Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 28/12

author 18:34 28/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 28/12 đề cập đến các vụ: "Một công an viên bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ", "Mâu thuẫn trong lúc làm chung công ty, nhóm thanh niên giết người trả thù",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Một công an viên bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, ngày 28/12, công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân của vụ việc cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện vào tối 27-12.

Nạn nhân bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ là anh Võ Phước Tính (46 tuổi, ngụ ấp Hòa An, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), là công an viên phụ trách ấp trên.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ công an viên bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ công an viên bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, khoảng 23g30 ngày 27/12, anh Tính nhận được tin người dân báo đối tượng Nguyễn Hoàng Thông (23 tuổi, ngụ ấp Hòa An, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành) mở karaoke ồn ào lúc đêm khuya làm mọi người không ngủ được.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Lượng (ông ngoại của Thông) đến nhắc nhở thì bị Thông dùng cây đánh vào trán. Khi anh Tính đến mời Thông làm việc thì bất ngờ Thông rút dao đâm 1 nhát trúng vào sườn trái gây thương tích nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Mâu thuẫn trong lúc làm chung công ty, nhóm thanh niên giết người trả thù

Hôm nay (28/12) Tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Tiện (SN 1994) và Nguyễn Phi Nhựt (SN 1991, cùng ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng mức án 12 năm tù về tội “giết người”.

Theo án sơ thẩm, Võ Văn Quý và Nguyễn Văn Út cùng tạm trú tại huyện Trảng Bom(Đồng Nai) cùng làm chung công ty tại khu công nghiệp Bàu Xéo. Trong lúc làm việc, Quý và Út xảy ra mâu thuẫn, Quý nói cho Võ Văn Quế (anh trai Quý) và nhóm bạn cùng phòng trọ biết sự việc mâu thuẫn trên.

Khoảng 18h ngày 23/10/2014, Quế, Nhựt và Tiện đến cổng công ty đón Quý. Sau đó, cả nhóm tìm đánh Út trả thù cho Quý. Khi Út cùng bạn là anh Thạch Dữ từ cổng công ty đi ra liền bị cả nhóm đuổi theo chặn đánh Dữ và Út. 

Nhựt và Tiện cầm nón bảo hiểm đánh Út, còn Quý và Quế cầm dao và dùi sắt đến đâm Út nhiều nhát, khiến Út tử vong tại chỗ, Dữ cũng bị đâm nhiều nhát với thương tích 10%, báo An ninh Thủ đô đưa tin. 

Bắt được kẻ trộm đột nhập vào nhà nhờ điện thoại báo động

Theo tin tức từ báo Pháp luật Tp. HCM, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Trí (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40 ngày 25/12, Trí điều khiển xe mô tô 60C2-344.82 đi đến khu vực ấp Bến Đình, xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) và phát hiện nhà anh Ngô Trung Sang khóa cửa bên ngoài. Trí liền để xe bên ngoài rồi đột nhập vào bên trong lấy trộm tài sản.

Lúc này anh Sang phát hiện hệ thống báo trộm qua điện thoại di động của mình báo có người đột nhập vào nhà, anh liền gọi điện thoại cho hàng xóm là anh Nguyễn Thanh Trà nhờ hỗ trợ bắt trộm.

Anh Trà đã cùng một số người dân gần đó chạy sang nhà anh Sang và phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Trí. Tang vật thu giữ hai ĐTDĐ hiệu Nokia 1620 và 1108 trị giá khoảng 3 triệu đồng. Qua xác minh, đối tượng Trí  có một tiền án về tội trộm cắp tài sản (chưa xóa án tích).

Phát hiện xe ô tô chở hàng lậu

CAQ Tây Hồ đang lập hồ sơ xử lý vi phạm vận chuyển hàng lậu đối với Đỗ Xuân Tiến (SN 1961) trú tại Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trước đó, ngày 21/12, Đội Cảnh sát kinh tế- Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2 làm nhiệm vụ tại ngã 3 đường Nghi Tàm- Âu Cơ, quận Tây Hồ, đã phát hiện chiếc xe tải mang BKS 29T-8177 có nghi vấn đã dừng xe kiểm tra. 

 trên xe có nhiều loại hàng hóa gồm: bếp gas, đồ gia dụng, sơn quần áo, đồ chơi trẻ em…Trên xe có nhiều loại hàng hóa gồm: bếp gas, đồ gia dụng, sơn quần áo, đồ chơi trẻ em…ẢNh: ANTĐ

Quá trình kiểm tra, phát hiện  trên xe có nhiều loại hàng hóa gồm: bếp gas, đồ gia dụng, sơn quần áo, đồ chơi trẻ em… Tại đây, lái xe Nguyễn Văn Hùng (SN 1971), trú tại phố Hai Bà Trưng, Hà Nội khai nhận chở thuê cho ông Đỗ Xuân Tiến.

 Ngay sau đó cơ quan Công an đã yêu cầu chủ hàng đến trình diện và xuất trình giấy tờ liên quan đến hàng hóa tuy nhiên không có. Đối tượng Đỗ Xuân Tiến khai nhận số hàng hóa trên do chính anh ta thu mua trôi nổi trên thị trường sau đó vận chuyển đến một số tỉnh miền núi để bán kiếm lời. Ước tính tổng trị giá số hàng hóa trên 50 triệu đồng, báo An ninh Thủ đô đưa tin. 

Thu Huyền (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang