Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 24/2

author 20:34 24/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 24/2 đề cập đến vụ Mẹ giết con 6 tuổi rồi tự tử bất thành, Đi chúc Tết, nhà bị trộm gần 800 triệu, Bắt quả tang thanh tra giao thông đánh bạc,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Giết con 6 tuổi rồi tự tử bất thành

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công An Nhân Dân, chiều 22/2, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bàn giao đối tượng Đỗ Thị Kim Phượng (34 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân là cháu Đỗ Ngọc Uyên Nhi (6 tuổi, con ruột của Phượng). Theo điều tra ban đầu, trước đây Phượng sống như vợ chồng với một người đàn ông tại TP Hồ Chí Minh và sinh được cháu Nhi. Sau khi hai người chia tay, Phượng đưa cháu Nhi đến TP Vũng Tàu sinh sống và làm nhân viên tại một nhà hàng. Gần đây do buồn chuyện tình cảm, Phượng đã nảy sinh ý định giết cháu Nhi rồi tự tử.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ mẹ ruột đang tâm giết con gái

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ mẹ ruột đang tâm giết con gái. Ảnh ANTV

Khoảng 3h ngày 22/2, lúc cháu Nhi đang nằm ngủ đối tượng này đã lấy gối đè lên mặt cháu Nhi làm nạn nhân tử vong. Sau khi dùng khăn tắm treo cổ tự tử nhưng không thành, Phượng tiếp tục dùng dao cắt vào tay để tự sát.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân phát hiện Phượng bất tỉnh trong phòng trọ liền đưa vào Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu cấp cứu và trình báo vụ việc đến cơ quan Công an. Sau khi tỉnh dậy, Phượng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hàng chục kẻ bịt mặt xông vào nhà dân truy sát

Báo Hà Tĩnh đưa tin, khoảng 19h30 tối 22/2 (tức mồng 4 tết), anh Đinh Sỹ Dần (trú tại xóm 4, xã Đức Thịnh, Đức Thọ) bất ngờ bị nhóm khoảng gần 20 đối tượng bịt mặt, tay cầm hung khí, xông vào nhà đập phá đồ đạc, hành hung khiến anh bị thương nặng phải cấp cứu ngay trong đêm.

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, nghe tiếng hô hét, kêu cứu, anh Đinh Sỹ Đường (anh trai nạn nhân) ở nhà kế bên chạy sang can ngăn cũng bị các đối tượng đánh trọng thương. Các đối tượng sau khi đập phá, đánh người bị thương đã tức tốc phóng xe bỏ trốn.

 Nạn nhân đang được điều trị tại BVĐK Cửa Đông, theo những tin tức pháp luật mới nhất

Nạn nhân đang được điều trị tại BVĐK Cửa Đông, theo những tin tức pháp luật mới nhất

Ngay sau đó, người dân địa phương đã cùng với gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông – TP. Vinh (Nghệ An). Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường, điều tra, truy tìm các đối tượng gây án.

Đi chúc Tết, nhà bị trộm gần 800 triệu đồng

Ngày 24/2, Công an quận 12, TPHCM vẫn đang truy xét vụ trộm tài sản xảy ra tại một ngôi nhà 3 tầng trên đường DD4, khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Theo trình báo của vợ chồng chị H. N. Ng. (43 tuổi, chủ ngôi nhà trên), khoảng 10h ngày 20/2 (mùng 2 Tết) chị cùng chồng và con, khóa cửa nhà đi chúc Tết người thân ở quận Tân Bình, theo báo Dân Trí.

Đến khoảng 13h cùng ngày, khi trở về thì chị Ng. tá hỏa phát hiện kẻ gian đã bẻ khóa cửa chính đột nhập vào nhà lấy đi một ba lô để ở phòng ngủ trong đó có: 400 triệu đồng tiền mặt, 10.000 USD, 1 Macbook và 3 máy tính bảng. Tổng giá trị tài sản bị mất gần 800 triệu đồng.

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn trộm cắp ngày Tết được dư luận quan tâm theo dõi

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn trộm cắp ngày Tết được dư luận quan tâm theo dõi. Ảnh Dân Trí

Nhận được thông tin, công an phường Tân Hưng Thuận, công an quận 12 đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Chị Ng. cho biết, trước khi ra khỏi nhà, chồng chị có nhìn thấy hai thanh niên đi xe máy dừng trước cửa nhà có nhiều biểu hiện khả nghi nhưng do vội đi chúc Tết nên đã không đề phòng.

Tịch thu lô đồng hồ lậu trị giá trên 2,8 tỉ đồng

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP Cần Thơ cho biết UBND TP Cần Thơ vừa ra quyết định tịch thu toàn bộ số hàng hóa là đồng hồ trị giá trên 2,8 tỉ đồng của bà Nguyễn Thu Hồng kèm theo số tiền phạt 45 triệu đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2014, sau thời gian dài theo dõi, PC46 tiến hành kiểm tra bất ngờ tại nhà số 125/52 đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư và số 91 đường Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, Q.Ninh Kiều.

Tịch thu lô đồng hồ lậu trị giá gần 3 tỷ là điểm nhấn trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Tịch thu lô đồng hồ lậu trị giá gần 3 tỷ là điểm nhấn trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Tại đây, phát hiện bà Nguyễn Thu Hồng, sinh năm 1961, là chủ hai địa điểm trên, có kinh doanh đồng hồ, nhưng trong đó có nhiều đồng hồ nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Các loại đồng hồ này của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Số lượng đồng hồ bị tạm giữ để kiểm tra lên đến hàng ngàn chiếc đeo tay các loại, khoảng 700 máy đồng hồ quả lắc.

Bắt quả tang thanh tra giao thông đánh bạc

Những tin tức pháp luật mới nhất trên Zing News cho hay, chiều 23/2, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang xác nhận đã được Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) báo cáo vụ bắt quả tang một nhóm người đánh bài ăn tiền vào trưa 30 Tết tại Đội Thanh tra giao thông số 3 đặt tại ấp 4, thị trấn Nàng Mau.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 18/2, Công an Vị Thủy nhận tin báo từ Công an thị trấn Nàng Mau về việc đánh bạc tại Văn phòng Đội Thanh tra giao thông số 3. Cảnh sát ập vào kiểm tra phát hiện 5 người đánh bài tiến lên ăn tiền.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ cán bộ đánh bạc ăn tiền

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ cán bộ đánh bạc ăn tiền

Những người bị lập biên bản có Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 3 cùng hai thuộc cấp cùng với một Đội trưởng phụ trách trạm cân trọng tải xe. Người còn lại là một Phó Văn phòng UBND huyện Vị Thủy.

Theo nhà chức trách, tuy công an không thu được tiền trên chiếu bạc nhưng 5 người bị bắt quả tang đã thừa nhận đánh bài ăn tiền. Tổng số tiền kiểm tra được trong người những cán bộ này là 6,7 triệu đồng. Họ khai chỉ dùng 1,2 triệu để đánh bài.

Tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và đề xuất của công an, không bao che, dung túng cán bộ có những hành vi sai trái.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang