Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 30/5

author 18:44 30/05/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 30/5 đề cập đến CSGT trắng đêm dẹp loạn sau trận thắng của U23 Việt Nam, Bắt đối tượng buôn bán phụ nữ sau 10 năm lẩn trốn,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt nhiều đối tượng chạy xe gây rối sau trận thắng của U23 Việt Nam

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV, lợi dụng chiến thắng trong trận đấu ra quân của Đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28, nhiều đối tượng tổ chức tụ tập chạy xe gây rối mất trật tự tại một số nơi trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã bắt, xử lý hàng trăm trường hợp.

Cụ thể, trong 2 ngày qua, lực lượng CSGT đã tuần tra, xử lý 132 trường hợp vi phạm, tạm giữ 96 xe môtô các loại. Trong đó có nhiều trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, tàng trữ hung khí, như: Côn 3 khúc, bình xịt hơi cay, ma túy đá…

Nhờ sự phối hợp tốt của các đơn vị Cảnh sát hình sự, 113, Phản ứng nhanh của địa phương trong việc tăng cường tuần tra, kiểm tra hành chính kết hợp với xử lý nồng độ cồn nên đã duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Một đối tượng chạy xe gây rối, mang theo hung khí, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Một đối tượng chạy xe gây rối, mang theo hung khí, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VOV

Trong thời gian diễn ra SEA Games 28, nhất là các đêm có đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu, dự báo có thể xảy ra tình trạng lợi dụng tụ tập, lôi kéo thanh thiếu niên tham gia cổ vũ bóng đá sau đó kích động chạy xe gây rối trật tự và đua xe trái phép, Công an thành phố sẽ đẩy mạnh tuần tra khép kín nhiều khu vực địa bàn trọng điểm, đặc biệt là vào ban đêm; đồng thời xử lý mạnh tay đối với các trường hợp vi phạm.

Thiếu tá, Huỳnh Trung Phong, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh mong muốn mỗi gia đình, địa phương cần có sự quan tâm và quản lý, giám sát các em tốt hơn, đặc biệt là các bạn trẻ thường xuyên vi phạm và có ý thức pháp luật kém.

Vờ mất túi tiền tỷ, dí súng ép tài xế bồi thường

Báo VnExpress đưa tin, ngày 29/5, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Xuân Thanh (33 tuổi) và Lê Đăng Thanh (41 tuổi) về tội Cưỡng đoạt và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 4/7/2014, Phan Xuân Thanh (Thanh “Nháy”) thuê anh Nguyễn Đức Thiện (31 tuổi) chở ôtô từ Hà Tĩnh vào TP HCM. Sau khi dừng chân ở Bình Thuận, hai túi đồ để ở sau ôtô bị mất. Cho rằng mất chiếc túi đựng 1,7 tỷ đồng, Thanh "Nháy" rút súng bắn chỉ thiên, ép anh Thiện chịu trách nhiệm.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đối tượng vờ mất túi tiền tỷ, dí súng ép tài xế bồi thường

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đối tượng vờ mất túi tiền tỷ, dí súng ép tài xế bồi thường. Ảnh VnExpress

Hoảng sợ, anh Thiện sau đó vay 200 triệu đồng chuyển qua tài khoản cho Thanh. Chiếm đoạt được số tiền lớn, Thanh về quê kể sự việc với Lê Đăng Thanh (Thanh “Bờm”). Hai tên này sau đó gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu anh Thiện đưa thêm 500 triệu đồng nữa mới để yên.

Sáng 26/7/2014, tại một quán cà phê, do bất đồng quan điểm trong lúc thỏa thuận giao tiền, Thanh “Nháy” rút súng uy hiếp, cưỡng đoạt của anh Thiện thêm 80 triệu đồng. Khi xét xử, TAND Hà Tĩnh tuyên phạt Thanh "Nháy" án 18 năm tù, Thanh "Bờm" lĩnh 24 tháng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Thanh “Nháy” còn phải hoàn trả lại số tiền đã cưỡng đoạt của anh Thiện.

CSGT Đắk Nông tóm gọn 2 kẻ trộm xe máy chuyên nghiệp

Trao đổi với báo VOV, Đội tuần tra kiểm soát số 2- Phòng CSGT tỉnh Đắk Nông cho biế vào lúc 9h30 sáng hôm nay 30/5, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên Quốc lộ 14 thì nhận được tin báo của người dân mất trộm xe máy. 

Khoảng 1 giờ sau khi nhận tin báo, CSGT phát hiện 1 đối tượng khả nghi chạy xe máy trên Quốc lộ 14 hướng về TP HCM nên ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng đối tượng này quay đầu bỏ chạy. Thấy đặc điểm xe báo mất và xe đối tượng điều khiển trùng khớp, CSGT liền truy đuổi.

Trong những tin pháp luật online mới nhất hôm nay có vụ CSGT Đắk Nông tóm gọn 2 kẻ trộm xe máy chuyên nghiệp

Trong những tin pháp luật online mới nhất hôm nay có vụ CSGT Đắk Nông tóm gọn 2 kẻ trộm xe máy chuyên nghiệp. Ảnh VOV

Truy đuổi được 2km, đối tượng rẽ vào đường rẫy, rồi vứt xe bỏ chạy song đã bị lực lượng chức năng tóm được và bắt giữ.

Cũng trong chiều nay, tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R’lấp, Đội tuần tra kiểm soát số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt thêm đối tượng Trần Quốc Hùng (SN 1987, trú tại thị trấn Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tình Bình Phước) cùng chiếc xe Wave biển kiểm soát 48B1 24316 do Hùng vừa trộm cắp với hành vi tương tự.

Bắt đối tượng buôn bán phụ nữ sau 10 năm lẩn trốn

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Công An Nhân Dân cho hay, khoảng 14h chiều 29/5, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Duyên Hải bắt giữ Hoàng Thị Khánh (38 tuổi) có hộ khẩu tại thị xã Mường Lay - tỉnh Điện Biên.

Bắt đối tượng buôn bán phụ nữ sau 10 năm lẩn trốn là một trong những tin pháp luật 24h qua

Bắt đối tượng buôn bán phụ nữ sau 10 năm lẩn trốn là một trong những tin pháp luật 24h qua. Ảnh CAND

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, Hoàng Thị Khánh khai nhận: “Khoảng giữa năm 2005 đối tượng Khánh cùng 1 người khác tên là Hợp có hành vi bán 1 người phụ nữ sang Trung Quốc. Khi biết đối tượng Hợp bị Cảnh sát bắt giữ thì Khánh đã bỏ trốn sang Trung Quốc lấy chồng rồi sinh sống tại đây”.

Khánh bị truy nã theo Quyết định số 01/PC14 năm 2005 của Công an tỉnh Điện Biên với tội danh “Mua bán phụ nữ”.  Hiện Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã tiến hành tạm giữ đối tượng để bàn giao cho Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang