Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 20/5

author 19:08 20/05/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 20/5 đề cập đến Côn đồ xông vào UBND phường chém người xối xả, Gặp nạn vì bỏ chạy khi thấy công an, Đốt nhà cha mẹ ‘tình trẻ’ vì bị chia tay,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Côn đồ xông vào trụ sở UBND phường chém người xối xả

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Kiến Thức, Cơ quan CSĐT – Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra, truy bắt nhóm côn đồ xông trụ sở UBND phường Trung Dũng, TP Biên Hòa (Đồng Nai) chém người.

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 19/5, ở trước cổng UBND phường Trung Dũng có xảy ra vụ ẩu đả, truy sát giữa nhóm thanh niên khoảng 10 người. Lúc này, khoảng 10 đối tượng đi trên 5 chiếc xe máy cầm theo hung khí đuổi theo anh Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) gây náo loạn.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ nhóm côn đồ xông vào trụ sở UBND phường chém người xối xả

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ nhóm côn đồ xông vào trụ sở UBND phường chém người xối xả. Ảnh Kiến Thức

Bị nhóm côn đồ truy đuổi gắt gao, Quang chạy thẳng vào bên trong khuôn viên UBND phường Trung Dũng để cầu cứu. Phát hiện đối thủ chạy vào bên trong ủy ban phường, nhóm côn đồ tay lăm lăm hung khí, hung hãn lao vào bên trong trụ sở truy sát đến cùng.

Chạy đến cuối dãy nhà của UBND phường, Quang bị nhóm côn đồ đuổi kịp và dung dao chém nhiều nhát vào người, bị thương nặng. Gây án xong, nhóm côn đồ nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Quang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với thương tích khá nặng.

Bỏ chạy khi thấy công an, 3 thanh niên gặp nạn

Trao đổi với báo Người Lao Động vào ngày 19/5, Đại tá Trần Trọng Hiền, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 18/5 đối với 3 thanh niên Bùi Văn Vinh (20 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (16 tuổi), Hồ Hải Lộc (17 tuổi, cùng ngụ phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu).

Điều tra bước đầu cho thấy vào thời điểm trên cả 3 thanh niên này chạy trên 1 xe máy do Lộc (chưa đủ tuổi lái xe máy, không có giấy phép lái xe) điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, có uống rượu bia và chạy với tốc độ cao.

Nguyễn Văn Tuấn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định, theo những tin tức pháp luật 24h quaNguyễn Văn Tuấn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định, theo những tin tức pháp luật 24h qua

Nguyễn Văn Tuấn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định, theo những tin tức pháp luật 24h qua. Ảnh NLĐ

Khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, cả 3 thanh niên bỏ chạy nên có 2 cảnh sát tên là Thông và Nam (Công an thị xã Sông Cầu) bám theo. Khi đến khu vực dốc Găng (thị xã Sông Cầu) thì 3 thanh niên tự ngã. Vụ tai nạn làm Vinh vỡ xương vai, có nhiều vết thương ở đầu, cổ. Tuấn gãy xương ống quyển, vỡ xương bánh chè. Lộc có nhiều vết sưng bầm tím ở tay.

Sáng 19/5, Bùi Văn Vinh và Nguyễn Văn Tuấn đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Sông Cầu đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đến chiều cùng ngày, Vinh vẫn còn hôn mê, Lộc đã xuất viện.

Tuy nhiên, cũng theo đại tá Hiền, người nhà nạn nhân nghi ngờ nguyên nhân vụ tai nạn này là do bị công an đánh nên Công an thị xã Sông Cầu đã yêu cầu 2 cảnh sát nói trên viết tường trình để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vận chuyển 7,4 kg ma túy tổng hợp với giá 20 triệu đồng

Báo VnEpxress đưa tin, công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với công an huyện Vân Hồ và tỉnh Sơn La phá thành công vụ vận chuyển 78 nghìn viên ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 7,4 kg. Trước đó khoảng 23h ngày 17/5, tại tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông trường Mộc Châu, nhà chức trách bắt quả tang Lý A Trịa (18 tuổi, trú tại xã Long Hẹ, Thuận Châu, Sơn La) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe khách.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 7,4 kg ma túy tổng hợp là một trong những tức pháp luật online mới nhất hôm nay

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 7,4 kg ma túy tổng hợp là một trong những tức pháp luật online mới nhất hôm nay. Ảnh VnExpress

Tang vật thu giữ gồm balô bên trong có chứa 78 nghìn viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, A Trịa khai nhận vận chuyển thuê cho một số người từ Mộc Châu qua Hà Nội để đi Lào Cai, nếu trót lọt sẽ được trả công 20 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 18/5 Công an huyện Mộc Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vàng Seo Tùng (28 tuổi, trú tỉnh Lào Cai); Lý Văn Sùng (44 tuổi, trú ở Đăk Nông) và Sồng A Tủa (36 tuổi, quê Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Sùng, công an thu giữ 130 triệu đồng, 16 nghìn nhân dân tệ và một xe máy.

Đốt nhà của cha mẹ người yêu vì bị chia tay

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí cho hay, công an huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đã ra quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Hồ Văn Tùng (42 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long Trị, huyện Long Mỹ) và ông Châu Văn Thành (47 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) về tội hủy hoại tài sản của người khác.

Theo cơ quan điều tra, khoảng năm 2009, chị P.T.T.D. (23 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long Trị) lên TPHCM tìm việc làm thì gặp và quen biết với ông Châu Văn Thành. D. là người con gái có nhan sắc được ông Thành đem lòng yêu mến.

Sau một thời gian cả hai yêu nhau, D dẫn người yêu về Hậu giang để ra mắt, mặc dù hơi lớn tuổi nhưng gia đình vẫn đồng ý. Về tận quê, thấy gia đình nhà vợ tương lai bị sập sệ, ông Thành ngỏ ý và cho tiền vợ tương lai làm nhà. Năm 2011, cha mẹ của D. cất nhà mới khá khang trang.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ đối tượng đốt nhà của cha mẹ ‘tình trẻ’ bị chia tay

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ đối tượng đốt nhà của cha mẹ ‘tình trẻ’ bị chia tay. Ảnh Dân Trí

Sau một thời gian "mặn nồng", đầu năm 2015 đến nay, ông Thành và D. xảy ra mâu thuẫn thường xuyên.  D. đòi chia tay người tình “lớn tuổi” sau gần 6 năm chung sống. Ông Thành  nhiều lần chịu "lép vế" song, D. vẫn tìm cách bỏ trốn để quyết định chia tay.

Do nhiều lần liên lạc với người tình không được, ông Thành bàn bạc với đối tượng Hồ Văn Tùng (42 tuổi, là em rể của ông G., nhà cạnh bên) tìm cách trả thù. Ngày 29/4, ông Thành đưa cho ông Tùng 1 triệu đồng để mua 2 can xăng khoảng 30 lít với mục đích đốt nhà ông Phạm V. G. (cha của D.) cho hả giận.

Khuya 29, rạng sáng ngày 30/4, ngọn lửa bốc lên nghi ngút từ nhà ông G., rất may là thời điểm đó không có gió lớn, nhà lại gần sông và được nhiều hàng xóm cùng tham gia dập lửa nên khoảng 30 phút sau ngọn lửa được dập tắt.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang