Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 10/5

author 07:33 10/05/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 10/5 đề cập đến Kỷ luật 3 cán bộ Huế dùng bằng giả, Thu giữ 82.000 bao thuốc lá lậu, Hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Kỷ luật 3 cán bộ xã xài bằng giả ở Huế

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Người Lao Động, ngày 9/5, ông Mai Xuân Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phú Vang (Thừa Thiên – Huế), cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang đã có quyết định kỷ luật đối với 3 cán bộ xã Phú Thượng và Phú Mỹ dùng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Theo đó, ông Lê Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thượng bị kỷ luật với hình thức cách chức. Riêng 2 ông Đào Hữu Truyền, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ và ông Hoàng Công Phương, Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Mỹ cùng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Các văn bản xác nhận bằng giả của Sở DG-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế gửi cơ quan chức năng, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Các văn bản xác nhận bằng giả của Sở DG-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế gửi cơ quan chức năng, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh NLĐ

Trước đó, huyện ủy Phú Vang đã có kết luận những cán bộ này sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp. Sau khi bị phát hiện và xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo cả về mặt Đảng và mặt chính quyền do sử dụng bằng giả vào năm 2013, ông Lê Ngọc Kiên đã được UBND xã Phú Thượng tạo điều kiện học bổ túc để thi bằng.

Tuy nhiên, đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, ông Kiên không dự thi mà nhờ người quen giúp mình có tấm bằng giả đưa về nộp cho Huyện ủy Phú Vang để phục vụ cho công tác của mình.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển hơn 82.000 bao thuốc lá lậu

Báo điện tử VOV đưa tin, rạng sáng ngày 9/5, tại vùng biển Quảng Ninh, Tổ công tác phòng Trinh sát Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện và kiểm tra tàu vận tải mang số hiệu QN6688, do ông Bùi Đức Khanh (quê ở Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là đại diện tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên tàu có 9 người không có giấy tờ tùy thân và chứng chỉ hành nghề, đang vận chuyển gần 165 thùng cactông bên trong chứa 82.500 bao thuốc lá mang nhãn hiệu 555 không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ bắt giữ tàu vận chuyển hơn 82.000 bao thuốc lá lậu

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ bắt giữ tàu vận chuyển hơn 82.000 bao thuốc lá lậu. Ảnh VOV

Theo lời khai của ông Bùi Đức Khanh, toàn bộ số thuốc lá trên được nhận từ một xuồng cao tốc không rõ số hiệu trên vùng biển Quảng Ninh, sau đó vận chuyển về đất liền tiêu thụ. Lực lượng Cảnh sát biển đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện và hàng hóa, tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác

Nhận được tin báo của quần chúng nhân có hai đối tượng đang trên đường từ TP. Hồ Chí Minh vận chuyển số lượng lớn sừng tê giác ra Nghệ An, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an Nghệ An chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã mật phục, đón lõng tại địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, theo thông tin mới cập nhật trên báo Dân Trí.

Cụ thể, vào khoảng 1h sáng ngày 9/5, khi hai đối tượng xuất hiện ở khu vực Ga Sy (thuộc xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An), ngay lập tức, lực lượng chức năng mật phục và bắt quả tang các đối tượng này mang theo 31 chiếc sừng tê giác có trọng lượng 37kg trong các túi du lịch.

Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác là một trong những tin pháp luật online nổi bật trong ngày

Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác là một trong những tin pháp luật online nổi bật trong ngày. Ảnh Dân Trí

Hai đối tượng được xác định là Đoàn Duy Định (SN 1983, trú xã Sơn Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Thành Trung (SN 1983, trú xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội) đã được đưa về CA tỉnh Nghệ An phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ nhà chức trách, số lượng hàng hóa trên được hai đối tượng Định và Trung vận chuyển bằng tàu hỏa đi từ TP Hồ Chí Minh ra Nghệ An để tiêu thụ. Hiện tang vật vụ án đang được CA tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng chuyên án để điều tra làm rõ.

Bắt nhóm chuyên đi trấn lột tài xế ở vùng nông thôn

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đã lập hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi “xin đểu” tại tuyến đường quốc lộ 55 mới, thuộc thôn Tân Quang, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân.

Nhóm trên gồm Mang Vũ (21 tuổi), Huỳnh Đức Thắng (23 tuổi), Huỳnh Đức Hùng (16 tuổi, cùng trú thôn Tân Quang, xã Sông Phan), Gia Định (34 tuổi) và Lê Gia Tuấn (20 tuổi, cùng trú thôn Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.

Các báo pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất trong vụ án này

Các báo pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất trong vụ án này. Ảnh minh họa

Sau khi bị bắt, các đối tượng trên khai nhận trước đó đã chặn cướp 5 xe ô tô tải xin tiền chia nhau tiêu xài. Gần đây nhất vào lúc 20h ngày 1/5, ông Trần Công Mười (54 tuổi) và con trai Trần Công Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) điều khiển ô tô tải đi về nhà.

Khi xe tải này đến đoạn đường qua cầu vượt thuộc thôn Tân Quang, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân thì bị một nhóm đối tượng dùng dao, cây gỗ chặn đầu xe uy hiếp, bắt ông Mười đưa tiền. Sợ số đối tượng trên dùng vũ lực, ông Mười nói con trai đưa cho nhóm này 150.000 đồng. Sau đó ông Mười trình báo sự việc trên đến cơ quan Công an huyện Hàm Tân và nhóm trên bị bắt giữ.

Nhiều trang mạng bị điều tra

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo VnExpress cho hay, Thanh Tra Sở Thông tin truyền thông TP HCM ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với 2 trang mạng chiếu phim trái phép về hành vi hoạt động không phép, cung cấp nội dung không phù hợp, bạo lực... Hai trang này cũng bị cơ quan chức năng yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Trước đó, Cục An ninh Văn hoá Thông tin truyền thông nhận được trình báo của nhiều hãng phim Việt Nam và đài truyền hình về việc bị thiệt hại lớn do những bộ phim họ đang chiếu trong rạp bị đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ xử phạt 2 trang mạng cung cấp phim trái phép vẫn thu phí thành viên

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ xử phạt 2 trang mạng cung cấp phim trái phép vẫn thu phí thành viên. Ảnh VnExpress

Nhà chức trách phát hiện nhiều trang mạng, trong đó có 2 trang vừa bị xử phạt, có dấu hiệu vi phạm bản quyền, không đăng ký thiết lập mạng xã hội của Bộ Thông tin Truyền Thông. Làm việc với đại diện 2 trang này, họ thừa nhận thuê server tại Việt Nam, sau đó cung cấp phim ảnh của nhiều nguồn và thu phí quảng cáo trong thời gian dài.

Theo trung tá Nguyễn Tuấn Việt - Phó phòng An ninh báo chí - hiện có rất nhiều trang mạng hoạt động tương tự hai trang web này, cung cấp các phim Việt Nam và quốc tế chưa có bản quyền. Hầu hết các trang đều chưa đăng ký hoạt động nhưng vẫn thu phí quảng cáo, phí thành viên truy cập dưới dạng tin nhắn, nạp card điện thoại…

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang