Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 3/8

author 17:09 03/08/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 3/8 đề cập đến các vụ “Khởi tố vụ 80 đối tượng hỗn chiến trước cửa quán bar”, “Bốn thiếu nữ sập bẫy kẻ ‘săn tình’ qua radio”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Khởi tố vụ 80 đối tượng chém nhau trước cửa quán bar

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên VTC News, chiều 3/8, Đại tá Trần Tiến Đạt - Trưởng Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố vụ án 80 đối tượng chém nhau trước cửa quán bar MTM về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan công an đã tạm giữ 10 nghi can, lấy lời khai hàng chục thanh thiếu niên tham gia vụ chém nhau, thu giữ 4 mã tấu. Trước đó, lúc 0h ngày 28/7, khoảng 80 thanh niên đi trên 40 xe máy cầm theo mã tấu, gậy gộc bất ngờ kéo đến quán bar MTM (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đánh chém băng nhóm khác do mâu thuẫn từ trước.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ hỗn chiến kinh hoàng trước cửa quán bar MTM

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ hỗn chiến kinh hoàng trước cửa quán bar MTM

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, bảo vệ quán bar đã đóng cửa lại. Vì vậy, nhóm thanh niên đứng ngoài hò hét, dùng hung khí chém loạn xạ vào cửa kính quán bar. Người dân phát hiện sự việc dùng điện thoại quay phim rồi tung lên mạng Youtube.

Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, nhóm thanh niên này đã bỏ chạy. Hiện cơ quan công an đang phối hợp cùng Viện kiểm sát truy tố vụ việc theo quy định pháp luật.

Bốn thiếu nữ sập bẫy kẻ 'săn tình' qua radio

Báo VnExpress đưa tin, ngày 2/8, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Triệu Kim Tân (28 tuổi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tân khai cuối tháng 3, qua radio chuyên mục tìm bạn, đã quen một nữ công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay có vụ bốn thiếu nữ sập bẫy kẻ ‘lừa tình’ qua radio

Trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay có vụ bốn thiếu nữ sập bẫy kẻ ‘lừa tình’ qua radio. Ảnh minh họa

Lúc gặp nhau, Tân lấy tên giả, vờ nhận có nhà ở khu Mỹ Đình. Vẻ bảnh bao cùng ăn nói lưu loát của Tân đã chiếm được cảm tình của cô gái. Trong lần nói đèo nữ công về nhà anh ta "để ra mắt", dọc đường, Tân đã lừa lấy chiếc xe máy của cô này.

Cảnh sát xác định, với cách làm quen trên, Tân còn lừa 3 cô gái khác, chiếm đoạt máy tính xách tay, điện thoại, tiền mua xe máy.

Hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt trên 27 tỷ đồng

Trao đổi với báo Dân Trí vào sáng 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1988, trú tại ấp An Hòa, xã Khánh Anh, huyện An Phú, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 8/2012 - 3/2013, Nguyễn Văn Mỹ đã giúp sức cho Trương Phước Thọ (sinh năm 1982, trú tại Phường 10, Quận 11, TPHCM) là giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trương Lộc Phát (trụ sở đặt tại ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú) làm các thủ tục giấy tờ hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng.

Đối tượng Mỹ đã chiếm đoạt tới hơn 27 tỷ đồng, theo những tin pháp luật 24h qua

Đối tượng Mỹ đã chiếm đoạt tới hơn 27 tỷ đồng, theo những tin pháp luật 24h qua

Trong thời gian giúp việc cho Công ty Trương Lộc Phát, đối tượng Mỹ đã chiếm đoạn hơn 27 tỷ đồng nhờ việc hợp thức hóa các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Trước đó, ngày 27/01/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bắt tạm giam đối với Trương Phước Thọ về hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý.

Làm giả “quyết định truy nã” để được nhập quốc tịch nước ngoài

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí cho hay, sáng 3/8, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các ngành liên quan bắt khẩn cấp nhóm đối tượng làm giả “quyết định truy nã” để bán kiếm lời.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an ra quyết định bắt khẩn cấp gồm: Võ Văn Đăng (SN 1975), trú tại phường Đồng Sơn, và Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1981), trú tại phường Phú Hải, TP Đồng Hới. Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố bị can đối với Doãn Trung Phú (SN 1981) và Bùi Thị Vê (SN 1956), đều trú phường Lộc Ninh, TP Đồng Hới về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả ‘lệnh truy nã’ để được nhập quốc tịch nước ngoài là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay

Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả ‘lệnh truy nã’ để được nhập quốc tịch nước ngoài là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, Thắm và Vê có một số người thân đang sinh sống, làm ăn ở nước ngoài. Nắm bắt được quy định của một số nước sở tại, các đối tượng nằm trong diện bị truy nã dễ làm thủ tục cư trú, nhập quốc tịch. Vì vậy, các đối tượng này đã nhờ Thắm và Vê làm giả “quyết định truy nã” gửi sang.

Sau đó, Thắm và Vê đã thuê Đăng và Phú làm giả 6 “quyết định truy nã” để gửi cho một số đối tượng thực hiện hành vi trái phép. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang