Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 30/11

author 18:12 30/11/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 30/11 đề cập đến các vụ: "Khởi tố vụ buôn lậu ngà voi và vảy tê tê", "Mâu thuẫn từ quán ốc, về nhà xách súng truy sát đối thủ",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Khởi tố vụ buôn lậu ngà voi và vảy tê tê

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công an Nhân dân, ngày 30/11, Cục Hải quan Quảng Ninh có quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu hơn 2 tấn vẩy tê tê và 860 kg ngà voi xảy ra ngày 22-11 tại cửa khẩu Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó ngày 22/11, đại diện Công ty TNHH thương mại Cát Vận (được công ty Cổ phần thương mại Phúc Thuận ủy thác thực hiện thủ tục hải quan tái xuất hàng hóa) đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô thực hiện thủ tục giám sát thực xuất cho lô hàng của Công ty Cổ phần thương mại Phúc Thuận mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn). Hàng hóa theo khai báo là Đầu cá vược đông lạnh, tổng trọng lượng 28.880 kg.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ  khởi tố vụ án hình sự buôn lậu hơn 2 tấn vẩy tê tê và 860 kg ngà voi Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ khởi tố vụ án hình sự buôn lậu hơn 2 tấn vẩy tê tê và 860 kg ngà voi. Ảnh: CAND

Thấy có biểu hiện nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa dưới sự chứng kiến của đại diện doanh nghiệp.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong 105 thùng hàng đầu cá vược đông lạnh có lẫn 410 khúc ngà voi (trọng lượng 860 kg) và 432 thùng đầu cá vược đông lạnh có lẫn 2.116 kg vẩy tê tê.  

Triệt phá thành công cơ sở bán thuốc tăng cân tự "chế"

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công và bắt giữ 3 đối tượng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thuốc Đông y kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Sau một thời gian nắm bắt thông tin, thu thập chứng cứ, ngày 21/11, với nguồn tin các đối tượng sẽ vận chuyển thuốc Đông y đi tiêu thụ vào ban đêm. Ban chuyên án tổ chức lực lượng mật phục tại vị trí được dự đoán nhiều khả năng đối tượng đi qua để bắt quả tang. Khoảng 22h ngày 21/11, khi đối tượng Lê Nguyên Chung (SN 1969, trú tại xã Đức Thành, Yên Thành) đang vận chuyển thuốc đi qua tỉnh lộ 533 (đoạn qua xã Thọ Thành) thì bị các trinh sát ập tới bắt giữ. 
Tại hiện trường, Công an phát hiện thu giữ 5 thùng các tông, bên trong có chứa 367 hộp nhựa đựng thuốc Đông y dạng viên hoàn màu đen (mỗi hộp có trọng lượng 1kg), không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tiến hành khám xét nơi ở của Chung, Ban chuyên án thu giữ thêm 373 hộp thuốc khác, ngoài ra còn các vật dụng phục vụ sản xuất và các nhãn mác có tên “Nhà thuốc Đông Y cổ truyền Tiến Hạnh”. 
Tại CQĐT, Lê Nguyên Chung khai nhận, toàn bộ số thuốc trên được thu mua từ Hà Tĩnh mang về đóng hộp, sau đó mang đi tiêu thụ. Theo khai nhận của Chung, chỉ trong vòng mấy tháng hoạt động, đã bán khoảng 3 tấn thuốc Đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ ra Hà Nội tiêu thụ, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin.
Nguyên kế toán Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk lĩnh 10 năm tù giam
Theo tin tức từ báo Đại Đoàn Kết, ngày 30/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bá Biên Thùy, nguyên kế toán của Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh Đắk Lắk, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng tại phiên tòa, từ tháng 10 đến tháng 11/2014, Thùy  (năm nay 29 tuổi, trú tại số 447/36 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk, giả mạo chữ ký của lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk và giả danh là đại diện Công an huyện Krông Búk, Cư Kuin (Đắk Lắk) để lừa ký hợp đồng mua thiết bị tin học văn phòng và các mặt hàng điện tử của bốn công ty, cửa hàng tại TP Buôn Ma Thuột để chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Thùy tại tòa. Ảnh: Đại Đoàn KếtBị cáo Thùy tại tòa. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Cụ thể, Thùy đã lừa đảo chiếm đoạt 4 ti vi của cửa hàng điện máy Thanh Minh ở TP Buôn Ma Thuột trị giá 54,4 triệu đồng; chiếm đoạt 5 máy tính xách tay của Công ty Tây Nguyên ở TP Buôn Ma Thuột trị giá 72,5 triệu đồng; chiếm đoạt 12 máy tính xách tay, 7 máy tính bảng, 5 điện thoại di động iPhone 5S của Công ty Phước Hải ở TP Buôn Ma Thuột trị giá hơn 381 triệu đồng; chiếm đoạt 7 máy tính xách tay của Công ty Quang Anh ở TP Buôn Ma Thuột trị giá 106,9 triệu đồng; chiếm đoạt 3 máy tính xách tay của Công ty Ya Yương Ayun ở TP Buôn Ma Thuột trị giá 41,8 triệu đồng…Tổng số tài sản mà Nguyễn Bá Biên Thùy đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 656 triệu đồng.

Mâu thuẫn từ quán ốc, về nhà xách súng truy sát đối thủ

Ngày 30/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 25 năm tù đối với Trương Hoài Nam (SN 1985, ở phường Vạn Mỹ, thành phố Hải Phòng) về các hành vi giết người, cố ý gây thương tích. Nhẹ hơn 5 năm là mức án của Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1989, ở phường Thành Công, quận Ba Đình).

Tài liệu cáo buộc thể hiện, đêm 23/4/2013, Nam, Toàn cùng bạn đi uống rượu ốc ở khu vực tập thể Thành Công (Hà Nội). Tại đây, có Đoàn Thanh Ngoan cùng nhóm thanh niên cũng đang ăn tối. Do đã quá muộn, chủ quán có ý ngừng bán hàng và chuẩn bị dọn đồ về. Một thanh niên trong nhóm Ngoan nổi nóng, chửi chủ quán vì cho rằng đang “dở miệng”.

Thấy vậy, bạn Nam lên tiếng: “Uống tới tầm thì về, không được xách mé với người lớn”. Vừa dứt lời, hai bên lập tức lao vào ẩu đả với màn mưa chai, cốc rượu, làm náo loạn khu dân cư. Do yếu thế, Nam, Toàn đã chạy về nhà xách 2 khẩu súng (cold và hoa cải) đến phục thù.

Vừa chạm trán, hai bên tiếp tục lao vào ẩu đả, đồng thời cả 2 tên côn đồ cùng lúc nổ súng về phía nhóm Ngoan. Bị trúng đạn khu vực cổ, gáy, Ngoan gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, song, Ngoan đã bị liệt tứ chi do viên đạn gây ra, báo Tiền Phong đưa tin. 

Thu Huyền (T/h)


 


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang