Tin tức pháp luật mới nhất 24h ngày 14/6

author 22:42 14/06/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h qua ngày 14/6 đề cập đến các vụ việc: 'Thủ đoạn trộm cắp mới, vừa khen vừa 'rút'', 'Bắt quả tang 3 cơ sở bơm nước vào lợn ở Bình Tân'...

Cảnh giác với thủ đoạn trộm cắp mới, 'vừa khen vừa rút'
Theo tin tức pháp luật mới nhất trên báo Người lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Sũng (SN 1974, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) về hành vi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn Sũng thường sử dụng là giả vờ khen bộ phận trên cơ thể nạn nhân đẹp rồi dùng tay sờ, xoa vào để nạn nhân mất cảnh giác thì ra tay móc túi.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/6 đề cập vụ bắt đối tượng trộm cắp tài sản kiểu mới

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/6 đề cập vụ bắt đối tượng trộm cắp tài sản kiểu mới. Ảnh Người lao động

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 ngày 7/5, Sũng điều khiển xe môtô BS 70C1-119.36 đến nhà bà Trần Lệ Khanh (SN 1957, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu) vờ hỏi mua cây nha đam. Trong lúc nói chuyện, thấy bụng bà Khanh lớn, Sũng dùng tay sờ vào, thấy bà Khanh sơ hở Sũng nhanh tay móc túi quần bà Khanh lấy trộm hơn 7,8 triệu đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 3-2015, Sũng đến tiệm tạp hóa Châu Anh ở thị trấn Bến Cầu để vờ hỏi mua thẻ điện thoại, lợi dụng chị Nguyễn Thị Xây, chủ tiệm không để ý, Sũng lấy trộm gần 5,6 triệu đồng cất trong hộc tủ.

Phát hiện 3 vụ bơm nước vào lợn ở Bình Tân

Ngày 14/6, Trạm  Thú y huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp  lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã phục kích bắt quả tang 3 vụ bơm nước vào 34 con lợn trước khi giết mổ tại ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân.

Đoàn đã lần lượt phát hiện một xe tải mang biển số 54M – 3931 do Nguyễn Duy Khánh làm tài xế chở có 22 con lợn, tài xế Nguyễn Thanh Nhàn điều khiển xe tải mang biển số 64C - 018 25 vận chuyển 8 con lợn và 1 xe ba gát đã chở 4 con lợn đưa vào bãi đất trống thuộc khu vực ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân sau đó treo mõn lợn lên cao để bơm nước vào cho tăng trọng trước khi đưa vào giết mổ. Các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển và bơm nước vào lợn. 

Được biết, trong tháng trước cũng tại mãnh đất này các lực lượng chức năng đã phát hiện vụ bơm nước vào 32 con heo trước khi giết mổ của ba thương lái. Tại hiện trường, các con lợn bị thương lái chích thuốc cho ngủ và bơm nước vào bụng để tăng thêm trọng lượng.  

Giải quyết mâu thuẫn trên Facebook bằng dao

Theo tin tức trên báo Pháp luật Tp.HCm, trong phiên tòa xử sơ thẩm, Tòa án tỉnh Gia Lai phạt Phạm Đức Hùng (25 tuổi, ngụ xã Đak Yă, huyện Mang Yang) bảy năm tù về tội “giết người".

Giải quyết mâu thuẫn trên Facebook bằng dao, một người chết

Giải quyết mâu thuẫn trên Facebook bằng dao, một người chết. Ảnh PLO

Theo cáo trạng, tối 26/12/2014, sau khi Hùng đăng ảnh cá nhân lên facebook thì Nguyễn Văn Nam (21 tuổi, trú thị trấn Kon Dỡng) vào bình luận dẫn đến mâu thuẫn. Hùng và Nam hẹn nhau rừng thông để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc chém nhau, Nam bị trúng dao trọng thương dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Hùng đến công an đầu thú. Hùng vốn là sinh viên một trường Đại học Thể dục thể thao.

Phương Khanh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang