Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 19/7

author 09:38 19/07/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 19/7 đề cập đến vụ “Đối tượng vi phạm tấn công, dọa ‘lấy đầu’ cảnh sát”, “Cảnh báo lừa đảo liên quan đến chương trình Nông thôn mới”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Vi phạm luật giao thông, giật nạng gỗ đánh gục cảnh sát

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress, ngày 17/7, TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tuyên phạt Nguyễn Hữu Dũng (31 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Quốc Cường (26 tuổi, em Dũng) 5 năm tù về cùng tội danh Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 15/4, tổ tuần tra thuộc Đội cảnh sát trật tự cơ động công an quận Liên Chiểu, gồm 4 người do thượng sĩ Nguyễn Viết Tiến (24 tuổi) làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại phường Hòa Hiệp Bắc, phát hiện Cường điều khiển xe máy chở Dũng và một người tên Đạt trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ đối tượng vi phạm luật giao thông tấn công cảnh sát

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ đối tượng vi phạm luật giao thông tấn công cảnh sát

Cả ba không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều nên đội của thượng sĩ Tiến ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Sẵn hơi men trong người, Cường không chấp hành hiệu lệnh mà nói Đạt và Dũng nhảy khỏi xe. Nam thanh niên này tiếp tục chửi thề, đe dọa cảnh sát rồi phóng xe bỏ đi. Còn Dũng ôm thượng sĩ Tiến để Đạt bỏ chạy.

Về nhà giấu xe rồi quay lại hiện trường, Cường chỉ tay dọa sẽ "lấy đầu" vị thượng sĩ. Khi thấy anh Tiến gọi Ban chỉ huy đội đến hỗ trợ, Dũng giật chiếc nạng gỗ của một người dân đứng gần đó, lao tới đập vào gáy, vai khiến thượng sĩ này ngã gục.

Để giải vây cho em mình, Cường lao vào đánh lực lượng công an rồi cùng bỏ chạy. Trước đó, Cường có tiền án 12 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng.

Cảnh báo lừa đảo liên quan đến chương trình Nông thôn mới

Báo Thanh Niên đưa tin, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra văn bản gửi các địa phương và các sở ban ngành liên quan, yêu cầu tăng cường cảnh giác các đối tượng lừa đảo liên quan đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Theo đó, thời gian gần đây trên địa bàn các xã: Vĩnh Tú, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung, Vĩnh Long (H.Vĩnh Linh); Cam An (H.Cam Lộ); Gio Phong, Hải Thái (H.Gio Linh) xuất hiện một nhóm người tự xưng là người của “Tập đoàn xây dựng Việt Nam - Cuba (VIS)” đến làm việc để hỗ trợ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Cảnh báo lừa đảo liên quan đến chương trình Nông thôn mới ở Quảng Trị là một trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay

Cảnh báo lừa đảo liên quan đến chương trình Nông thôn mới ở Quảng Trị là một trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay. Ảnh minh họa

Các đối tượng này khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nộp từ 5 đến 15 triệu đồng/công trình để làm công tác tuyên truyền, quảng bá trên truyền hình, hứa hẹn sau đó sẽ giao cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá tiền tỉ mà các xã vừa trình.

Một số doanh nghiệp tại Quảng Trị đã nộp cho những đối tượng này tổng cộng 175 triệu đồng. UBND tỉnh Quảng Trị giao Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, phát hiện xử lý kịp thời để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Kon Tum: Bắt khẩn cấp bốn thanh niên ném đá xe ô tô

Vào lúc 9h sáng 18/7, Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã bắt khẩn cấp bốn thanh niên có hành vi ném đá vào xe ô tô, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Bốn thanh niên này gồm: A Nam, A Thác (đều 18 tuổi), A Tú (17 tuổi) và A Cam (22 tuổi) - đều trú tại thôn 5 (xã Diên Bình, Đắk Tô, Kon Tum).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 17/7, khi thấy xe ô tô đầu kéo do tài xế Trịnh Quyết Chiến điều khiển trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua xã Diên Bình, huyện Đăk Tô hướng Đăk Tô đi TP Kon Tum, A Cam (22 tuổi) liền chạy ra giữa đường chặn xe.

Trong những tin pháp luật 24h qua có vụ bắt khẩn cấp 4 thanh niên ném đá xe ô tô ở Kon Tum

Trong những tin pháp luật 24h qua có vụ bắt khẩn cấp 4 thanh niên ném đá xe ô tô ở Kon Tum. Ảnh minh họa

Sau đó A Cam cùng cả nhóm gồm: A Tú (17 tuổi), A Nam (18 tuổi) và A Thác (18 tuổi, cùng ngụ tại thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) dùng gạch đá ném vào xe ô tô. Hậu quả xe ô tô bị móp một phần ở cửa cabin và bể một mảnh kính ở buồng lái. Vụ việc đang được điều tra.                 

Mua iPhone giá rẻ trên mạng, nam sinh bị lừa mất 7 triệu đồng

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo An Ninh Thủ Đô cho hay, công an phường 4, TP Vĩnh Long vừa lập biên bản và khẩn trương điều tra làm rõ đơn trình báo của nam sinh Nguyễn Huy Th. (SN 1997, ở thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về việc nam sinh này bị một đối tượng lừa mua iPhones “dỏm” trên mạng. 

Theo Th. trình bày tại công an phường 4, trước đó, Th. lên trang mạng “Chợ tốt” để tìm mua điện thoại iPhone 5S giá rẻ. Sau thời gian dò tìm, cuối cùng, Th. chủ động liên lạc người đăng tin qua số điện thoại 09394483xx để đặt hàng và hẹn gặp để giao một chiếc điện thoại iPhone 5S với giá 6,8 triệu đồng.

Chiếc iPhone Trung Quốc nạn nhân bị lừa mua với giá gần 7 triệu đồng, theo những tin pháp luật mới nhất trong ngày

Chiếc iPhone Trung Quốc nạn nhân bị lừa mua với giá gần 7 triệu đồng, theo những tin pháp luật mới nhất trong ngày

Đến khoảng 13h ngày 16/7, đôi bên gặp nhau tại quán cà phê G.H. (trên đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, TP Vĩnh Long) để kiểm tra máy và trả tiền. Đến nơi, Th tỏ ra hài lòng khi nhìn thấy chiếc điện thoại hàng hiệu mà mình sắp mua còn mới gần như nguyên vẹn, có hộp và đầy đủ phụ kiện.

Sau đó, Th. đã giao đủ 6,8 triệu đồng cho người bán. Sau khi lấy được tiền, đối tượng bỏ lại chiếc mũ bảo hiểm, nhanh chóng lên xe mô tô bỏ đi mất dạng. Lúc sau, kiểm tra lại máy Th. mới tá hoả phát hiện chiếc điện thoại mình vừa mua đã bị đánh tráo bằng chiếc iPhone Trung Quốc cũ nên tri hô và đem tang vật đến cơ quan công an địa phương trình báo.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang