Phát hiện kẻ gian nhưng vẫn bị trộm gần 800 triệu vì mải chúc Tết

author 12:01 25/02/2015

(VietQ.vn) - Công an TPHCM đang tích cực điều tra, truy lùng thủ phạm trong vụ trộm cắp gần 800 triệu đồng nhân lúc gia chủ đi chúc Tết, được biết, trước khi đi chúc Tết, chủ nhà đã thấy 2 kẻ khả nghi trước nhà nhưng mất cảnh giác

Theo ghi nhận của báo Vietnamnet về tin tức pháp luật mới nhất liên quan đến vụ việc hai vợ chồng bị trộm cuỗm mất hơn 700 triệu đồng khi đi chúc Tết, công an đang khẩn trương truy bắt các nghi can nói trên.

Tin tức pháp luật mới nhất về vụ trộm đột nhập cuỗm 700 triệu khi chủ nhà đi vắng

Cảnh sát đang điều tra vụ trộm đột nhập cuỗm 700 triệu khi chủ nhà đi vắng. Ảnh Dân trí

Sự việc xảy ra vào ngày 20/2 tức mùng 2 Tết, tại nhà số 03G3 đường DD4, tổ 11, KP.4, P.Tân Hưng Thuận, Q.12. Theo trình báo của vợ chồng chủ ngôi nhà trên, khoảng 10h ngày 20/2  cả gia đình, khóa cửa nhà đi chúc Tết người thân ở quận Tân Bình.

Đến khoảng 13h cùng ngày, khi trở về thì hai vợ chồng tá hỏa phát hiện kẻ gian đã bẻ khóa cửa chính đột nhập vào nhà lấy đi một ba lô để ở phòng ngủ trong đó có: 400 triệu đồng tiền mặt, 10.000 USD, 1 Macbook và 3 máy tính bảng. Tổng giá trị tài sản bị mất gần 800 triệu đồng.

Nhận được thông tin, công an phường Tân Hưng Thuận, công an quận 12 đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Trước khi ra khỏi nhà, người có nhìn thấy hai thanh niên đi xe máy dừng trước cửa nhà có nhiều biểu hiện khả nghi nhưng do vội đi chúc Tết nên đã không đề phòng.

Hiện công an vẫn đang khẩn trương truy bắt các nghi can gây ra vụ trộm nói trên.

Cận Tết có nhiều vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn tại Hồ Chí Minh. Ngày 11/2, tại địa bàn quận 8 xảy ra vụ trộm tài sản lớn, với tài sản bị mất khoảng 2 tỉ đồng. Theo trình báo của bị hại N.M.D (59 tuổi), ngày 11.2, ông D. trở về nhà (đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8) thì phát hiện nhà mình bị trộm đột nhập. Kiểm tra, ông phát hiện 1 xe hơi để trong nhà và nhiều tài sản có giá trị khác đã bị mất. Theo ông D. khai báo, tổng số tài sản bị mất khoảng 2 tỉ đồng.

Tương tự, trước đó, sáng 9.2, kẻ gian cũng phá cửa đột nhập vào một cửa hàng bán thiết bị điện tử ở số 148 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP.HCM), lấy đi hàng chục chiếc điện thoại di động và máy tính bảng, ước tính tài sản bị trộm gần 500 triệu đồng, theo báo Thanh Niên.

Phương Khanh

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang