Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 8/5

author 19:39 08/05/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 8/5 đề cập đến Cơ sở bán thiết bị y tế không rõ xuất xứ, Tuồn 100.000 lít mỡ bẩn vào bếp ăn công nghiệp, Bắc cóc trẻ giữa ban ngày lấy tiền mua ma túy,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Phát hiện cơ sở bán trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí, Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Công an phường Xuân Khánh tiến hành kiểm tra tại cửa hàng trang thiết bị Y tế Thiên Kiều (73 Quang Trung, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), phát hiện nhiều trang thiết bị không rõ nguồn gốc.

Cơ sở này do bà Nguyễn Thị Kiều (SN 1980) làm chủ. Khi kiểm tra, trinh sát Phòng CSĐTTP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Cần Thơ phát hiện nhiều loại thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, vật tư trang thiết bị y tế, bao cao su các loại, máy ép bọc, máy ép nhãn hiệu, máy sấy và các hàng hóa khác.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ cơ sở bán trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ cơ sở bán trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh Dân Trí

Tất cả các sản phẩm, trang thiết bị trong cơ sở của bà Kiều đều không có hóa đơn chứng từ, chứng minh xuất xứ,  nguồn gốc. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ 69 thùng các loại để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Tuồn mỡ bẩn dùng chăn nuôi vào các bếp ăn công nghiệp

Báo VnExpress đưa tin, Công an Hà Nội và lực lượng quản lý thị trường vừa phối hợp kiểm tra cơ sở sản xuất của bà Bùi Thị Liên (ở huyện Thanh Oai), ghi nhận các nhân viên tại đây đang tiếp nhận 98 thùng phi mỡ (khoảng 18.000 lít mỡ nước) từ Hải Phòng chuyển về. Lô hàng bị nghi là "mỡ bẩn". Các vỏ thùng đều cũ, theo thông số ghi trên vỏ, chúng được dùng để đựng hóa chất độc hại.

Kiểm tra kho hàng, nhà chức trách tiếp tục phát hiện 350 thùng phi mỡ chuẩn bị đưa đi tiêu thụ và hai bể chứa khoảng 8m3 mỡ nước. Tổng cộng ước tính hơn 100.000 lít. Thời điểm đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cùng các giấy tờ liên quan an toàn thực phẩm.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được cả xã hội và các báo pháp luật đặc biệt quan tâm

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được cả xã hội và các báo pháp luật đặc biệt quan tâm. Ảnh VnExpress

Kiểm tra ban đầu, nhà chức trách xác định số mỡ trên không đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Kiểm tra một cơ sở khác ở huyện Hoài Đức, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang các nhân viên ở đây đang chất 17 thùng mỡ lợn cùng hàng chục bao mỡ lợn lên xe tải mang đi tiêu thụ. Tất cả đều không có nguồn gốc rõ ràng.

Chủ các cơ sở này cho biết "mỡ bẩn" được thu mua từ các tỉnh để chế biến thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên theo điều tra của nhà chức trách, họ đã chế biến lại thành mỡ nước để bán cho nhiều bếp ăn công nghiệp. Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Táo tợn bắt trẻ em giữa ban ngày để bán lấy tiền mua ma túy

Báo Dân Trí dẫn thông tin từ Công an TX Bắc Kạn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Trọng Phan (SN 1985, trú tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) về hành vi chiếm đoạt trẻ em. Trước đó, trưa ngày 26/4, thấy 4 cháu nhỏ đang chơi dưới ruộng lúa tại thôn Khuổi Lặng, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, đối tượng Phan đã lao tới khống chế và bắt cóc cháu Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 2009).

Khi đối tượng bế cháu Tiên bỏ chạy được khoảng 50m thì chị Chu Thị Lan, là mẹ nạn nhân đang ở gần đó phát hiện sự việc. Lập tức, chị Lan đã đuổi theo và tri hô mọi người bắt giữ đối tượng. Đuổi kịp được đối tượng, chị Lan yêu cầu Phan bỏ con ra, nhưng đối tượng càng ra tay xiết mạnh vào cổ cháu Tiên.

Khởi tố đối tượng táo tợn bắt cóc trẻ em giữa ban ngày để bán lấy tiền mua ma túy là tin pháp luật online nổi bật trong ngày

Khởi tố đối tượng táo tợn bắt cóc trẻ em giữa ban ngày để bán lấy tiền mua ma túy là tin pháp luật online nổi bật trong ngày. Ảnh Dân Trí

Chị Lan liền dùng gậy đập mạnh vào tay đối tượng buộc hắn phải bỏ nạn nhân ra. Lúc này, những người dân xung quanh cũng đã có mặt để khống chế và bắt giữ được đối tượng, giao nộp cho Công an thị xã Bắc Kạn xử lý.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng đã khai nhận bản thân nghiện ma túy đá, không có nghề nghiệp và đang vay nợ tiền của nhiều người. Mục đích của đối tượng là đến địa bàn Bắc Kạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt trẻ em, bán lấy tiền trả nợ và phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy đá.

Mua súng ở Campuchia mang về Việt Nam bán kiếm lời

Ngày 5/5, Phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh đã chuyển hồ sơ vụ án mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Trần Thiện Minh (SN 1978, tạm trú P.Phước Long, Q9) thực hiện. Minh tên thật là Lian Shao Ming, sinh sống tại TP.Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, theo báo Công An Nhân Dân.

Trưa 18/3, Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuần tra trên tuyến Quốc lộ 22A, đến khu vực thuộc ấp Voi, xã An Thạnh, phát hiện đối tượng này đón taxi có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 khẩu súng ngắn và 200 viên đạn cùng một số giấy tờ liên quan gồm CMND, giấy phép lái xe hạng B2, hộ chiếu, 3 ĐTDĐ, 885 USD và một số ngoại tệ khác.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ mua bán súng lậu xuyên quốc gia để kiếm lời

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ mua bán súng lậu xuyên quốc gia để kiếm lời. Ảnh minh họa

Đối tượng và tang vật được chuyển giao cho cơ quan an ninh điều tra thụ lý. Qua đấu tranh, Minh khai nhận, năm 2001 do mâu thuẫn nên Minh giết chết 1 người tại Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó chuồn sang Việt Nam (qua cửa khẩu Lạng Sơn) trốn lệnh truy nã. Tại TP.Hồ Chí Minh, gã làm giả giấy tờ mang quốc tịch Việt Nam.

Ngày 14/3, Minh qua Phnôm Pênh, Campuchia chơi. Trong lúc đi vũ trường Minh gặp một thanh niên bán 2 khẩu súng cùng 200 viên đạn với giá 2.400 USD nên mua về Việt Nam bán lại kiếm lời. Sau khi nhận vũ khí, Minh lấy khăn quấn lại bỏ vào túi xách rồi ra khu vực casino Bavet thuê xe ôm chở sang địa phận Tây Ninh với giá 1.000 USD, tới khu vực ấp Voi, xã An Thạnh thì bị phát hiện.

Tạm giữ gần 2,2 m³ gỗ xoan đào vận chuyển trái phép

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo VOV cho hay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa lập biên bản đối tượng vận chuyển trái phép gần 2,2 m³ gỗ xoan đào.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đang kiểm đếm gần 2,2 m³ gỗ xoan đào, theo những tin tức pháp luật 24h qua

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đang kiểm đếm gần 2,2 m³ gỗ xoan đào, theo những tin tức pháp luật 24h qua. Ảnh VOV

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 14B đoạn qua huyện Đại Lộc, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phát hiện ô tô khách BKS 92B-00124 chạy tuyến Nam Giang - Đại Lộc do Nguyễn Văn Thọ (36 tuổi, quê xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) điều khiển chở trên xe số nhiều phách gỗ xẻ xoan đào.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện vận chuyển để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hơn 4 tháng qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 310 vụ vi phạm lâm luật, trong đó khởi tố 5 vụ án hình sự, tịch thu hơn 145 m³ gỗ tròn; gần 280 m³ gỗ xẻ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang