Ép rượu không thành, đánh người rồi bị đâm chết

author 16:45 02/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất, Tức giận vì bị ép rượu và bị đánh, hung thủ quay lại, đâm 6 nhát dao vào nạn nhân rồi bỏ trốn. Nạn nhân sau đó tử vong do đứt động mạch chủ.

Theo tin tức pháp luật mới nhất trên báo VOV, sáng 2/3, trung tá Hoàng Đình Hải (Đội điều tra tổng hợp, CA Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Chí Hà (SN 1980, trú xóm 9A, Hưng Long), để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người".

Tin tức mới nhất tạm giữ hình sự đối tượng đâm chết người mời rượu mình

Vết thương quá nặng khiến nạn nhân không thể qua khỏi. Ảnh minh họa

Theo cơ quan điều tra, tối 27/2, Hà cùng ông Thanh đến dự đám cưới con gái ông Nguyễn Văn Quỳnh (57 tuổi, trú tại xóm 9B, xã Hưng Long). Tại đây, ông Thanh mời rượu Hà song Hà từ chối không uống nên đã xảy ra cãi vã. Bị ông Thanh đấm 3 phát vào mặt gây thương tích nhẹ, Hà chạy về nhà lấy dao gọt hoa quả dài 25 cm trở lại đám cưới tìm người đàn ông 46 tuổi và đâm liên tiếp 6 nhát vào người ông Thanh khiến nạn nhân gục tại chỗ.  Sau khi gây án, Hà vứt con dao lại hiện trường rồi bỏ trốn, nặng nhất là vùng cổ và tay trái.

Ông Thanh được người thân đưa xuống Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Do vết thương quá nặng, bác sĩ làm thủ tục đưa nạn nhân về nhà, Đến 8h30’ ngày 1/3, nạn nhân tử vong tại nhà riêng. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy ông Thanh tử vong do bị đứt động mạch chủ. Nạn nhân bị 6 vết chém vào người, 

Trao đổi với VietNamNet, trung tá Hoàng Đình Hải cho biết, ngay trong đêm 27/2, cơ quan điều tra đã bắt giữ Lê Chí Hà khi đối tượng đang trốn tại địa phương. Hiện Hà đang bị tạm giữ hình sự tại CA Hưng Nguyên.

Được biết, Lê Chí Hà là nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội. Hà có vợ và 1 con nhỏ nhưng vừa ly hôn vợ trước Tết Nguyên đán vừa rồi.

Phương Khanh (t/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang