Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 12/2

author 08:48 12/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 12/2 đề cập đến Đã bắt được kẻ sát hại bé gái 3 tuổi, Xông vào nhà dân cướp xe máy, Đôi nam nữ vận chuyển gần 250 kg thuốc nổ và 4000 kíp nổ,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Xông vào nhà dân cướp xe máy

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo VnExpress, khoảng 10h20 ngày 10/2, một thanh niên xông vào nhà ông Trần Việt Thanh (45 tuổi, trú phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) cướp đi một xe máy AirBlade. Nhận tin báo của ông Thanh, nhà chức trách địa phương lập tức tổ chức truy bắt.

Chừng 10h45, trên quốc lộ 18A thuộc phường Đại Yên, phát hiện người đi xe máy có đặc điểm như nạn nhân trình báo, tổ công tác Đội Tuần tra kiểm sát giao thông Trung tâm Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai lực lượng truy đuổi. Thấy cảnh sát gần tới, người này quay đầu xe chạy ngược chiều. Anh ta sau đó vứt xe Air Blade bỏ chạy bộ về hướng một thanh niên đi xe máy đỗ ở phía trước.

Theo tin tức pháp luật mới nhất, nạn trộm cướp lộng hành vào thời điểm giáp Tết

Theo tin tức pháp luật mới nhất, nạn trộm cướp lộng hành vào thời điểm giáp Tết

Tuy nhiên, chưa kịp nhảy lên xe, "mục tiêu" đã bị các cảnh sát giao thông khống chế. Tại cơ quan điều tra, anh ta khai tên Vũ Anh Tuấn (25 tuổi, xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều), nhận đã gây ra vụ cướp tại nhà ông Thanh. Trong người anh ta, cảnh sát thu một bình xịt hơi cay. Nghi can này từng có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản.

Bắt đôi nam nữ vận chuyển gần 250kg thuốc nổ và 4.000 kíp nổ

VOV đưa tin, khoảng 20h30 ngày 10/2, Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Đại Lộc (Hậu Lộc) bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Lê Thị Hường (SN 1975, trú tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa) và Nguyễn Ngọc Linh (SN 1988, trú tại xã Hà Yên, huyện Hà Trung) đang vận chuyển gần 250kg thuốc nổ và 4.000 kíp nổ.

Các đối tượng đã vận chuyển thuốc nổ và số kíp nổ trên bằng xe ô tô BKS 36N – 4485, do Linh điều khiển. Theo khai nhận, Hường và Linh đã ra Ninh Bình mua số thuốc nổ trên rồi thuê xe ô tô vận chuyển về Thanh Hóa bán cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ gần 250 kg thuốc nổ và 4.000 kíp nổ

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ gần 250 kg thuốc nổ và 4.000 kíp nổ. Ảnh VOV

Được biết, Lê Thị Hường đã có 2 tiền án về tội buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Truy tố nguyên Giám đốc Cty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Ngày 11/2, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố nguyên Giám đốc Cty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (Halico) cùng 5 bị can khác về tội danh “Trốn thuế” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo báo Tiền Phong.

Theo cáo trạng, từ năm 2006, hai bị can Hoàng Văn Xưởng (SN 1971) và vợ là Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974) làm đại lý bán lẻ rượu trong nước cho Halico. Sau một thời gian kinh doanh, vợ chồng Xưởng - Hoa đã tìm cách trốn thuế bằng việc mua rượu xuất khẩu rồi bán trong nước nhằm trốn thuế, kiếm lời.

Theo đó, Xưởng đã xin Hồ Văn Hải (SN 1956), Giám đốc Halico cho Công ty Hoàng Lân (do vợ chồng Xưởng – Hoa làm chủ) làm trung gian xuất khẩu rượu sang Lào và được Hải đồng ý. Sau đó, Hải giao cho nhân viên Phòng phát triển thị trường của Halico phối hợp với công ty Hoàng Lân làm thủ tục ký hợp đồng và tổ chức thực hiện các đơn hàng mua bán rượu xuất khẩu.

Vụ truy tố nguyên Giám đốc Cty cổ phần Halico là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Vụ truy tố nguyên Giám đốc Cty cổ phần Halico là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Tiền Phong

Từ tháng 11/2008 đến 2/2012, Halico ký 4 hợp đồng xuất 45 hóa đơn GTGT bán hơn 100.000 thùng rượu Vodka Hà Nội các loại, trị giá hơn 46,7 tỷ đồng, chưa tính thuế GTGT cho Công ty Hoàng Lân. Trong đó, cơ quan tố tụng xác định công ty Hoàng Lân đã tiêu thụ trong nước hơn 46.000 thùng rượu Vodka các loại.

Để hợp thức số lượng rượu tiêu thụ trong nước, Xưởng và Hoa đã làm giả 8 tờ khai xuất khẩu rồi nhờ bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973), cán bộ Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - gia công Hà Nội thực hiện các thủ tục kê khai hải quan, nâng khống số lượng rượu xuất khẩu và làm giả hợp đồng xuất khẩu rượu với doanh nghiệp tư nhân tại Lào và hợp thức chứng từ chuyển tiền từ Lào về Việt Nam.

Cơ quan chức năng xác định, bằng thủ đoạn trên, các bị can đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 13 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Bắt “nóng” tên cướp cầm búa đinh tấn công lái xe ôm

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô cho hay, Cơ quan CSĐT – CAH Phúc Thọ đang tạm giữ hình sự Đặng Việt Đức (SN 1993, ở Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 17h ngày 10/2, Đặng Việt Đức thuê anh P.V.H – là lái "xe ôm" ở khu vực trường đại học Công Nghiệp chở về huyện Phúc Thọ. Khi đến khu sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận, thuộc địa phận xã Tam Huyện (Phúc Thọ), Huy bảo anh P.V.H dừng xe để chờ người thân đến đón.

Xe vừa dừng bánh, Đức bất ngờ cầm búa đinh nện một phát trúng mặt người đàn ông lái xe ôm, khiến nạn nhân hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy. Ngay lập tức, đối tượng gây án điều khiển xe máy bỏ chạy về phía nội thành.

Nhận tin báo về vụ việc, các tổ công tác CAH Phúc Thọ tiến hành truy tìm, rà soát theo hướng tên cướp bỏ chạy, đồng thời rà soát tất cả các cửa hiệu cầm đồ, bãi gửi xe dọc tuyến Quốc lộ 32, đoạn từ huyện Hoài Đức đến quận Bắc Từ Liêm.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tấn công xe ôm cướp xe máy

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tấn công xe ôm cướp xe máy. Ảnh ANTĐ

20h30 cùng ngày, CAH Phúc Thọ phát hiện chiếc xe tang vật được gửi tại bãi trông giữ xe của siêu thị Ebest Mall (ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm). Khi Đặng Việt Đức quay lại khu vực này đã bị lực lượng Cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận do thua nợ lô đề nên nảy sinh ý định cướp tài sản của xe ôm. Vì từng có thời gian làm thuê tại quận Bắc Từ Liêm nên hôm xảy ra vụ việc, đối tượng đến khu vực này để tìm kiếm “con mồi”. Giấu trong người hung khí gây án, Đức bắt xe về địa điểm vắng người qua lại.

Thấy nạn nhân đội mũ bảo hiểm, Đức không tấn công vào vùng đầu nạn nhân mà vung búa nện ngang mặt người đàn ông ngồi phía trước. Tên cướp khai nhận, đã gửi xe tại siêu thị để đến một cửa hiệu cầm đồ gạ bán xe.

Đã bắt được kẻ nhẫn tâm sát hại cháu bé 3 tuổi

Cũng theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô, Công an huyện Điện Biên (Điện Biên) cho biết, đã bắt đối tượng Hạng A Chứ để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Vụ sát hại cháu bé 3 tuổi ở Điện Biên được đề cập đến trong những tin tức pháp luật mới nhất

Vụ sát hại cháu bé 3 tuổi ở Điện Biên được đề cập đến trong những tin tức pháp luật mới nhất

Được biết trước đó vào 9h ngày 8/2, Hạng A Chứ (SN 1984), trú tại bản Hô Hài, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) vào nhà anh Khoàng Văn Ngoan trú tại bản Mường Pồn, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (Điện Biên), trong lúc vợ chồng anh Ngoan không có nhà, chỉ có 3 cháu nhỏ đang ăn cơm là: Khoàng thị Quý (SN 2007), Khoàng Thị Quỳnh (SN 2010) và Khoàng Thị Như (SN 2012).

Thấy người lạ vào nhà cháu Như sợ bỏ chạy thì A Chứ đã kéo cháu Như lại và dùng búa bổ củi chém 2 nhát vào vùng gáy, khiến cháu Như tử vong. Sau khi gây án A Chứ đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Điện Biên đã phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra, truy bắt đối tượng gây án, đến 13 giờ cùng ngày đã bắt được A Chứ.

Minh Thùy

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang