Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 26/3

author 18:26 26/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 26/3 gồm Không giảm án cho tài xế cố tình đâm chết CSGT, Phá đường dây mua bán 200kg ma túy, Thợ giày sát hạt nữ giám đốc vì làm ăn thua lỗ,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Y án 16 năm cho lái xe cố tình đâm chết Công an

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Công An Nhân Dân, ngày 26/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, ngụ Bình Dương) 16 năm tù về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, trưa 7/1/2014, Trung úy Đặng Minh Hải (thuộc tổ công tác tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông Công an huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) điều khiển xe mô tô đặc chủng chở binh nhì Huỳnh Văn Tuấn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông trên đường ĐH 706 thuộc xã Long Tân thì phát hiện xe ô tô do Nguyễn Văn Thanh điều khiển có dấu hiệu chở quá tải trọng cho phép nên điều khiển xe mô tô đuổi theo và phát tín hiệu yêu cầu dừng xe.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tài xế cố tình đâm chết công an

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tài xế cố tình đâm chết công an. Ảnh CAND

Thanh không chấp hành mà bỏ chạy. Thanh nhìn gương chiếu hậu thì thấy Trung úy Hải điều khiển xe vượt lên giữa thân xe bên trái của mình nên đã cố tình lấn sang lề trái để rẽ vào ngã ba đường nhằm không cho xe đồng chí Hải vượt lên.

Hậu quả là xe ô tô của Thanh điều khiển va chạm mạnh với xe mô tô của Trung úy Hải, khiến người này ngã xuống đường rồi bị chính xe ô tô của Thanh cán lên tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Thanh không dừng xe mà tiếp tục lái xe bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày, Thanh đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Xét xử đường dây mua bán hơn 2 tạ heroin ở Bình Dương

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 26/3, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay được khám phá tại Bình Dương do hai anh em ruột cầm đầu. 5 bị cáo trong vụ án gồm: Lê Văn Kiểm (33 tuổi, quê Hưng Nguyên, Nghệ An) và vợ là Đặng Thị Thanh bị truy tố, xét xử về hai tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Văn Hạnh (41 tuổi, anh ruột của Kiểm) và Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM - là đối tượng bị bắt quả tang mua heroin của Kiểm) bị xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Lê Văn Nhật (người làm công cho Kiểm) bị truy tố xét xử về tội “che giấu tội phạm. Khi công an tới nhà khám xét, Nhật nghe lời Thanh đã mang số heroin của Kiểm bỏ vào bồn cầu phi tang thì bị phát hiện.

Xét xử đường dây mua bán 200kg ma túy là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Xét xử đường dây mua bán 200kg ma túy là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Tuổi Trẻ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương, từ cuối năm 2012, Lê Văn Kiểm cùng anh trai mình lập đường dây buôn bán ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương. Mỗi bánh heroin (tương đương hơn 350g) Kiểm thường bán với giá 207 triệu đồng, hưởng lợi 7-8 triệu/bánh. Với phương thức này, từ cuối năm 2012 – 8/2013, Kiểm và Hạnh đã cất giấu và mua bán với tổng số lượng là 600 bánh heroin.

Số còn lại gồm 30 bánh heroin đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét và thu giữ tại kho mà Kiểm thuê chứa hàng. Tổng số tiền mà Kiểm thu lợi bất chính từ việc mua bán ma túy cho đến ngày bị bắt khoảng 4 tỉ đồng. Nhưng tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy của đường dây này mà Kiểm đã đưa cho Hạnh lên đến khoảng 3 triệu USD, 4.000 đô la Úc và 18 tỉ đồng Việt Nam.

Thanh Hóa: Đến nhà đòi nợ, 3 người bị bắn

Ngày 25/3, Công an TP Thanh Hóa đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Trường (SN 1992, trú tại số nhà 56, đường Đinh Lễ, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về hành vi cố ý gây thương tích, theo VOV.

Theo điều tra, Nguyễn Ngọc Trường có nợ tiền của Phạm Ngọc Sơn (SN 1996, trú tại phường Ba Đình); Đỗ Văn Ngọc (SN 1991, trú tại phường Đông Sơn) và Nguyễn Trọng Thành (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn – TP Thanh Hóa).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Trường, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Đối tượng Nguyễn Ngọc Trường, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VOV

Cả 3 người trên đã tìm đến nhà Nguyễn Ngọc Trường để đòi nợ. Khi đến đây, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, 1 đối tượng khác thuộc nhóm của Trường đã rút súng bắn đạn bi ra bắn thẳng về phía anh Phạm Ngọc Sơn. Không dừng lại ở đó, đối tượng Trường còn tiếp tục lấy súng bắn tiếp vào những người còn lại khiến cả 3 đều bị thương.

Nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Trường về hành vi cố ý gây thương tích. Tiến hành khám xét tại nhà riêng, cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn bắn đạn bi, 2 hộp đạn bi, 37 mác, dao găm, gậy bóng chày và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua khai nhận, Trường đã mua khẩu súng bắn đạn bi trên tại cửa khẩu Lạng Sơn với giá 3 triệu đồng. Hiện, Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thợ giày dùng búa đập đầu nữ giám đốc tại nhà riêng

Những tin tức pháp luật mới nhất trên VTC News đưa tin, bực tức vì công ty làm ăn thua lỗ, không rút được tiền vốn về, người thợ giày dùng búa sát hại nữ giám đốc 38 tuổi tại nhà riêng. Theo cáo buộc, Nguyễn Đức Thắng (48 tuổi, thợ giầy, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) và chị Nhật (38 tuổi) có quen biết lâu năm.

Những tin tức pháp luật mới nhất gồm vụ thợ giày sát hại nữ giám đốc vì kinh doanh thua lỗ

Những tin tức pháp luật mới nhất gồm vụ thợ giày sát hại nữ giám đốc vì kinh doanh thua lỗ. Ảnh VTC News

Năm 2010, biết chị Nhật thành lập công ty riêng, Thắng bỏ vốn 300 triệu đồng cùng kinh doanh. Sau một năm hoạt động không hiệu quả, Thắng xin rút vốn. Hai bên thống nhất số tiền còn lại của Thắng là 271 triệu đồng.

Do chưa có tiền thanh toán, chị Nhật ký xác nhận nợ số tiền trên và chuyển sang vay nợ cá nhân. Để tạo niềm tin, nữ giám đốc bàn giao giấy tờ, con dấu và tài sản của công ty cho Thắng quản lý. Chiều 4/6/2014, chị Nhật đến nhà Thắng xin giấy tờ về làm thủ tục giải thể công ty. Người đàn ông này không chấp nhận vì chưa nhận được tiền.

Lời qua tiếng lại, Thắng lấy búa đinh đập nhiều cái vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Chị Nhật được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót. Sáng 26/3, TAND TP Hà Nội xử phạt Nhật 12 năm tù tội giết người.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang