Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 21/8

author 17:04 21/08/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 21/8 đề cập đến các vụ: "Thanh niên đi xe gắn máy đâm ngã cụ già rồi bỏ chạy", Dùng bình hoa che đậy hành vi… trộm cắp điện!",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Thanh niên đi xe gắn máy đâm ngã cụ già rồi bỏ chạy

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tiền Phongkhoảng 12 giờ ngày 19/8, bà Tam bán vé số đi bộ đến ngã tư đường 3/2 giao với Nguyễn Văn Linh (quận Ninh Kiều).

Bà đợi tín hiệu đèn đỏ cho xe dừng lại rồi đi sang bên kia đường, khi đến gần tới vỉa hè thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe gắn máy hiệu Wave 65P6 - 9567 ôm cua đâm vào bà té ngã rồi bỏ chạy. Người dân đuổi theo nhưng không kịp. Bà bị chấn thương vùng đầu, tay và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ thanh niên đi xe gắn máy đâm ngã cụ già rồi bỏ chạy

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ thanh niên đi xe gắn máy đâm ngã cụ già rồi bỏ chạy. Ảnh: Tiền Phong

Bà Tam mồ côi cha mẹ, quê ở tỉnh Quảng Nam, bà vào Cần Thơ làm thuê, sinh sống từ năm 23 tuổi đến nay. Chồng bà mất cách nay gần nửa năm. Hiện tại, bà cùng cháu nội 15 tuổi thuê nhà trọ, bán vé số sống qua ngày. “Hai đêm nay đau nhức không ngủ được, trong khi ở nhà thì không biết lấy tiền đâu ăn gạo, thuốc men và đóng nhà trọ”, bà Tam rầu rỉ nói. 

Dùng bình hoa che đậy hành vi… trộm cắp điện!

Ngày 21/8, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho hay vừa phát hiện một khách hàng sử dụng bình hoa trang trí để che đậy cho hành vi trộm cắp điện và đã xử phạt gần 23,7 triệu đồng. Theo đó, trong quá trình kiểm tra trạm biến áp 2-T3 tại khu dân cư Phần Lăng có sản lượng điện bất thường, kiểm tra viên (KTV) Điện lực Thanh Khê đã phát hiện tại địa chỉ 314 Lý Triện, khách hàng đã ngụy trang cho hành vi trộm cắp điện bằng cách đặt một bình hoa trang trí lên trên hộp công tơ trong nhà. 

Dùng bình hoa che đậy hành vi… trộm cắp điện à một trong những tin pháp luật 24h qua. Ảnh:

Dùng bình hoa che đậy hành vi… trộm cắp điện à một trong những tin pháp luật 24h qua. Ảnh: Infonet

Khi KTV đến kiểm tra, do nắp nhựa của hộp công tơ mờ không nhìn rõ số. KTV rọi đèn pin để xem chỉ số thì chiếc đèn pin lập tức bị hút vào bình hoa. Trước những chứng cứ cụ thể, thuyết phục này, khách hàng đã ký vào biên bản vi phạm với sản lượng bồi thường 8.326 kWh, tương đương số tiền gần 23,7 triệu đồng. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm đang được hoàn tất, chuyển lên Sở Công thương Đà Nẵng để tiếp tục xử lý, báo Infonet đưa tin.

Trộm xe máy của “sếp cũ”, nhân viên bị tóm gọn

Ngày 21-8, CQĐT CA huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã khởi vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đinh Văn Quy, SN 1992, trú tại thôn Nà Đeng, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.

trộm xe máy của “sếp cũ”, nhân viên bị tóm gọn là tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh:

Trộm xe máy của “sếp cũ”, nhân viên bị tóm gọn là tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh: PL&XH

Theo tài liệu điều tra, ngày 17- 8, anh Trần Văn Đức, SN 1983, trú tại tổ 4, khối 10 thị trấn Cao Lộc đến CA huyện trình báo về việc gia đình bị mất trộm chiếc xe máy trị giá 8 triệu đồng, báo Pháo luật và Xã hội đưa tin. 

Trước thông tin đó, Ban lãnh đạo CA huyện đã chỉ đạo vào cuộc điều tra, hai ngày sau CQCA xác định Quy chính là thủ phạm. Khám xét tại nhà đối tượng này, lực lượng CA phát hiện chiếc xe tang vật đã bị thay biển kiểm soát giả.

Xử án gia đình tiếp tay nhau bán ma túy

Theo đó, bị cáo Phạm Thanh Sang (SN 1990, ngụ huyện Bình Chánh) 14 năm tù, Trương Thị Bích Trang (SN 1968, mẹ Sang) và Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1993, vợ sang) cùng 5 năm tù. Bản án được TAND TPHCM tuyên vào ngày 21/8 trong phiên xét xử lưu động tại địa phương nơi các bị cáo ở. 

Theo cáo trạng, Sang bắt đầu mua bán ma túy từ tháng 6/2014. Sang mua ma túy ở một đầu mối tại quận 8 sau đó mang về gần nhà phân lẻ ra bán cho người nghiện. Mẹ của Sang là bà Bích Trang đứng ra phụ giúp bán. Mỗi ngày Sang cho bà 100 nghìn đồng để tiêu xài.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ Xử án gia đình tiếp tay nhau bán ma túy

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ xử án gia đình tiếp tay nhau bán ma túy. Ảnh: Tiền Phong

Vợ Sang là Thanh Trang cũng hai lần đi bán ma túy với chồng tại khu vực quận 8. Những lúc Sang không có ở nhà, bà Bích Trang đưa tiền bán ma túy cho con dâu để cất. Khi nào Sang về sẽ nhận lại tiền, báo Tiền Phong đưa tin. 

Đến ngày 7/7/2014, Công an huyện Bình Chánh kiểm tra hành chánh nhà của Sang ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Công an phát hiện 72.9591 gam heroin và 41.1970 gam Methamphetamine. Ngay sau đó, các bị cáo trên đã bị công an bắt giữ.

Thái Hà (T/h)


 



Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang