Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 30/9

author 18:08 30/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 30/9 đề cập đến các vụ ‘Phát hiện tiếp viên chỉ mặc nội y trong nhà hàng karaoke trái phép’, ‘Tạm giữ hàng loạt iPhone 6s và Macbook Pro nghi nhập lậu’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

TPHCM: Phát hiện tiếp viên mặc nội y trong nhà hàng karaoke trái phép

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo VnExpress, nhà hàng 308 trên đường Trần Phú (phường 8, quận 5, TPHCM) đêm 29/9 bất ngờ bị Đoàn kiểm tra liên ngành Văn Hoá – Xã Hội (Đoàn 2, TP HCM) ập vào kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nữ tiếp viên mặc "mát mẻ" đang ngả ngớn trong tay khách hát karaoke.

Khi thấy lực lượng chức năng ập vào, vài cô gái trẻ, trang điểm đậm, mặc đồ lót hoảng hốt vơ áo khoác choàng lên người. Ở phòng khác, nhiều nữ tiếp viên đang ngồi "tám chuyện", chờ được gọi tên phục vụ khách. Thấy lực lượng chức năng, nhiều người tỏ ra thản nhiên.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ phát hiện tiếp viên mặc nội y trong nhà hàng karaoke trái phép

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ phát hiện tiếp viên mặc nội y trong nhà hàng karaoke trái phép

Ngoài việc kinh doanh karaoke trái phép, Đoàn liên ngành đã lập biên bản xử phạt cơ sở này các lỗi: nhân viên ăn mặc hở hang, phục vụ có tính chất khiêu dâm… Được biết, nhà hàng 308 có 5 tầng, gồm nhiều phòng phục vụ thực khách nam, thường đi thành nhóm. 

Giá dịch vụ, thức ăn, mồi nhậu, tiền tip cho tiếp viên... khá cao nên khách đến đây đa số là người có tiền. "Cơ sở này từng bị chúng tôi nhắc nhở, xử phạt về hành vi tương tự nhưng vẫn tái phạm", cán bộ đoàn kiểm tra liên ngành cho biết.

Tạm giữ hàng loạt iPhone 6s và Macbook Pro nghi nhập lậu

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 29/9, Tổ trinh  sát của Đội 3 (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối với với cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra hành khách Phạm Tam nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay BR 395 (quá cảnh qua sân bay Taipei).

Ông Tam cho biết, hành lý gồm có 1 vali xách tay và 2 kiện hàng chứa 93 điện thoại di động loại iPhone 6s như đã khai báo trên tờ khai xuất, nhập cảnh hàng hóa. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định số hàng như ông Tam khai với  trị giá hàng hóa khoảng 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Tam không có giấy phép nhập khẩu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Tạm giữ hàng loạt iPhone 6s và Macbook Pro nghi nhập lậu là một trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay

Tạm giữ hàng loạt iPhone 6s và Macbook Pro nghi nhập lậu là một trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay

Vì thế, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phạm Tam và tạm giữ toàn bộ số điện thoại nêu trên để xử lý. Cùng ngày, tại kho ga hành lý quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng công an và quản lý thị trường cũng đã kiểm tra và tạm giữ 1 lô hàng gồm 64 chiếc máy tính Macbook Pro, trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Truy bắt đối tượng vận chuyển 9 cá thể động vật quý hiếm

Theo thông tin ban đầu trên báo Dân Trí, khoảng 4h30 sáng ngày 30/9, khi đang tuần tra kiểm soát tại Km22, đường 20 Quyết Thắng, tổ tuần tra của trạm kiểm lâm Thượng Trạch, hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã phát hiện 2 đối tượng đang mang hai gùi hang được bọc kín theo hướng trong rừng ra có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng liền vứt lại 2 gùi hàng và bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhưng do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã chạy thoát. Tại thời điểm kiểm tra, có 5 cá thể Cầy vòi mốc (Paguma larvata) và 4 cá thể Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) có tổng trọng lượng 20,9 kg, trong đó có 2 cá thể Cầy vòi mốc đã bị chết do bị thương, sức khỏe yếu.

Trong số 9 cá thể Cầy được phát hiện có 2 cá thể đã chết do bị thương và sức khoẻ yếu, theo những tin pháp luật 24h qua

Trong số 9 cá thể Cầy được phát hiện có 2 cá thể đã chết do bị thương và sức khoẻ yếu, theo những tin pháp luật 24h qua

Ngay sau đó, hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã ra Quyết định tạm giữ tang vật, đồng thời chuyển toàn bộ cá thể Cầy còn sống về Trung tâm cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật để chăm sóc, cứu hộ kịp thời sau đó thả về môi trường tự nhiên khi đủ các điều kiện.

Đưa 2 thiếu niên ném đá người đi đường vào trại giáo dưỡng

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tiền Phong, ngày 30/9, UBND xã Đoàn Kết, TP Kon Tum đã ban hành quyết định đưa A Liên, A Văn (cùng 16 tuổi, ngụ tại làng Đăk Kia, xã Đoàn Kết) vào trường giáo dưỡng. Suốt thời gian qua, A Liên cùng một số thanh thiếu niên thường xuyên ném đá người đi đường, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ đưa 2 thiếu niên ném đá người đi đường vào trại giáo dưỡng

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ đưa 2 thiếu niên ném đá người đi đường vào trại giáo dưỡng

Sau khi bị bắt quả tang về hành vi ném đá người đi đường, A Liên cùng A Văn, A Thiuh, A Sâm, A Loai, Siu Yut (cùng 16 tuổi, ngụ tại làng Đăk Kia) đã được chính quyền địa phương đưa ra kiểm điểm trước toàn thể dân làng và xử phạt hành chính số tiền 7 triệu đồng. Tuy nhiên A Liên, A Văn tiếp tục tái phạm ném đá, chặn người đi đường để gây gổ…

Trịnh Thịnh (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang