Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày mùng 1 Tết

author 17:17 19/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 19/2 đề cập đến Người bán vé số dũng cảm bắt cướp, Giả danh cảnh sát kiểm tra giấy tờ người đi đường, Hạ sát vợ ngày Tết vì ghen tuông mù quáng,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Người bán vé số rượt bắt kẻ trộm tiền giữa chợ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Người Lao Động, hồi 10h ngày 18/2, Đoàn Thanh Nguyên (SN 1965, ngụ ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chạy xe máy đến chợ Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ để hành nghề “đạo chích”.

Nguyên đóng vai người đi mua hàng, mặc quần áo xịn, mang giỏ xách tay đắt tiền ra vẻ sang trọng, rảo vòng quanh các gian hàng. Khi tới gian hàng mỹ phẩm của tiểu thương Nguyễn Thị Liễu, thấy đông khách hàng đang lựa mua hàng hóa, Nguyên liền chen vào. Chờ lúc chủ tiệm quay mặt vào bên trong, y nhanh tay móc túi tiền nhét vào áo khoác rồi bỏ đi.

‘Đạo chích’ Đoàn Thanh Nguyên, theo những tin tức pháp luật mới nhất

‘Đạo chích’ Đoàn Thanh Nguyên, theo những tin tức pháp luật mới nhất. Ảnh NLĐ

Phát hiện mất túi tiền, chị Liễu tri hô. Một chị bán vé số ở cạnh đó phát hiện đối tượng khả nghi liền rượt đuổi và bắt giữ lại, sau đó giao công an xử lý. Tên Nguyên khai nhận là thủ phạm vụ trộm. tang vật gồm 1 đôi bông tai, 1,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác. Trước đây từng đi tù về tội trộm cắp tài sản. Hành động mưu trí của chị bán vé số được nhiều người đi chợ và tiểu thương khen ngợi.

Đạo chích vào nhà trộm ôtô ngày cận Tết

Zing News đưa tin, Ngày 16/2, gia đình chị Nguyễn Thanh Trúc (ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đi chợ về thì phát hiện cửa nhà bị phá. Kiểm tra tài sản, chị phát hiện mất 5 cây vàng và 40 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng giá trị. Chủ nhà cho biết, dịp cận Tết, cả gia đình bận rộn bán hàng ngoài chợ nên không có ai trông coi nên để trộm bẻ khóa vào nhà trộm tài sản.

Trước đó, trong 3 ngày trên địa bàn TP HCM xảy ra 3 vụ trộm đột nhập nhà dân lấy đi gần 2 tỷ đồng. Cụ thể là anh anh Vơ Tấn Sỹ (23 tuổi, ở phường 17, quận Phú Nhuận) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 5 xe gắn máy.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến nạn trộm cắp ngày Tết

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến nạn trộm cắp ngày Tết

Cùng ngày, một căn nhà trên đường Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) cũng bị trộm lấy gần 9.000 USD, 100 triệu đồng và một số nữ trang trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Chỉ 2 ngày sau, ông Ngô Minh Diệu (59 tuổi, ở phường 4, quận 8) đi làm về phát hiện trước đó bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một số tài sản có tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng (trong đó có 1 ô tô). Nạn nhân đã đến công an quận 8 trình báo.

Hung thủ giết người do va chạm giao thông bị bắt đêm 30 Tết

Cũng theo những tin tức pháp luật mới nhất trên Zing News, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Có (19 tuổi, ở phường 3, TP Cao Lãnh) để điều tra hành vi Giết người. Có là nghi can chính gây ra vụ giết người do va chạm giao thông xảy ra vào tối 26 Tết (tức ngày 14/2) tại ngã tư Tôn Đức Thắng – 30/4 (thuộc phường 1, TP Cao Lãnh).

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 14/2, Tạ Trung Hiếu (29 tuổi) điều khiển xe máy chở bạn gái ngồi phía sau thì xảy ra va chạm với Có. Lúc này, Hiếu gọi đồng bọn đến đánh tập thể Có. Bực tức, Có móc dao thủ sẵn trong người đâm Hiếu trọng thương. 

Hung thủ giết người bị bắt đêm giao thừa là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Hung thủ giết người bị bắt đêm giao thừa là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Zing News

Gây án xong, Có trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày. Suốt 4 ngày ròng rã truy tìm, các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) phối hợp cùng Công an TP Cao Lãnh đã bắt giữ được Có. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Giả danh cảnh sát, kiểm tra giấy tờ người đi đường

Khoảng 0h30 phút ngày 19/2 (nhằm Mùng 1 Tết), đối tượng Nguyễn Văn Nhí (25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) đứng ngay đường 30-4 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xưng là Cảnh sát hình sự đặc nhiệm 141 Công an TP Cần Thơ đòi kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông. Phát hiện Nhí đầy mùi rượu, người dân đã báo cho Tổ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ giả mạo cảnh sát kiểm tra giấy tờ người đi đường

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ giả mạo cảnh sát kiểm tra giấy tờ người đi đường. Ảnh NLĐ

Thấy lực lượng CSGT, Nhí bỏ chạy nhưng bị tổ tuần tra giữ lại. Sự việc nhanh chóng được báo cho Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Khi được đưa về trụ sở công an, Nhí khai nhận trước đó có đi nhậu tại nhiều quán trên địa bàn quận Ninh Kiều. Khi nhậu xong, Nhí điều khiển xe ngang qua đường 30-4 thì thấy 2 cặp nam nữ đi với nhau nên sinh lòng “đố kỵ”. Vì vậy Nhí giả danh là cảnh sát để “hù” nhưng không ngờ bị lật tẩy.

Giết vợ ngày giáp Tết vì ghen tuông mù quáng

Giết vợ rồi tự sát ngày giáp Tết là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Giết vợ rồi tự sát ngày giáp Tết là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh NLĐ

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Người Lao Động cho hay, vào ngày 27 Tết, đối tượng Nguyễn Bá Hậu (SN 1988, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) đã chở vợ là chị Lương Thị Thùy L (SN 1987) cùng con 3 tuổi về nhà mẹ ruột ăn tất niên. Sau đó, do Hậu nghi ngờ chị L qua lại với người đàn ông khác nên cả hai to tiếng.

Trong cơn nóng giận, Hậu dùng dao đâm vợ 8 nhát khiến chị này tử vong tại chỗ. Giết vợ xong, Hậu cũng dùng dao tự sát nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Người dân sống gần nơi xảy ra án mạng cho biết, vợ chồng Hậu có một con chung khoảng 3 tuổi và sống ở nơi khác. Thỉnh thoảng, Hậu chở vợ về nhà mẹ ruột chơi. Do gia đình sống khép kín nên khi xảy ra án mạng nhiều người không hay biết.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang