất khẩu lao động.

Vì tin Châu, bà Ly đã nhận hồ sơ và tiền của nhiều người khác để trao cho Châu rồi bị Châu chiếm đoạt. Tổng cộng Châu đã lừa 25 người và chiếm đoạt số tiền 574 triệu đồng. Trong đó, bà Hồ Thị Thanh Mến đã phải bán căn nhà của mình để trả nợ cho các bị hại khác.

Lãnh án tử hình vì vận chuyển 20 bánh heroin

Báo Thanh Niên đưa tin, hôm nay 18/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hạ Bá Ku (24 tuổi, trú bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 27/12/2014, Ku đi xe khách từ Lào về Việt Nam, được một người tên Vừ Chùa Rê (trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn) bắt chuyện, rủ cùng vận chuyển thuê ma túy và Ku đồng ý. Rê và Ku sau đó gặp một người Lào, nhận một túi xách màu xanh, bên trong đựng ma túy.

Tuyên án tử hình đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin là một trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay

Tuyên án tử hình đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin là một trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay

Người mang quốc tịch Lào này yêu cầu Rê và Ku vượt biên giới Lào - Việt Nam, đi tắt đường rừng theo chỉ dẫn của một người đàn ông tên Tồng. Rạng sáng 28/12/2014, khi các đối tượng đang vận chuyển ma túy vào khu vực thác Huồi Linh (thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) thì bị lực lượng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện, truy bắt.

Rê và người đàn ông tên Tồng nhanh chân chạy thoát còn Ku bị bắt giữ tại chỗ cùng 20 bánh heroin mang theo.

Kẻ thả chó dữ, bắn người lúc chập tối bị bắt

Trao đổi với báo VnExpress, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã di lý Nguyễn Thế Nguyên (Nguyên “Trễ”, 39 tuổi), nghi can trốn truy nã về tội Gây rối trật tự và Giết người, từ miền Nam về Thanh Hóa để phục vụ điều tra. Trước đó, khoảng 17h ngày 18/5, Nguyên dẫn 5 đàn em mang theo một con chó dữ cùng súng và dao kiếm đi ô tô đến nhà Nguyễn Quốc Tâm (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) trả thù.

Thấy Tâm đi về, Nguyên thả chó tấn công. Tâm cầm dao chém chết con vật và bị một tên trong nhóm Nguyên bắn súng vào chân. Nguyễn Quốc Thái (anh trai Tâm) từ trong nhà chạy ra can ngăn bị bắn một phát vào bụng.

Nguyên ‘Trễ’ (áo phông xanh) bị bắt sau ba tháng lẩn trốn, theo những tin pháp luật 24h qua

Nguyên ‘Trễ’ (áo phông xanh) bị bắt sau ba tháng lẩn trốn, theo những tin pháp luật 24h qua

Ngay trong đêm xảy ra vụ án, cảnh sát bắt 3 người liên quan gồm: Nguyễn Đức Huy (21 tuổi, ở phường Đông Hương), Nguyễn Việt Anh (20 tuổi, ở phường Đông Vệ) và Lại Ngọc Hà (23 tuổi, ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa). Ít ngày sau, Lê Quang Hoàn (23 tuổi, trú phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) ra đầu thú, giao nộp khẩu K54.

Công an cho hay, Nguyên là đối tượng hình sự cộm cán ở xứ Thanh, có nhiều tiền án, tiền sự, cầm đầu ổ nhóm gây thương tích, đòi nợ thuê. Bị hại Tâm thường quan hệ với Nguyên, nhưng gần đây cả hai nảy sinh mâu thuẫn.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 2.000 tấn than lậu tại Quảng Ninh

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo VOV cho hay, rạng sáng 17/8, tại khu vực biển Quảng Ninh, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát hiện và kiểm tra tàu vận tải mang số hiệu QN-5857 có dấu hiệu vi phạm.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 2.000 tấn than lậu tại Quảng Ninh

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 2.000 tấn than lậu tại Quảng Ninh

Qua kiểm tra ban đầu, tàu QN- 5857 chở khoảng 2.000 tấn than cám, trên tàu có 9 thuyền viên do Bùi Văn Vương (SN 1979, quê quán xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền viên trên tàu không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến người, phương tiện và hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Hiện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã ra quyết định tạm giữ phương tiện và số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Thùy (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang