Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 26/2

author 16:25 26/02/2016

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 26/2 gồm ‘Giả danh công an cầm cố hàng chục xe gian’, ‘Bắt kẻ chuyên trộm xe tại Royal City và Times City’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Giả danh cán bộ công an cầm cố hàng chục xe gian

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí, Công an quận 5, TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra về băng nhóm chuyên làm giả giấy tờ xe gian rồi giả danh cán bộ công an để mang đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ cũng như bán lại cho nhiều người trên địa bàn thành phố.

Hiện Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Hoàng Châu (64 tuổi, ngụ quận 5) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Công an còn khởi tố, bắt giam 1 đối tượng khác là Trương Thanh Trọng (51 tuổi, ngụ quận 8) về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên đối tượng Trọng đã không còn ở nơi cư trú nên công an đã ra quyết định truy nã.

Tang vật mà công an thu giữ tại nhà của Châu, theo những tin tức pháp luật mới nhát hôm nay

Tang vật mà công an thu giữ tại nhà của Châu, theo những tin tức pháp luật mới nhát hôm nay. Ảnh Dân Trí

Trước đó vào cuối năm 2015, Công an quận 5 tiếp nhận nhiều tố giác rằng Châu có hành vi tiêu thụ hàng chục xe gian. Sau thời gian điều tra, công an xác định Châu đã cầm và bán nhiều xe có nguồn gốc phi pháp cho nhiều người ở TPHCM.

Theo đó, để dễ dàng gạ bán, cầm cố xe gian, Châu thường xuyên mặc cảnh phục với cấp hàm thượng tá, xưng đang công tác tại Cục Hậu cần - Bộ Công an. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, công an đã ra lệnh bắt giữ và khám xét nhà của Châu, thu giữ nhiều giấy đăng ký xe giả, trang phục cảnh sát và bảo vệ dân phố…

Bước đầu Châu khai nhận, sau khi nhận xe trộm cắp, xe không rõ nguồn gốc từ Trọng, Châu nhờ người làm giả các giấy tờ xe với giá 1,5 triệu đồng/bộ hồ sơ. Sau đó, Châu đục lại số khung, số sườn của xe cho phù hợp với hồ sơ giả rồi đem bán, cầm cố cho các tiệm cầm đồ với giá 15-18 triệu đồng/xe. Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Bị truy đuổi, kẻ trộm bắn thẳng vào mặt công an xã

Trao đổi với báo Pháp Luật TPHCM vào chiều 25/2, cơ quan Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang phối hợp cơ quan chức năng truy bắt kẻ trộm liều lĩnh dùng súng tự chế bắn ông Thái Doãn Hiệu (Phó Trưởng Công an xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương) trọng thương.

Trước đó, đêm tết Nguyên tiêu 2016 (tức 21/2), có hai thanh niên đi xe máy đến xã Hòa Sơn để trộm chó. Lúc đó, ông Hiệu cùng tổ công tác Công an xã Hòa Sơn đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện kẻ trộm nên tổ chức truy bắt. Không ngờ một trong hai tên trộm đã dùng súng tự chế bắn vào mặt ông Hiệu để trốn thoát. Ông Hiệu được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho ông Hiệu (ngồi trong cùng bên trái)

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho ông Hiệu (ngồi trong cùng bên trái). Ảnh Pháp Luật TPHCM

Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn - ông Thái Đình Hường cho biết: "Hai tên trộm rất liều lĩnh và manh động, đã dùng súng bắn đạn bi vào mặt anh Hiệu. Rất may viên đạn trúng cách mi mắt, chứ nếu trúng con mắt thì sẽ bể tròng mắt. Người dân đã đưa vật cản ra ngáng đường, công an cũng truy đuổi gắt gao nhưng hai tên trộm vẫn trốn thoát. Hiện sức khỏe anh Hiệu đang bình phục dần".

Sáng 25/2, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ và động viên ông Hiệu yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác.

Tuyết Trinh (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang