Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 21/12

author 18:34 21/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 21/12 đề cập đến các vụ: "Trồng trái phép cây cần sa lại tái diễn ở Đắc Lắk"; "Đâm chết hàng xóm vì sáng sớm đã bị ném đá",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Trồng trái phép cây cần sa lại tái diễn ở Đắc Lắk

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo VOV, sáng 21/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắc Lắk phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm kế hoạch phối hợp hành động phòng- chống ma túy trong thanh niên giai đoạn 2010-2015.

5 năm qua, lực lượng công an tỉnh Đắc Lắk đã phát hiện 692 vụ mua bán, sửa dụng, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý, bắt giữ 917 đối tượng, thu giữ hơn 3,1 kg heroin, 71 kg thuốc phiện, gần 30 kg chất gây nghiện tổng hợp; đưa hàng nghìn đối tượng đi cai nghiện ma tuý. Tại các địa bàn vùng sâu, lực lượng chức năng đã phát hiện, nhổ và tiêu huỷ 21 nghìn cây cần sa.

Với sự phối hợp giữa Đoàn thanh niên và lực lượng Công an, ở tất cả các xã, phường trong toàn tỉnh, đều đã xây dựng mô hình: “Tổ dân phố không có người nghiện”, thành lập câu lạc bộ “Hãy tin vào cuộc sống phía trước”. Các mô hình và câu lạc bộ này đã giúp đỡ các đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đâm chết hàng xóm vì sáng sớm đã bị ném đá

Vụ việc xảy ra tại khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo nhiều người dân địa phương, khoảng 8 giờ sáng 21/12, Trần Quang Tiên (sinh năm 1981) và Mai Văn Thiều (sinh năm 1984), đều ngụ tại khu phố 4, đã xảy ra va chạm với nhau.

Lúc này, khi Tiên vừa dắt xe ra khỏi nhà mình (là tiệm thuốc tây thuê bán) thì liền bị một số người từ nhà sát bên (tiệm bán rau củ) ném đá. Cáu tiết, Tiên chạy qua tiệm bán thịt rút con dao tại đây và tới đâm Thiều.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ âm chết hàng xóm vì sáng sớm đã bị ném đá

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ đâm chết hàng xóm vì sáng sớm đã bị ném đá. Ảnh: Tiền Phong

Sau khi gây án, Tiên trở vào nhà đóng cửa, khi công an đến Tiên ra trình diện và được đưa về cơ quan chức năng làm việc, báo Tiền Phong đưa tin.

Gái mại dâm từ Malaysia về nước buôn người

Theo tin tức từ báo Pháp luật Tp. HCM, ngày 21/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng nghị, y án sáu năm tù đối với bị cáo Trần Thị Mỹ Diệu (35 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) về tội mua bán người.Trước đó, VKS tỉnh kháng nghị cho rằng hành vi của Diệu là phạm tội với nhiều người cần tăng mức hình phạt.

Tuy nhiên HĐXX đồng quan điểm với TAND tỉnh Đồng Nai, theo đó, chứng cứ hồ sơ cùng lời khai của người bị hại cũng như bị cáo chỉ đủ cơ sở xác định vụ án chỉ có một bị hại là chị NTKL.

Trần Thị Mỹ Diệu (35 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) Trần Thị Mỹ Diệu (35 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa). Ảnh: PL TPHCM

Theo hồ sơ, vào ngày 17/9/2013, Diệu đi qua Malaysia theo diện đi du lịch. Tại xứ người, Diệu làm tiếp viên và bán dâm tại quán karaoke do Nguyễn Thị Cẩm Vân làm chủ. Đến tháng 11-2013, Diệu quay về Việt Nam thì được chủ nhờ tìm gái Việt Nam đem qua Malaysia sẽ được trả công với giá 3 triệu đồng/người.
Đầu tháng 2/2014, Diệu nói cho Phùng Thị Ánh Phương (ngụ xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh) biết việc Diệu đang tìm người qua Malaysia làm việc với mức lương cao. Sau đó Phương dẫn chị NTKL đến gặp Diệu để bàn bạc về việc đi Malaysia với chi phí làm thủ tục và mua vé máy bay là 35 triệu đồng. Ngoài ra, Diệu còn gặp chị ĐMH (ngụ Bình Dương) rủ cùng đi với L.
Thông qua hình thức đi du lịch, L. và H. đã bị Diệu lừa qua Malaysia làm tiếp viên và phục vụ quán karaoke để hưởng lợi gần 13 triệu đồng. Sau khi trốn về nước, L. đã làm đơn tố cáo và Diệu bị bắt ngày 16/4/2014. Chị H. hiện chưa nhập cảnh về Việt Nam.

Lào Cai: Bắt 10 đối tượng sát phạt trên chiếu bạc tại gia

CA huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vừa cho biết, đã lập hồ sơ và ra quyết định tạm giữ 10 đối tượng để điều tra mở rộng làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Trước đó, đêm 18/12, từ nguồn tin của người dân, CA huyện đã tổ chức vây bắt nhóm cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa. CA đã bắt giữ 10 đối tượng cùng nhiều tang vật, trong đó hơn 40 triệu đồng là tiền mặt. 

Tại cơ quan điều tra, chủ hộ là Bàn Văn An ( SN1980, trú tại thôn Nậm Trì Thượng 1, xã Trì Quang) khai nhận, buổi tối cùng ngày, gia đình mời một số người đến tổ chức uống rượu. Sau khi tiệc rượu tàn, An tổ chức cho các đối tượng chơi cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa, theo thông tin từ báo Lao Động. 

Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, một số đối tượng đã tháo chạy. CA huyện Bảo Thắng đã bắt giữ 10 đối tượng đều trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, gồm: Bàn Văn An chủ hộ; Đỗ Văn La (SN 1973, trú Thôn Trì Thượng 1); Vũ Hoàng Long (SN 1980, trú Thôn Trì Thượng 2); Đặng Văn Quang (SN 1984, trú thôn Tiến Lập); Lương Văn Cương (SN 1982 thôn Nhò Trong); Bàn Văn Phúc (SN 1956, trú Thôn Trì Thượng 1); Nguyễn Văn Định (SN 1963, trú thôn Tiến Lập); Lờ Văn Quân (SN 1986, trú thôn Trì Thượng 2);  Lý Hữu Thọ (SN 1980, trú thôn Làng Ẻn) và Bàn Văn Chung (SN 1985, trú thôn Làng Đào 2). 

Lưu Ly (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang