Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 8/10

author 19:17 08/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 8/10 đề cập đến các vụ ‘Phó công an xã nổ súng bắt sòng bạc, 1 người bị thương’, ‘Giành con bất thành, đâm chết vợ cũ rồi tự sát’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Phó công an xã nổ súng bắt sòng bạc, 1 người bị thương

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress, trưa 7/10, ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Công an xã Phú Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau) cùng một số công an viên ập vào nhà bà Đinh Thị Ấm (ngụ ấp Tân Thành) vây bắt nhóm người chơi lắc bầu cua ăn tiền.

Thấy nhiều người bỏ chạy, ông Sáu được cho là nổ súng cao su bắn trúng chân trái anh Đinh Văn Thảo (37 tuổi). Hay chuyện, người nhà anh này tỏ ra bức xúc, bao vây lực lượng công an xã Phú Hưng, đòi làm rõ sự việc. Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau được điều đến hiện trường ngăn chặn các trường hợp quá khích.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ công an xã nổ súng bắt sòng bạc, 1 người bị thương

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ công an xã nổ súng bắt sòng bạc, 1 người bị thương

Phát biểu về vụ việc, thượng úy Hồ Tấn Nguyên – Trưởng công an xã Phú Hưng nói: "Đồng chí Sáu nổ súng làm người dân bị thương là sai. Vụ việc đã được báo với công an cấp trên". Liên quan đến việc đánh bạc, Công an xã Phú Hưng đã lập biên bản 3 người.

Giành con bất thành, dùng dao đâm chết vợ cũ rồi tự sát

Báo Thanh Niên đưa tin, sáng 8/10, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phối hợp với lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ chị Tăng Thị Hiền (20 tuổi, ngụ xóm Sơn Bắc, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn) bị chồng cũ là Nguyễn Văn Tú (26 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) sát hại.

Theo thông tin ban đầu, sau 2 tháng ly hôn, tối 7/10, anh Tú tìm đến nhà bố mẹ đẻ của chị Hiền tại xóm Sơn Bắc (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn) đề nghị chị Hiền cho phép đưa con chung về nuôi. Chị Hiền không đồng ý nên giữa hai bên xảy ra cãi vã.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát ở Bình Phước, theo những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát ở Bình Phước, theo những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay

Tú xuống dưới bếp lấy con dao và khống chế chị Hiền. Khi bố mẹ chị Hiền đi chơi về, nghe tiếng kêu cứu của con gái nên hô hoán hàng xóm đến giúp. Tú quá hung hăng nên chị Hiền khuyên bố mẹ đừng xông vào để tránh bị Tú đâm.

Trong khi đó, Tú vẫn khống chế buộc chị Hiền đồng ý cho đưa con về nuôi nhưng không đạt được ý muốn, Tú đã cầm dao đâm 2 nhát vào bụng và ngực chị Hiền, rồi tự đâm vào bụng tự tử. Khi mọi người xông được vào nhà thì chị Hiền và Tú nằm trên vũng máu.

Ngay lập tức, gia đình đã đưa cả hai người đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Hiền đã tử vong ngay sau đó. Tú hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Vừa được đặc xá đã cầm đầu băng cướp

Ngày 8/10, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bắt Phạm Hữu Chiến (24 tuổi) cùng đồng bọn về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản. Trao đổi với báo VnExpress, Thượng tá Lê Thanh Sơn, Phó Công an huyện Nghĩa Hành cho biết, tháng 6/2012 Chiến bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 6 năm tù về tội Cướp tài sản.

Vừa được đặc xá tha tù dịp lễ Quốc khánh, Khánh về quê quy tụ 7 thanh niên lập băng nhóm thực hiện 7 vụ giật túi xách, điện thoại của nữ sinh và người dân. Ngoài ra, băng nhóm này còn lấy trộm một xe máy và 5 xe đạp của các học sinh.

Bắt giữ đối tượng vừa được đặc xá đã cầm đầu băng cướp là một trong những tin pháp luật 24h qua

Bắt giữ đối tượng vừa được đặc xá đã cầm đầu băng cướp là một trong những tin pháp luật 24h qua

"Dùng xe máy vừa trộm được, Chiến chạy lòng vòng tìm người sơ hở để giật tài sản thì bị trinh sát phát hiện. Anh ta vứt xe giữa đường chạy trốn. Sau 3 giờ lùng sục, hàng chục cảnh sát bao vây, bắt giữ khi Chiến về nhà ở xã Hành Minh", thượng tá Sơn kể.

Viện KSND Tối cao khởi tố gần 1.200 vụ tham nhũng

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV cho hay, sáng 8/10, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015 của ngành kiểm sát.

5 năm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tăng cường kiểm sát trực tiếp tại các cơ quan điều tra trong việc giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ Viện KSND Tối cao khởi tố gần 1.200 vụ tham nhũng

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ Viện KSND Tối cao khởi tố gần 1.200 vụ tham nhũng 

Viện Kiểm sát các cấp đã kiểm sát việc giải quyết gần 388.000 tin báo, tố giác của các cơ quan điều tra. Đồng thời tiến hành kiểm sát điều tra vụ án ngay từ khi khởi tố, kiểm sát chặt chẽ các quyết định của cơ quan điều tra, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hơn 351.000 vụ; tỷ lệ Viện Kiểm sát truy tố đúng người, đúng tội đạt hơn 98%. Đặc biệt, đã khởi tố 1.192 vụ án về tham nhũng. Trong đó chủ yếu là các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, quản lý đất đai.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang