Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 5/12

author 17:09 05/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 5/12 đề cập đến các vụ: "Thủ đoạn táo tợn của bọn trộm ở Sài Gòn", "Hai tên cướp kéo lê nữ giám đốc trên đường",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Thủ đoạn táo tợn của bọn trộm ở Sài Gòn

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Pháp luật Tp. HCM, ngày 4/12, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, bọn trộm đã đục tường nhà ông Hồ Xuân Sơn ở đường số 3, khu phố 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) để lấy tài sản.

Góc nhà nơi trộm đột nhập vào. Ảnh: PLO

Theo lời ông Sơn, tầm 6 giờ tối, khi vợ ông đi đón con về, mở cửa vào nhà thì thấy đồ đạc bị xới tung, trật tự trong nhà bị đảo lộn. Hai chiếc máy tính xách tay hiệu Sony Vaio và Acer cùng hai chiếc điện thoại đã biến mất. Ở góc tường trong phòng ngủ bị đục một lỗ to đủ để một người chui vào nhà.

Hai tên cướp kéo lê nữ giám đốc trên đường

Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Tuấn Dũng (27 tuổi, ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi Cướp tài sản. Đồng bọn của Dũng là Lê Minh Hiển (30 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) hiện đang bỏ trốn.

Do cần tiền tiêu xài nên Hiển và Dũng rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khoảng 11h30 cùng ngày, cả hai lượn lờ trong khu đô thị Yên Hòa (quận Cầu Giấy) thấy chị Thanh Hương (41 tuổi) đi bộ cùng chồng, vai đeo túi xách bước ra từ siêu thị.

Thừa lúc nữ giám đốc công ty đang bắt taxi, Dũng điều khiển xe máy áp sát để đồng bọn ngồi sau giật chiếc túi. Quá trình giằng co, người phụ nữ bị chúng kéo lê một đoạn trên đường, bị thương ở đầu gối.

Bỏ chạy đến khu vực sông Hồng thuộc phường Tứ Liên (quận Tây Hồ), cặp đôi lục túi lấy đi 15 triệu đồng, 3 chiếc điện thoại iPhone. Sau khi bán số điện thoại được gần 30 triệu đồng, Dũng và Hiển chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn.

Nhận trình báo từ bị hại, Đội chống tội phạm cướp và cướp giật (Phòng cảnh sát hình sự) lần tìm hai nghi can. Đến ngày 4/12, cảnh sát bắt giữ Dũng khi hắn đang lang thang ở Yên Bái. Nghi can 27 tuổi từng có tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Thanh niên nẹt pô, đâm chết mẹ bạn bị tăng án lên chung thân

Theo tin tức từ báo Giao Thông, Ngày 4/12, Tòa phúc thẩm nhân dân Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TP, tăng án từ 20 năm tù lên chung thân đối với Nguyễn Thành Nhân (SN 1990, ngụ TP HCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 30/4/2014, trong lúc Trần Vỹ Nam và bạn đang đá banh trên đường Tân Phước (phường 6, quận 11) thì Nhân chạy xe máy ngang nẹt pô vào nhóm. Thấy vậy, Nam chửi Nhân nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Nguyễn Thành Nhân (SN 1990, ngụ TP HCM) Nguyễn Thành Nhân (SN 1990, ngụ TP HCM). Ảnh: Báo Giao Thông

Khoảng 21h30 đêm 6/5/2014, Nhân có ý định đánh Nam nên mang theo dao đi tìm anh này. Lúc này, Nhân gặp Nguyễn Lê Văn Điệp đang điều khiển xe máy nên nhờ anh này chở đi tìm Nam.

Khi tìm thấy Nam đang đá banh với mọi người, Nhân dùng tay tát vào mặt Nam. Nam cùng các bạn đánh Nhân. Nhân rút dao trong túi quần ra đâm Nam. Lúc này, bà Trần Ngân Ngọc (mẹ của Nam) thấy vậy đến can ngăn cũng bị Nhân đâm trúng. Không dừng lại ở đó, Nhân cũng đâm một người bạn của Nam khi anh này vào can ngăn.

Ngay sau đó, cả 3 được đưa đi cấp cứu nhưng mẹ của Nam đã tử vong do vết thương quá nặng. Nam và bạn may mắn thoát chết. Sau khi gây án, Điệp chở Nhân bỏ trốn khỏi hiện trường, 3 ngày sau thì bị bắt giữ.

2.000 ‘nông cụ’ được xác định là vũ khí thô sơ

Công an quận Ninh Kiều đang hoàn tất hồ sơ để tịch thu đối với lô hàng và đề nghị xử phạt hành chính đối với công ty này về hành vi mua bán và tàng trữ vũ khí thô sơ.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) vừa có văn bản trả lời Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) về việc xử lý đối với lô hàng “nông cụ” hình mã tấu, đao với số lượng lớn được phát hiện tại Cần Thơ.

Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết, sau khi nghiên cứu, trao đổi với ngành chức năng xác định lô hàng “nông cụ” trên là vũ khí thô sơ.

Công an quận Ninh Kiều đang hoàn tất hồ sơ để tịch thu đối với lô hàng và đề nghị xử phạt hành chính đối với công ty này về hành vi mua bán và tàng trữ vũ khí thô sơ, báo Công an Nhân dân đưa tin. 

Thu Hường (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang