Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 21/6

author 21:04 21/06/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 21/6 đề cập đến “Làm rõ vụ nữ sinh Đồng Nai tự tử vì bị tung clip nóng”, “Cảnh sát cơ động giả gặp cảnh sát thật”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Công an điều tra vụ nữ sinh ở Đồng Nai tự tử vì bị tung clip nóng

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV, Công an huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai ngày 20/6 đã tạm giữ hình sự Phạm Đình Lộc (22 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra làm rõ vụ nữ sinh N.T.A.T (SN 2000, cùng ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) uống thuốc trừ sâu tự tử trong cơn quẫn bách tâm lý sau khi bị Lộc tung clip sex lên mạng.

T và Lộc quen nhau và có quan hệ tình cảm được gần 1 năm. Ngày 17/6, T quyết định nói lời chia tay Lộc với lý do để tập trung vào việc học vì không muốn cha mẹ buồn. Bị bạn gái đòi chia tay, Lộc tung clip ghi lại cảnh thân mật giữa hai người lên mạng để trả thù T.

Ba mẹ T. đau buồn trước cái chết của con gái, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Ba mẹ T. đau buồn trước cái chết của con gái, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Bị Lộc tung clip ghi lại những hình ảnh khỏa thân và quan hệ tình cảm thân mật giữa T và Lộc, lại thêm những lời lẽ miệt thị, chê trách, lên án của nhiều cá nhân trên Facebook đã khiến T hoang mang, lo lắng uống thuốc trừ sâu để tự giải thoát.

Được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do uống quá liều nên T đã tử vong vào rạng sáng 20/6 sau khi được Bệnh viện Chợ Rẫy trả về. Công an huyện Cẩm Mỹ hiện vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Giả danh Cảnh sát để cưỡng đoạt tiền

Trao đổi với báo An Ninh Thủ Đô, Công an quận Hải An (Hải Phòng) cho biết cơ quan này đang điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Phạm Văn Đồng (24 tuổi, trú quận Hải An), đối tượng đã bị một cảnh sát cơ động bắt giữ khi giả làm cảnh sát để “làm luật” người tham gia giao thông.

Trước đó, tối 16/6, thiếu úy Đỗ Xuân Lăng, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP Hải Phòng mặc thường phục chạy xe máy trên đường Lê Hồng Phong đến khu vực phường Đằng Lâm thì bị Phạm Văn Đồng chạy xe máy ép vào lề đường.

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ cảnh sát cơ động Hải Phòng bắt giữ đối tượng giả danh cảnh sát

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ cảnh sát cơ động Hải Phòng bắt giữ đối tượng giả danh cảnh sát. Ảnh minh họa

Đồng rút ra một tấm thẻ có dòng chữ “Bộ Công an - Công an TP Hải Phòng” nói là cảnh sát hóa trang phát hiện anh Lăng đi sai làn nên yêu cầu anh đưa tiền “làm luật” thì sẽ bỏ qua.

Phát hiện đối tượng dùng thẻ giả đề mạo danh cảnh sát, thiếu úy Lăng đã bắt giữ đối tượng đưa về Công an phường Đằng Lâm để xác minh. Tại đây, Đồng khai đã dùng thẻ của công ty bảo vệ để giả danh cảnh sát đi cưỡng đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.                

Xả nước thải ô nhiễm, ô tô Trường Hải bị phạt 168 triệu đồng

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, UBND TPHCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (xả nước thải không đạt chuẩn ra môi trường) đối với Công ty cổ phần ô tô Trường Hải với mức phạt 168 triệu đồng.

Đồng thời, UBND TP cũng buộc công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm gây ra, đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường.

Xử phạt Công ty ô tô Trường Hải vì xả nước thải ô nhiễm là một trong những tin pháp luật online mới nhất trong ngày

Xử phạt Công ty ô tô Trường Hải vì xả nước thải ô nhiễm là một trong những tin pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh minh họa

Công ty Trường Hải đặt trụ sở chính tại số 19 khu công nghiệp Biên Hòa 2, đường 2A, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, địa chỉ vi phạm tại số 314 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM.

Trước đó, phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính, xác định công ty đã xả nước thải có chứa các thông số nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần trở lên (trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày).

Bắt nguyên kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Lao Động cho hay, lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành bắt tạm giam đối với ông Trần Thanh Hậu, nguyên kế toán trưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (XSKT), tại nhà riêng, phường 3, TP. Bạc Liêu.

Được biết, trước đó, ông Trần Thanh Hậu bị cơ quan CSĐT Bộ Công an mời đến làm việc nhiều lần về những vấn đề liên quan trong thời điểm ông còn làm kế toán trưởng Công ty SXKT tỉnh Bạc Liêu.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến những sai phạm tài chính ở Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến những sai phạm tài chính ở Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu

Thời gian qua, tại Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu xảy ra nhiều vụ sai phạm đến tài chính. Đặc biệt, năm 2014, một số lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank), chi nhánh Bạc Liêu bị bắt để điều tra đã phát hiện nhiều hoạt động bất thường về tài chính tại Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu.

Theo cơ quan CSĐT, tại thời điểm ông Hậu bị bắt, ông đang giữ chức vụ Trưởng phòng trả thưởng của Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu. Hiện những sai phạm của ông Trần Thanh Hậu và một số lãnh đạo tại Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang