Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 3/9

author 18:19 03/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 3/9 đề cập đến các vụ ‘Siêu trộm nhí xuyên tỉnh thành sa lưới pháp luật’, ‘Lĩnh 78 tháng tù vì mua iPhone 6 bằng tiền giả’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt siêu trộm nhí xuyên tỉnh thành

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí, công an Thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bắt giữ tên trộm nhí thực hiện hàng chục vụ trộm ở các tỉnh thành lớn như TPHCM, Huế, Hà Tĩnh, Vinh… Trước đó, khoảng 20h20 ngày 01/9/2015, gia đình anh Đào Quang Nhật (SN1985) ở Tổ dân phố1, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 7,8 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h cùng ngày, lực lượng trinh sát  đã bắt giữ đối tượng Lê Đức Anh (SN 2000, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) là thủ phạm gây ra vụ trộm trên.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ siêu trộm nhí gây án ở nhiều tỉnh thành lớn

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ siêu trộm nhí gây án ở nhiều tỉnh thành lớn

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận từ tháng 7/2015 đến nay đã 7 lần trộm cắp tài sản gồm (tiền, điện thoại di động) tại các địa bàn TPHCM, Huế, TP Vinh và huyện Hương Sơn, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng trị giá tài sản khoảng 35 triệu đồng. Tài sản sau khi trộm được đối tượng đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Được biết đối tượng Anh đã được gia đình bảo lãnh, cơ quan công an đã cho tại ngoại. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an Thị xã Hồng Lĩnh đang điều tra mở rộng cũng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Lĩnh 78 tháng tù vì mua iPhone 6 bằng tiền giả

Báo VnExpress dẫn bản án sơ thẩm cho hay, Triệu Quốc Bảo biết cô ruột là Triệu Minh Nguyệt có tiền giả nên chiều 14/2 đến xin 20 triệu đồng để mua điện thoại iPhone 6. Bảo được cô đưa tập bạc giả mệnh giá 200.000 đồng, dặn nếu tiêu thụ được phải “lại quả” bằng 10 triệu đồng tiền thật.

Bảo rủ Phạm Tú Tài "đóng kịch" để lừa phía bán điện thoại, nếu trót lọt Tài sẽ được xóa món nợ 500.000 đồng. Bảo sau đó gọi tới một công ty bán điện thoại đặt mua iPhone 6 bản 64GB, yêu cầu giao hàng tới địa chỉ trên đường Cổ Nhuế. Tối cùng ngày, công ty cho người mang hàng tới, Bảo hẹn gặp tại một quán nước.

Nam thanh niên lĩnh 78 tháng tù vì mua iPhone 6 bằng tiền giả là một trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay

Nam thanh niên lĩnh 78 tháng tù vì mua iPhone 6 bằng tiền giả là một trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay

Kiểm tra máy xong, Bảo "đóng kịch" gọi điện thoại cho Tài giục mang tiền vừa thu của những người góp hụi tới... Khi nhân viên giao hàng mang tiền về nộp công ty, kế toán đã phát hiện ra tiền giả. Theo điều tra, Bảo bán chiếc iPhone 6 được 14 triệu đồng, trả cho Nguyệt 8 triệu đồng. Bảo còn khai trước đó đã 3 lần lấy 1,2 triệu đồng tiền giả của cô để tiêu.

Tại phiên xử hôm nay, tòa tuyên phạt Bảo 6 năm 6 tháng, Tài 6 năm về tội Lưu hành tiền giả. Hành vi của Nguyệt bị điều tra trong một vụ án khác.

Bắt xe ô tô chở hàng nghìn khẩu súng bắn đạn nhựa có thể gây sát thương

Báo Dân Trí đưa tin, phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Bắc Giang phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh vừa bắt giữ xe ô tô 45 chỗ tháo hết ghế, chở hàng nghìn khẩu súng đồ chơi bắn đạn nhựa, tên nhựa xuất xứ Trung Quốc có thể gây sát thương.

Trước đó vào khoảng 23h đêm 1/9, tại địa phận thị trấn Vôi – Lạng Giang – Bắc Giang, Phòng CSGT Bắc Giang phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh bắt  giữ xe ô tô khách 45 chỗ, BKS 29B. 001. 25, do tài xế Phạm Đình Thường (sinh năm 1982, trú tại Tô Hiệu – Thường Tín – Hà Nội) điều khiển.

Lô súng nhựa nhập lậu có thể gây sát thương cao, theo những tin pháp luật 24h qua

Lô súng nhựa nhập lậu có thể gây sát thương cao, theo những tin pháp luật 24h qua

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô khách đã tháo hết ghế nghồi, trên xe chở hàng nghìn khẩu súng đồ chơi bắn đạn nhựa, tên nhựa, súng bắn nước, 40kg đạn nhựa, rất nhiều đồ chơi trẻ em dịp tết trung thu xuất xứ Trung Quốc và hàng nghìn lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng trên trị giá hàng trăm triệu đồng.

Lãnh đạo đội chống hàng giả (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang) cho biết, nếu trót lọt không bị bắt, lô hàng này sẽ được tuồn về Hà Nội. Đặc biệt là lô đồ chơi súng bắn đạn nhựa, tên nhựa rất nguy hiểm, vì khi bắn ra có thể gây sát thương cao. Hiện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đang cùng các cơ quan chức năng tổ chức phân loại để tiêu hủy theo qui định của pháp luật.

Bắt vụ vận chuyển 100 cây thuốc lá nhập lậu

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV cho hay, khoảng 7h ngày 3/9, trong khi làm nhiệm vụ tại Km201, quốc lộ 18A, thuộc địa phận xã Yên Than, huyện Tiên Yên, Đội TTKS 1- 4, Phòng PC67, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xe ô tô BKS 14LD - 0388 chạy theo hướng Móng Cái - Hạ Long có dấu hiệu nghi vấn.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ bắt xe ô tô vận chuyển 100 cây thuốc lá nhập lậu

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ bắt xe ô tô vận chuyển 100 cây thuốc lá nhập lậu

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe và tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 100 cây thuốc lá nhập lậu hiệu 555. Số thuốc này được cất giấu phía sau hệ thống quạt thông gió và nhiều vị trí kín khác trên xe. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Dương Văn Lâm, sinh năm 1986, thường trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào để chứng minh số thuốc trên là hợp lệ.

Tại cơ quan công an, tài xế Lâm khai đã nhận chở thuê cho một người không quen biết từ thành phố Móng Cái. Hiện toàn bộ số thuốc lá nhập lậu trên đã được Đội TTKS 1-4, bàn giao cho công an huyện Tiên Yên để xử lý theo quy định.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang