Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 20/10

author 18:20 20/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 20/10 đề cập đến vụ ‘Bắt chuyên viên Bộ Công Thương làm giả con dấu’, ‘Khám xét công ty kinh doanh vàng trái phép Thiên Việt’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt chuyên viên Bộ Công Thương làm giả con dấu

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Lao Động, chiều 19/10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với Phạm Ngọc Đạo (SN 1980, trú tại số 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội), hiện là chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Theo điều tra, năm 2014, Phạm Ngọc Đạo đã cấu kết với Nguyễn Văn Ngọc (trú tại P.Hải Yên, TP. Móng Cái, hiện là Giám đốc Cty CP Đầu tư Lâm Nguyên có trụ sở tại Móng Cái) thực hiện hành vi làm giả giấy xác nhận ký quỹ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Chi nhánh Móng Cái nhằm đưa vào hồ sơ xin Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa cho đơn vị này.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ chuyên viên Bộ Công thương làm giả con dấu

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ chuyên viên Bộ Công Thương làm giả con dấu

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại điều 267 Bộ Luật hình sự. Tiếp đó, cơ quan này ra ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Ngọc Đạo. Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Công an mở rộng tính chất phạm tội của đối tượng.

Khám xét công ty kinh doanh vàng trái phép Thiên Việt

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 20/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) – Bộ Công an, tiến hành khám xét trụ sở Công ty Thiên Việt tại một cao ốc trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Được biết, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với ông Nguyễn Văn Kỳ Chủng (37 tuổi, là Tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Kỳ Thành (33 tuổi, là em ruột ông Chủng, Giám đốc chi nhánh TPHCM của công ty Thiên Việt).

Trụ sở công ty Thiên Việt tại TPHCM, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Trụ sở công ty Thiên Việt tại TP. HCM, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Tại các chi nhánh khác của công ty Thiên Việt ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi,… công an cũng đang thực hiện việc khám xét, tạm giữ giám đốc, kế toán của các chi nhánh nói trên để phục vụ công tác điều tra. Công ty Thiên Việt bị cho rằng đã có hành vi kinh doanh vàng trên mạng khi chưa được phép của cơ quan quản lý Nhà nước.

Theo đó, người kinh doanh phải đóng tiền thông qua tài khoản ngân hàng hoặc nộp trực tiếp cho nhân viên công ty Thiên Việt để được cấp một tài khoản trên trang mạng của công ty này, sau đó sử dụng tài khoản này để mua bán vàng trên mạng. Hiện công an đang mở rộng điều tra về những sai phạm công ty Thiên Việt.

Hơn 20 người gây rối, đuổi khách khỏi khách sạn

Trao đổi với báo Người Lao Động vào ngày 20/10, Công an quận 10 (TPHCM) cho biết đang làm rõ hành vi gây rối trật tự tại khách sạn Đức Thiện (phường 12, quận 10). Trước đó vào trưa 18/10, ông Phùng Bảo Anh cùng 20 thanh niên vào khách sạn Đức Thiện rào chắn, đuổi khách đang thuê ra ngoài. Tiếp đến ông Anh treo bảng ngưng hoạt động khách sạn.

Sự việc dẫn đến xô xát giữa nhóm của Bảo Anh và nhân viên khách sạn, khiến nhiều người hoảng loạn. Ngay sau đó lực lượng công an có mặt tại hiện trường để lập biên bản xử lý. Tại cơ quan điều tra, bà Lê Thị Ngọc Anh khai báo đã ký một bản hợp đồng thuê nhà của ông Nguyễn Hoàng Dũng (ngụ phường 4, quận 5) với thời hạn 5 năm (giá thuê 80 triệu đồng/tháng).

Làm rõ vụ việc hơn 20 người gây rối, đuổi khách khỏi khác sạn là một trong những tin pháp luật 24h qua

Làm rõ vụ việc hơn 20 người gây rối, đuổi khách khỏi khác sạn là một trong những tin pháp luật 24h qua

Tuy nhiên sau đó ông Dũng ủy quyền cho ông Phùng Bảo Anh trực tiếp quản lý, nhận tiền hàng tháng. Ngày 3/10, ông Phùng Bảo Anh nói bà Ngọc Anh trả không đủ số tiền thuê nhà nên đến đe dọa, cho xe chặn trước cửa khách sạn và đỉnh điểm là vụ việc xảy ra ngày 18/10 như đã nêu trên.

Tuy nhiên bà Ngọc Anh lại cho rằng: “Tôi đã trả hết tiền thuê nhà đến hết ngày 1/10/2016, chưa kể 800 triệu đồng tiền cọc”. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Cầm dao đâm chết khách đến chơi nhà

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV cho hay, công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết, đối tượng Nguyễn Tiến Trường, sinh năm 1977, trú tại tổ 47, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái sau khi thực hiện hành vi giết người đã ra đầu thú.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập vụ đối tượng cầm dao đâm chết khách đến chơi nhà ra đầu thú

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập vụ đối tượng cầm dao đâm chết khách đến chơi nhà ra đầu thú

Tại cơ quan Công an, Trường khai nhận, khoảng 20h15 ngày 19/10, 2 vợ chồng Trường đang ăn cơm thì Lê Xuân Chiến, sinh năm 1965, trú tại tổ 44, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đến nhà chơi. Trong quá trình nói chuyện, giữa Chiến và Trường và xảy ra mâu thuẫn, Chiến dùng tay đánh Trường.

Trong lúc tức giận, Trường chạy ra ngoài hiên nhà cầm con dao chạy vào nhà đâm nhiều nhát khiến Chiến tử vong tại chỗ. Sau đó, Trường lên cơ quan Công an đầu thú. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang