Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 24/9

author 18:16 24/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 24/9 đề cập đến các vụ: "Tin trai Tây quen qua Facebook, bị mất hơn 300 triệu", "Cướp tiệm vàng lấy tiền mua hoa quả cho người yêu",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

2.000 viên thuốc lắc trong bàn trang điểm

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Zing News, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tạm giữ Trần Thị Hồng Vân (50 tuổi, trú phường Hàng Mã) để điều tra hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 22/9, khám xét nơi ở của người phụ nữ này ở phố Hàng Chai, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Vân giấu lượng lớn ma túy đá, heroin và ketamine dưới sàn nhà, phòng ngủ.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ 2.000 viên thuốc lắc trong bàn trang điểm

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ 2.000 viên thuốc lắc trong bàn trang điểm. Ảnh: Zing News

Trong ngăn kéo bàn trang điểm, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2.000 viên nén nghi thuốc lắc. Tại cơ quan công an, Vân khai mua số ma túy, thuốc lắc về bán kiếm lời. Theo cảnh sát, Vân từng có tiền sự về ma túy. Vân dùng nơi ở của mình thành tụ điểm buôn bán hàng cấm gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin trai Tây quen qua Facebook, bị mất hơn 300 triệu

Ngày 24-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Mbouwe Ebubu (SN 1974, Quốc tịch Nam Phi, sống lang thang) bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, đầu năm 2014, chị Nguyễn Trần Khánh Vân (ở phường Linh Tây, Thủ Đức có quen qua Facebook một người bạn tự nhận tên là Alex Hopeson (sinh năm 1976, Quốc tịch Mỹ đang làm việc tại Brazil).

Ngày 12-3-2014, Alex liên lạc với chị Vân nói hiện đang ở Ireland, cuối tháng sẽ đến Việt Nam. Alex nói sẽ gửi cho chị Vân một vali bên trong có 32.000 USD nhờ nhận giữ giùm. Việc vận chuyển sẽ thông qua một Công ty vận chuyển có trụ sở tại Malaisya. Đại diện công ty gọi cho chị Vân yêu cầu đóng phí các loại dịch vụ như: thuế sân bay, bảo hiểm tiền mặt, chống rửa tiền Việt Nam, phí xách tay…

Tin trai Tây quen qua Facebook, bị mất hơn 300 triệu  là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh:

Tin trai Tây quen qua Facebook, bị mất hơn 300 triệu  là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh: PLO

Làm theo yêu cầu, từ ngày 14  đến 19-3-2014, chị Vân gửi vào tài khoản ngân hàng ở Việt Nam 321 triệu đồng. Đến ngày 20-3-2014, tại nhà chị Vân, Mbouwe Ebubu giao cho chị 1 vali đựng 21 xấp giấy màu xanh. Mở vali ra thì thấy bên trong không có tiền mà chỉ có 1 xấp giấy màu xanh lá cây nhạt, kích thước như tờ tiền USD. 

Nghi ngờ, chị Vân báo công an. Ngày 24-3-2014, Mbouwe Ebubu đến nhà chị Vân lấy tiền bán hóa chất thì bị Công an quận Thủ Đức bắt quả tang khi đang nhận 55 triệu đồng, báo Pháp luật Tp. HCM. 

Cướp tiệm vàng lấy tiền mua hoa quả cho người yêu

Ngày 24/9, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Fang Wen Zhong, 43 tuổi (Quốc tịch Trung Quốc), 7 năm tù về tội ”Cướp tài sản”. Theo cáo trạng, Zhong nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2004 để làm việc tại Công ty TNHH gỗ Hòa Sâm (tỉnh Bình Dương). Trong thời gian sinh sống tại Việt Nam, Zhong quen biết và có quan hệ tình cảm với chị N. (quê ở Hòa Bình). Zhong liên tục đi từ Bình Dương ra Hòa Bình để thăm người yêu.

Ngày 3/2/2015, Zhong đi xe từ Bình Dương ra Hà Nội để gặp chị N. Khi đi Zhong có mang theo 2 bình xịt hơi cay với mục đích phòng thân. Ở chơi nhà người yêu được 1 tuần, Zhong nói sẽ về Trung Quốc. Thấy vậy, chị N. tiễn anh ta về Hà Nội.

Cướp tiệm vàng lấy tiền mua hoa quả cho người yêu  theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh:

Cướp tiệm vàng lấy tiền mua hoa quả cho người yêu  theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh: Công Lý

Đến bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông), thấy chị N. say xe, mệt mỏi, Zhong bảo người yêu chờ để anh ta đi mua ít hoa quả. Trong túi không còn đủ tiền, Zhong tính chuyện cướp tài sản. Anh ta nói với người yêu ngồi chờ rồi bắt xe buýt ngược lên thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đến phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, phát hiện tiệm vàng bạc Lưu Lai vắng người qua lại, Zhong đứng bên ngoài tìm cơ hội ra tay.

Khi anh Lưu, chủ tiệm vàng vào rửa tay, Zhong liền bước vào. Vừa lúc anh Lưu quay ra cửa hàng, Zhong dùng bình xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm vàng. Bị tấn công bất ngờ, anh Lưu hô: “Cướp, cướp”. Hoảng hốt, Zhong bỏ chạy, nhưng trước khi thoát ra ngoài, gã vẫn cố vơ vội sợi dây chuyền vàng đang chế tác ở trên bàn, nhưng sợi dây chuyền cũng tuột khỏi tay, báo Công Lý.

Khởi tố 4 người trong đường dây bán trái phép...7.000 hóa đơn

Theo tin tức từ báo Pháp luật Tp. HCM, chiều ngày 24-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bốn đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỉ đồng.

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ Khởi tố 4 người trong đường dây bán trái phép...7.000 hóa đơn

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ Khởi tố 4 người trong đường dây bán trái phép...7.000 hóa đơn. Ảnh: PLO

Bốn đối tượng này gồm: Hồ Thị Ánh Vy (ngụ phường Xuân Hà, Q.Thanh Khê) làm nghề kế toán, Nguyễn Thị Ngọc Bê (trú phường Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu), Trần Thị Nga (Hòa Xuân, Cẩm Lệ) và Nguyễn Phi Lâm (phường Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) bị khởi tố về tội: “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” nhưng được cho tại ngoại.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã bắt giam Nguyễn Thanh Vinh – giám đốc Công ty Toàn Hoa Vinh và Đỗ Thị Hoa (mẹ của Vinh), hai đối tượng cầm đầu đường dây. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2010 đến đầu năm 2015, Vinh và Hoa cùng đồng bọn đã lập ba công ty: Công ty Toàn Hoa Vinh (trụ sở số 130 đường Đống Đa, Q.Hải Châu, Công ty Vững Chắc (trụ sở phường Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và Công ty Davic (Q.Sơn Trà). Vinh, Hoa cùng bốn đối tượng nói trên đã sử dụng ba công ty này để xuất bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép, có doanh số khống gần 200 tỉ đồng, thu lời bất chính khoảng 10 tỉ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 20 tỉ đồng. 

Thái Hà (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang