Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 24/1

author 16:46 24/01/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 24/1 đề cập đến Thông tin mới nhất vụ sát hại cả gia đình ở Gia Lai, Nam thanh niên bất ngờ vứt xe bỏ chạy khi thấy CSGT, Khách nước ngoài trộm cắp để kiếm tiền du lịch,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Thiếu hụt bác sĩ khám nghiệm tử thi

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo VnExpress, Viện Pháp y Quốc gia đang xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020 nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt trầm trọng bác sĩ pháp y.

Phát biểu về vấn đề này, viện phó Pháp y Quốc gia Ngô Hường Dũng buồn rầu cho biết: "Xã hội nhìn nhận nghề giám định chỉ có duy nhất việc khai quật mồ mả và mổ xác chết mà không hiểu hết đóng góp sâu rộng của nó với cuộc sống". Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh không muốn con sau nhiều năm học ở trường y danh giá lại ra làm công việc này.

"Viện có 20 chỉ tiêu biên chế nhưng cả chục năm nay không tuyển được ai", Viện phó Dũng cho hay. Ông kể, cách đây vài năm Viện tuyển được một nam giám định viên nên vui mừng mở tiệc chào đón. Nhưng hôm sau, anh này đã "một đi không trở lại".

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tình trạng thiếu hụt bác sĩ pháp y

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tình trạng thiếu hụt bác sĩ pháp y

Giáo sư Trần Văn Liễu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp y Trung ương, chia sẻ giám định pháp y là công việc rất đặc biệt, chịu nhiều áp lực và yêu cầu công việc cao. “Trong ngành y chẳng có chuyên khoa nào như chuyên khoa này, anh giám định không tốt khiến họ bị đi tù oan thì anh cũng liên đới". Hiệp hội hiện có trên 500 thành viên, trong đó số cán bộ trực tiếp khám nghiệm tử thi chỉ chiếm "một phần rất nhỏ".

Phó Giáo sư Nguyễn Trọng Toàn, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội chia sẻ: “Cái thời tôi làm vừa dụ dỗ, vừa dọa dẫm đủ kiểu mới được mấy giám định viên về làm việc". Ông Toàn cho rằng cần phải đưa bộ môn pháp y vào giảng dạy, học tập bắt buộc trong hệ thống các trường y. Nhà nước cũng cần có chính sách đãi ngộ, ưu tiên đặc biệt cho những người làm nghề này mới thu hút được nhân lực.

Hà Nội: Nam thanh niên bất ngờ vứt xe bỏ chạy khi thấy CSGT

Báo Dân Trí đưa tin, vụ việc diễn ra khoảng 15h45 ngày 23/1 tại chốt giao thông phía nam cầu Chương Dương. Thời điểm trên, Trung uý Trần Ngọc Long và Thiếu uý Phạm Gia Hợp (Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT CATP Hà Nội) phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Anh này vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại, dáng vẻ lấm lét.

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi vừa thấy tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, thanh niên trên đã vứt lại xe và bỏ chạy. Do đường đông, ùn tắc cục bộ nên tổ công tác không thể truy đuổi đối tượng.

CSGT bất ngờ tìm được xe máy bị trộm là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

CSGT bất ngờ tìm được xe máy bị trộm là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Dân Trí

Kiểm tra chiếc xe bị vứt lại, tổ công tác phát hiện ổ khoá bị đục. Xác minh qua Công an tỉnh Hưng Yên, tổ công tác được biết, chiếc xe BKS 89L1-832.91 trên vừa được khai báo mất tại Công an xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên vào sáng cùng ngày.

Tổ công tác đã trực tiếp liên hệ với Công an xã Lạc Hồng và liên hệ với chủ xe là anh Hồ Văn Hoá, Chủ tịch Hội Nông dân xã. Tại trụ sở Đội CSGT số 1, anh Hoá cho biết, tối 22/1, sau khi đi làm về, anh vẫn dựng xe ở sân trước nhà. Tuy nhiên, kẻ gian đã dùng vam phá khoá và trộm mất chiếc xe.

Triệt phá 2 tụ điểm cờ bạc

Ngày 24/1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã triệt phá liên tiếp 2 tụ điểm cờ bạc, xử lý hàng chục người và thu giữ nhiều tang vật, theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Thanh Niên.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 23/1, nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) đã bắt quả tang một nhóm người đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà bà Nguyễn Thúy Kiều (ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc).

Tại hiện trường cơ chức năng đã thu giữ tang vật gồm 3 bộ tài xỉu, 7 điện thoại di động, 6 xe máy cùng 22 triệu đồng; lập biên bản xử lý 10 người liên quan.

Theo những tin tức pháp luật mới nhất, tình trạng cờ bạc, cá độ xảy ra nhiều vào thời điểm gần Tết

Theo những tin tức pháp luật mới nhất, tình trạng cờ bạc, cá độ xảy ra nhiều vào thời điểm gần Tết

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 22/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bến Tre) đã bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức chơi bài tây và lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại nhà ông Nguyễn Phú Kiệt (ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Vang, huyện Bình Đại).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ tang vật gồm: 5 bộ bài tây, 4 bộ bầu cua, 14 điện thoại di động, 8 xe máy cùng số tiền trên 40 triệu đồng; lập biên bản xử lý 10 người có liên quan.

Thông tin mới nhất về vụ án giết người chấn động Gia Lai

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tiền Phong, sáng 24/1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết 2 người trong một gia đình tại huyện Đức Cơ.

Đại tá Phạm Văn Chẩn - Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Gia Lai - cho biết ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc và tung các lực lượng điều tra, vào 18h23 ngày 23/1, một tổ cảnh sát giao thông đã bắt được nghi can tên Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, trú xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) trên đường từ huyện Chư Prông bỏ trốn lên TP Pleiku.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tiến khai nhận có đi ngang qua nhà ông Cường, khi nghe tiếng chó sủa thì nảy sinh ý đồ ăn trộm. Anh ta đột nhập vào phía sau vườn lẻn vào nhà nạn nhân.

Dư luận đang đặc biệt quan tâm những tin tức pháp luật mới nhất về vụ giết người ở Gia Lai

Dư luận đang đặc biệt quan tâm những tin tức pháp luật mới nhất về vụ giết người ở Gia Lai. Ảnh Tiền Phong

Nghe tiếng chó sủa, ông Cường thức dậy đi ra, thanh niên thấy vậy nấp vào phía sau nhà. Do không có gì lại nên chủ nhà vào trong ngủ tiếp thì lại nghe tiếng chó sủa. Lần này, ông ra mở cửa thấy Tiến nên tra hỏi, 2 người xảy ra xô xát. Sau đó, người đàn ông 56 tuổi lôi Tiến vào trong nhà. Tại đây, nghi can rút dao giấu trong người đâm ông Cường.

Nghe tiếng động, cụ Hồ, bà Mão, cháu Thủy thức dậy thấy ông Cường đang vật lộn với kẻ lạ thì chạy lại ứng cứu. Khi vừa tới nơi, Thủy và mẹ bị thanh niên đâm. Trong đó, thiếu nữ bị 2 nhát, 1 nhát trúng tim, khi chạy ra hiên nhà kêu cứu thì gục chết. Còn bà Mão bị trọng thương.

"Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ chiếc vợt kích điện nghi là dụng cụ để trộm chó. Hiện tại, việc xác định vụ án do một hay nhiều người gây ra vẫn đang điều tra, làm rõ. Tiến vừa xuất ngũ, đang đi làm tại xã Biển Hồ, TP Pleiku", Đại tá Chẩn thông tin.

Trộm cắp ở khách sạn hạng sang để kiếm tiền đi... du lịch khắp thế giới

Theo báo An Ninh Thủ Đô, lực lượng Chống tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10) Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài, chuyên trộm tài sản tại các khách sạn lớn trên địa bàn thành phố là Willian Rafael Aguilar Villanueva (Willian), SN 1972 và  Jose Marcelino Velasquez Aviles (Jose), SN 1953, đều mang quốc tịch Peru, cùng nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 19/12/2014 và lưu trú tại TP.HCM.

Ngày 8/1, Đội 10 tiếp nhận đơn trình báo của nhân viên khách sạn Sofitel Metropol, ở quận Hoàn Kiếm về việc tại đây mới xảy ra vụ trộm cắp tài sản của bà Deborrah Shimizu, SN 1951, du khách người Canada. Tài sản bị trộm cắp gồm một máy tính bảng, một máy ảnh, ngoại tệ, thẻ tín dụng và một số vật dụng cá nhân đắt tiền khác.

Theo những tin tức pháp luật mới nhất, các thủ đoạn trộm cắp đang ngày càng tinh vi

Theo những tin tức pháp luật mới nhất, các thủ đoạn trộm cắp đang ngày càng tinh vi. Ảnh An Ninh Thủ Đô

Thông qua camera an ninh của khách sạn Sofitel Metropol, Đội 10 phát hiện Willian và Jose là thủ phạm đã trà trộn vào các du khách nước ngoài đến khách sạn để trộm đồ của bà Deborrah Shimizu. Sáng 9/1, các trinh sát phát hiện hai đối tượng nghi vấn ra khỏi nhà từ lúc 6h và đi trên hai xe máy khác nhau, nhưng cùng tụ lại một điểm là một khách sạn hạng sang trên địa bàn quận Ba Đình.

Willian và Jose đã trà trộn vào các vị khách nước ngoài ở đây để ăn sáng tự chọn không trả tiền. Sau đó, các đối tượng đến phố Đặng Dung, quận Ba Đình, vào một cửa hiệu cầm đồ định bán một máy tính bảng.

Đúng lúc này, các chiến sỹ Đội 10 đã có mặt, yêu cầu các đối tượng cho kiểm tra món hàng định bán và xác định đó chính là tang vật vụ trộm tại khách sạn Sofitel Metropol hôm 8/1. Không thể biện minh cho hành động của mình, Willian và Jose phải khai nhận là thủ phạm vụ trộm tài sản tại khách sạn Sofitel Metropol và đến phố Đặng Dung nhằm tiêu thụ tài sản vừa trộm cắp.

Minh Thùy

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang