Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 21/9

author 17:45 21/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 20/9 đề cập đến các vụ: "Giả danh cán bộ từ thiện trộm cắp tài sản", "Hai kẻ hắt axít vào nam sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh bị bắt",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Giả danh cán bộ từ thiện trộm cắp tài sản

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Công Lý, ngày 21/9/2015, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Lộc (SN 1986), trú tại 99/3 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP-Huế, tỉnh TT-Huế về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa, bị cáo Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi trước việc làm sai trái, bị cáo gửi lời xin lỗi đến các bị hại và các bị hại cũng xin giảm nhẹ án cho bị cáo. Đồng thời, bị cáo Lộc xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm việc kiếm tiền trả nợ và nuôi con nhỏ.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Giả danh cán bộ từ thiện trộm cắp tài sản

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ giả danh cán bộ từ thiện trộm cắp tài sản. Ảnh: Công Lý

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy, bị cáo Lộc liên tiếp thực hiện các vụ lừa đảo mang tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng lòng tin xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lộc 7 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tài sản đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Hai kẻ hắt axít vào nam sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh bị bắt

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 21/9 cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng tạt axít nam sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội vào ngày 16/9. Theo đó, công an làm rõ, kẻ gây án là Nguyễn Thành Công (22 tuổi, quê Lào Cai) và Lương Văn Hoàn (22 tuổi, quê Nam Định). Hai đối tượng đang là sinh viên Đại học Tài nguyên Môi trường.

Quá trình xác minh nổi lên đối tượng Công. Trước đây Công là người yêu của chị Vũ P.L (19 tuổi, quê Lào Cai). Trong khoảng thời gian yêu Công (từ năm 2010 đến tháng 7/2015), chị L. đã quen biết và có tình cảm với anh Tùng nên đã chia tay với Công.

Hai kẻ hắt axít vào nam sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh bị bắt  là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh:

Hai kẻ hắt axít vào nam sinh viên Đại học SKĐA bị bắt là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh: VOV

Đến đầu tháng 8/2015, Công phát hiện chị L. có tình cảm với Tùng trong thời gian yêu mình. Nghĩ rằng Tùng là nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt tình cảm giữa hai người, nên Công đã dò hỏi số điện thoại của Tùng và nhắn tin chửi bới, đe dọa Tùng. Cùng thời điểm đó, Công mua 1 chai axít với mục đích hắt vào người Tùng để "rửa" hận tình, VOV đưa tin.

Bắt giữ 300 thùng gạch men nhập lậu giấu trên xe ô tô

Theo tin tức từ báo Hải Quan, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến ( Quảng Ninh) vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển hơn 300 thùng gạch men Trung Quốc nhập lậu.

Hồi 15 giờ 00 phút ngày 18-9, tại bãi kiểm tra hàng hóa thuộc Trạm, Đội kiểm tra hàng hóa tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS: 29C-25411. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe có vận chuyển 140 thùng gạch nung tráng men (kích thước 60x60cm, loại 4 viên/thùng) do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (không có hóa đơn chứng từ hợp lệ). 

Bắt giữ 300 thùng gạch men nhập lậu giấu trên xe ô tô theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh:

Bắt giữ 300 thùng gạch men nhập lậu giấu trên xe ô tô theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh: Báo Hải Quan

Số hàng trên là của Nguyễn Tiến Minh, sinh năm 1974 (trú tại phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Tiếp đó, hồi 14 giờ 20 phút ngày 19-9, cũng tại địa điểm trên, lực lượng thuộc Trạm kiểm tra, phát hiện trên ô tô BKS: 98K - 4393 vận chuyển 170 thùng gạch nung tráng men (kích thước 60x60cm, loại 4 viên/thùng) do Trung Quốc sản xuất, mới 100%.

Chủ lô hàng trên là Lương Văn Dũng, sinh năm 1970 (trú tại phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Số hàng trên được giấu trong hầm, vách tự tạo trên xe ô tô hoán cải.

Khởi tố kẻ sang Trung Quốc mang pháo nổ về nước

Ngày 21/9, Công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố Liễu Văn Tuân (SN 1985), trú tại thôn Nà Ranh, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng về hành vi vận chuyển và tàng trữ trái phép pháo nổ. 

Đối tượng Tuân khai, do thường xuyên sang Trung Quốc làm công việc cửu vạn nên móc nối với một số người tại chợ Pò Chài (Trung Quốc) mua pháo về bán cho khách du lịch, lái xe tải đường dài đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh. 

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ Khởi tố kẻ sang Trung Quốc mang pháo nổ về nước

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ khởi tố kẻ sang Trung Quốc mang pháo nổ về nước. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, tại đường mòn Rọ Bon, Tân Thanh; lực lượng công an địa phương bắt quả tang Tuân vận chuyển 10kg pháo; khám xét nơi ở trọ của Tuân, phát hiện 3 bao tải chứa gần 70 kg pháo hình lựu đạn, pháo tết dây, báo Tiền Phong đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang