Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 25/1

author 17:12 25/01/2016

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 2h hôm nay ngày 25/1 đề cập đến: "Nam thanh nữ tú 'thác loạn' trong quán karaoke", "Đặc nhiệm đạp văng hai tên cướp",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Nam thanh nữ tú 'thác loạn' trong quán karaoke

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Petrotimes, ngày 25/1, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (PC47, Công an TP Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Đỗ Văn Thực (23 tuổi, ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ); Bùi Văn Định (22 tuổi, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình); Nguyễn Bảo Dũng (20 tuổi, ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Quang Thành (29 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cảnh sát cũng đang truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Lợi (42 tuổi, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội), chủ quán karaoke Thiên Sơn Lầu (ở phường Dương Nội).

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Nam thanh nữ tú 'thác loạn' trong quán karaokeTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ nam thanh nữ tú 'thác loạn' trong quán karaoke. Ảnh: Petrotimes

Khoảng 2h ngày 23/1, PC47 phối hợp với Công an quận Hà Đông, Công an phường Dương Nội, kiểm tra đột xuất quán karaoke Thiên Sơn Lầu. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang gần 30 đối tượng nam, nữ đang nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Nhiều đối tượng “phê” ma túy đã cởi bỏ hết quần áo.

Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 29 gói ma túy. Cảnh sát đưa 28 đối tượng (13 nữ) về trụ sở công an để phân loại, làm rõ. Kết quả test ma túy nhanh cho thấy, 24/28 đối tượng dương tính với ma túy.

Đặc nhiệm đạp văng hai tên cướp xuống đường

Sáng 25/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP HCM cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Đạo (24 tuổi) và Đặng Văn Anh Kha, (18 tuổi, cùng ngụ quận 1) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Rạng sáng cùng ngày, tổ cảnh sát đặc nhiệm Công an quận 1 tuần tra tại khu vực trung tâm thành phố phát hiện hai thanh niên chạy trên xe Nouvo có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

Khi đến giao lộ Lê Lai - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, quận 1), hai người thấy chị Vũ Thị Như Ý (18 tuổi, ngụ quận 4) đang đứng chờ taxi, trên tay có cầm chiếc điện thoại iPhone 6 nên áp sát cướp giật. Tuy nhiên, chị Ý kịp giật lại khiến chiếc điện thoại bị rơi xuống đất.

Sau khi cướp giật bất thành, chúng rú ga định tẩu thoát. Tuy nhiên, các trinh sát đặc nhiệm theo dõi từ trước nên phóng xe đuổi theo. Phát hiện bị đặc nhiệm truy đuổi, hai tên cướp phóng xe lạng lách qua nhiều tuyến đường.

Sau cuộc rượt đuổi qua nhiều tuyến đường, đến giao lộ Hồng Bàng - Lý Thường Kiệt (quận 5), các trinh sát đuổi kịp đạp ngã xe khiến hai tên cướp văng xuống đường. Khi chúng định bỏ chạy thì bị các trinh sát lao đến bắt gọn, báo Công an Tp. HCM đưa tin.

Nhóm trộm cắp... kiếm tiền mua “ma túy đá“

Theo tin tức từ VOV, thông tin từ CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Ái Việt (23 tuổi), Nguyễn Ngọc Khánh (18 tuổi) và Bùi Mạnh Toàn (22 tuổi, cùng ở Nam Định), để điều tra hành vi Trộm cắp và Cướp tài sản.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Nam thanh nữ tú 'thác loạn' trong quán karaokeTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Nam thanh nữ tú 'thác loạn' trong quán karaokeNguyễn Ái Việt (23 tuổi) và Nguyễn Ngọc Khánh (18 tuổi) 

Các đối tượng khai, giữa năm 2015 lên Hà Nội nhưng không tìm được việc làm. Để có tiền ăn tiêu, chúng rủ nhau đi trộm cắp, cướp tài sản của người đi đường.

Tối 20/1, Khánh chở Việt bằng xe máy, mang vam phá khóa để tìm ai sơ hở sẽ trộm cắp. Tới ngã tư Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng (quận Cầu Giấy), cặp đôi gặp một thanh niên đi xe đạp, tay cầm điện thoại đã áp sát cướp giật... 

Sau khi cướp được, cả hai điều khiển xe máy, chạy đến bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) thì bị lực lượng 141 giữ lại do không đội mũ bảo hiểm. Sau khi kiểm tra người Việt, công an phát hiện vam phá khóa và 1 chiếc điện thoại HTC. Do không mở được mật khẩu điện thoại, lực lượng chức năng đã đưa cả 2 đối tượng về trụ sở đấu tranh.

Từ lời khai của Việt, cảnh sát đã mở rộng điều tra, bắt khẩn cấp thêm đối tượng Bùi Mạnh Toàn. Quá trình điều tra, bộ ba khai, từ cuối năm 2015 đến khi bị bắt, nhóm đã gây ra 6 vụ trộm cướp trên địa bàn. Chiếc xe máy chúng dùng để gây án cũng là tang vật từ một vụ trộm.

Hung hăng chém 4 người vì nợ tiền đánh bạc

Ngày 25/1, theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan điều tra Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” làm 4 người trong một gia đình bị thương, xảy ra vào ngày 19-1 tại xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã quyết định bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Giản (52 tuổi) và Nguyễn Công Danh (57 tuổi), cùng ngụ ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình để điều tra về hành vi đánh bạc. Trong đó, Giản bị điều tra về hành vi tổ chức cá độ bóng đá, còn Danh bị điều tra hành vi bán số đề.

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, theo trình bày của anh Cao Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ ấp 1 xã Thới Bình), anh có nợ tiền cá độ bóng đá của Giản 60 triệu đồng, đã trả được 16,5 triệu đồng. Số còn lại, Hiếu hứa khi nào bán được cá sấu và tôm sẽ trả.

Khoảng hơn 16 giờ ngày 19/1, Giản và người tên Nhanh (mới ra tù, hiện đã bỏ trốn) cùng nhiều đàn em đến nhà Hiếu đòi tiền. Sau vài lời qua tiếng lại thì đàn em của ông Giản xông vào nhà đánh, chém anh Hiếu và 3 người khác trong gia đình bị thương phải nhập viện điều trị. Trong lúc ẩu đả, Hiếu cũng dùng dao chống trả làm phía người của Giản bị thương 2 người, báo Người lao động đưa tin. 

 Nguyễn Hương (T/h)


 

 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang