Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 3/2

author 15:53 03/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 3/2 đề cập đến Agribank đình chỉ nhiều cán bộ, Phá thai cho người chưa thành niên có thể bị phạt 7 năm tù, Bắt giữ ông cụ tàng trữ một lô súng đạn,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Giám đốc phòng giao dịch 'mất tích' cùng 17 tỷ đồng: Đình chỉ nhiều cán bộ Agribank

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên VTC News, ngày 2/2, ông Nguyễn Hải Long - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thông tin thêm với báo chí về việc ông Nguyễn Lê Kiều Quang - giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng Agribank CN Mạc Thị Bưởi) bỏ trốn cùng 17 tỷ đồng.

Ông Long cho biết sau vụ việc xảy ra, ngân hàng đã miễn nhiệm chức vụ, tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ có liên quan để chờ điều tra làm rõ. Ông Long xác định ngày 30/1, ông Nguyễn Lê Kiều Quang (37 tuổi, giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng) đã chiếm đoạt 17 tỷ đồng tiền tiếp quỹ tiền mặt tại Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và bỏ trốn.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do các cá nhân trong tổ điều chuyển không thực hiện đúng quy định về vận chuyển tiền mặt của ngân hàng. Cụ thể, trong quá trình vận chuyển tiền, ông Phú Minh Hòa - nhân viên Phòng giao dịch Hòa Hưng - tổ trưởng tổ điều chuyển, đã không hoàn thành đúng chức trách, nhiệm vụ.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ giám đốc Agribank bỏ trốn cùng 17 tỷ

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ giám đốc Agribank bỏ trốn cùng 17 tỷ

Ông Hòa đã không tham gia áp tải tiền theo qui định (từ khi nhận tiền tại CN Mạc Thị Bưởi đến khi về đến Phòng giao dịch Hòa Hưng) mà giao tiền cho ông Quang (không thuộc tổ điều chuyển). Lợi dụng kẽ hở này ông Quang đã chiếm đoạt 17 tỷ đồng.

Hiện tại ông Hòa đã bị tạm giữ, riêng nhân viên lái xe thời điểm chở tiền cũng đang được cơ quan chức năng kiểm soát để phục vụ công tác điều tra. Agribank đã miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng giao dịch, đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Lê Kiều Quang, tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phòng giao dịch đối với bà Đặng Thị Thu Hương.

Đồng thời, ngân hàng cũng dừng phân công nhiệm vụ áp tải tiền đối với cán bộ bảo vệ chuyên trách và lái xe liên quan đến vụ việc. Ngoài ra, Agribank Mạc Thị Bưởi đã điều động bổ nhiệm Ban giám đốc mới cho Phòng giao dịch này.

Phá thai cho người chưa thành niên có thể bị phạt 7 năm tù

Báo Dân Trí đưa tin, theo dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, các quy định của tội phá thai trái phép đã được bổ sung, sửa đổi làm rõ hơn.

Đề xuất mức phạt cho tội phá thai trái phép là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Đề xuất mức phạt cho tội phá thai trái phép là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Dân Trí

Theo đó, người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại cho sức khỏe của người đó mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 1-3 năm.

Riêng đối với hành vi phá thai đối với nhiều người hoặc phá thai cho người chưa thành niên sẽ bị phạt tù từ 3-7 năm.

Xét xử 5 đối tượng ‘làm nhục’ nhà sư

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Dân Việt cho biết, ngày 2/2, TAND TP.Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Thị Thu Giang (SN 1997, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) về tội “làm nhục người khác”.

Giang là bị cáo thuộc nhóm với Kiều Văn Hân (SN 1983); Nguyễn Văn Tư (SN 1980), Nguyễn Thị Điệp (SN 1987), đều ở Tam Dương, Vĩnh Phúc; Kiều Thị Hồng (SN 1986) ở Đống Đa, Hà Nội, từng bị xét xử về tội danh trên.

Theo cáo trạng ngày 11/4/2014, Kiều Thị Hồng được đối tượng tên Hải (chưa xác định được lai lịch) thuê đổ chất bẩn vào người nhà sư Thích Đàm T – sư trụ trì một chùa ở Thanh Oai, Hà Nội. Hồng đã giới thiệu Kiều Văn Hân. Hải hứa Hân làm xong sẽ trả 10 triệu đồng. Hân rủ thêm Nguyễn Văn Tư, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Điệp, Tuấn và Bắc (chưa xác minh được lai lịch).

Xét xử nhóm đối tượng làm nhục danh dự nhà sư là điểm nhấn trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Xét xử nhóm đối tượng làm nhục danh dự nhà sư là điểm nhấn trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Ngày 14/4/2014, các đối tượng đến chùa nhưng không tìm được sư T nên quay về chùa Phúc Lâm (đường Yên Phụ, Ba Đình). Gặp sư Thích Diệu L, Điệp và Bắc giữ tay để Giang đổ dầu luyn lên người sư, sau đó chúng chụp ảnh mang về báo Hải đó là sư T và nhận tiền.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28/11/2014, TAND quận Ba Đình đã tuyên phạt Hân 12 tháng tù giam; Tư 15 tháng tù giam; Hồng 8 tháng tù giam; Điệp 10 tháng tù giam; Giang 6 tháng tù giam. Sau đó, bị cáo Giang kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm ngày 2.2, tòa tuyên phạt Giang 6 tháng tù cho hưởng án treo.

U60 bị bắt với “một lô” súng đạn

Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm, 60 tuổi, trú tại tổ 5, khu 3, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí để điều tra về tội tàng trữ, mua bán và sản xuất trái phép vụ khí quân dụng, theo Truyền hình Công an nhân dân.

Trước đó, ngày 31/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Văn Tâm, thu giữ vật chứng gồm 3 súng ngắn (2 súng côn xoay tự chế, 1 súng quân dụng nhãn hiệu Ekoltuna Cal.8mm P.A), 4 khẩu súng bắn đạn hoa cairl 277 viên đạn các loại; 3 nòng súng; 2 ốp nòng súng; 1,3 kg thuốc súng; 36 túi bua giấy và nhựa (nguyên liệu để chế tạo súng hoa cải). 13 đoạn lò xo, 1 máy khoan, 2 máy mài; 5 máy rentaro; 1 máy kẹp êtô.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có tin bắt giữ ông cụ 60 tuổi tàng trữ súng đạn trái phép

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có tin bắt giữ ông cụ 60 tuổi tàng trữ súng đạn trái phép. Ảnh VOV

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tâm khai nhận, số vật chứng trên đối tượng này tàng trữ nhằm mục đích bán và phục vụ cho hoạt động sản xuất trái phép các loại súng, đạn để bán kiếm lời. Từ lời khai của Tâm, Cơ quan Công an đã thu giữ thêm 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải; 70 viên đạn K54; 250 viên đạn súng côn xoay, 20 viên đạn hoa cải, trên 59g bột thuốc súng cùng nhiều thiết bị, nguyên liệu liên quan đến hoạt động chế tạo súng và đạn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ để bắt giữ các đối tượng đồng phạm trong vụ án này.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang