Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 29/1

author 18:35 29/01/2016

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 29/1 đề cập đến vụ ‘Trung úy cảnh sát bám nắp capo suốt 30km’, ‘Bắt hiệu trưởng ăn chặn tiền của học sinh’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Trung úy cảnh sát bám trên nắp capo suốt 30km

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress, ngày 28/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Vương (36 tuổi, trú tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng gần 17h ngày 24/1, Vương điều khiển xe ôtô 7 chỗ biển số Hà Nội đến phường Đông Thành, TP Ninh Bình rồi đỗ dưới lòng đường. Phát hiện phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định, tổ công tác của Công an phường Đông Thành gồm thượng úy Đinh Tiến Dũng và trung úy Hoàng Cao Linh đến kiểm tra giấy tờ và thông báo lỗi vi phạm nhưng Vương cự cãi không xuất trình giấy tờ xe.

Nghi can Trần Đức Vương bên chiếc xe tang vật, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nghi can Trần Đức Vương bên chiếc xe tang vật, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VnExpress

Sau khi hai cảnh sát kiên quyết yêu cầu, Vương mới chịu đưa giấy tờ ra. Tuy nhiên, khi trung úy Linh đang đứng bên đầu xe lập biên bản vi phạm thì nam tài xế bất ngờ giật lại giấy tờ rồi nổ máy dấn ga. Trước tình huống bất ngờ, anh Linh chỉ kịp nhảy lên nắp capo và túm vội được cần gạt nước.

Chiếc xe sau đó phóng qua nhiều tuyến phố và đi về hướng huyện Nho Quan. Lực lượng Công an dùng xe truy đuổi yêu cầu Vương dừng lại nhưng anh ta không chấp hành mà vẫn nhấn ga phóng đi với tốc độ cao gây nguy hiểm cho cả trung úy Linh và nhiều người đi đường.

Bỏ chạy được khoảng 30km, đến thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan), chiếc xe bị lực lượng cảnh sát giao thông ách giữ. Rất may, trung úy Linh chỉ bị thương tích nhẹ.

Nam sinh lớp 11 cướp giật iPhone tại hiệu cầm đồ

Trao đổi với báo An Ninh Thủ Đô ngày 28/1, CATP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ một nam sinh lớp 11 để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Đó là Trần T.V. (SN 1999, trú ở xã Cư Ebua, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Trần T.V. tại cơ quan Công an

Trần T.V. tại cơ quan Công an. Ảnh An Ninh Thủ Đô

Tại cơ quan Công an, V. khai nhận, do thiếu tiền mua sắm đồ Tết, nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. V. đóng vai khách hàng vào một cửa hàng cầm đồ để hỏi mua điện thoại. Khi thấy chủ cửa hàng lơ là V. đã cướp lấy 1 điện thoại Iphone 5 và bỏ chạy.

Đúng lúc này, một tổ tuần tra của CATP Buôn Ma Thuột đi qua đã cùng với chủ cửa hàng truy đuổi và bắt giữ V. cùng chiếc điện thoại vừa cướp giật. Hiện, CATP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự và hoàn tất hồ sơ để xử lý Trần T. V. theo quy định của pháp luật.

Bắt hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh

Báo Người Lao Động đưa tin, công an huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Quốc Khải, nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Cao Bá Quát về hành vi tham ô tài sản.

Trường tiểu học và THCS Cao Bá Quát, nơi xảy ra vụ việc

Trường tiểu học và THCS Cao Bá Quát, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Người Lao Động

Cụ thể vào sáng 29/1, Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết trước đó cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Khải. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã cho ông tại ngoại do đã khắc phục hậu quả.

Trước khi bị bắt, ông Khải đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, như báo chí đã thông tin, từ năm học 2010 đến năm học 2015, ông Trần Quốc Khải cùng một số nhân viên lập hồ sơ, chứng từ khống để biển thủ 137/980 triệu đồng tiền trợ cấp dành cho học sinh bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn.

Tuyết Trinh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang