Tin pháp luật mới nhất ngày 14/11: Đạp ngã thiếu nữ, cướp điện thoại rồi tiện tay sàm sỡ

author 06:44 14/11/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 14/11 đề cập đến các vụ: "Bắt đối tượng giấu ma túy tinh vi trong vỏ chôm chôm", "Tuyên án đường dây cá độ qua trang mạng M88",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt đối tượng giấu ma túy tinh vi trong vỏ chôm chôm

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV, khoảng 10h45’, ngày 12/11, tại khu vực Cảng Bãi Vòng (thuộc xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc), tổ trinh sát Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng được xác định là Phạm Đình Thông (SN 1969, trú tại huyện Phú Quốc). Theo lời khai ban đầu, Thông 1 đối tượng ở Rạch Giá mua 1 chỉ heroin (khoảng 3,7g) được giấu trong vỏ chôm chôm gửi qua tàu SuperDong V về Phú Quốc.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: VOV

Khi vừa nhận hàng tại cảng Bãi Vòng thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Được biết đây là đối tượng đang được theo dõi, với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, hắn thường xuyên vận chuyển ma túy từ Rạch Giá về Phú Quốc để sử dụng và bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Bắt đối tượng chống lại CSGT, vận chuyển hơn 10kg cần sa và 50 viên ma túy tổng hợp

Theo đó, khoảng 9h40' ngày 11/11, tại Km871+400 trên QL 12A thuộc địa phận xã Hóa Thanh (huyện Minh Hóa), khi kiểm tra xe ô tô BKS 16L-1089 chạy hướng từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình do Lê Mạnh Hùng (SN 1973, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. 

Trong khi lực lượng CSGT đang kiểm tra, bất ngờ tài xế đã điều khiển xe bỏ chạy và hất một đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ lên nắp ca-pô xe để tẩu thoát. Sau hơn 10km truy đuổi, đối tượng đã quay đầu xe trở lại, liều lĩnh tông thẳng vào xe của lực lượng CSGT, sau đó chạy vào đường rừng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng CSGT khống chế, bắt giữ.

Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Tân – Phó Đội trưởng, người bị đối tượng hất lên nắp ca-pô - cho biết, khi nhảy xuống xe, đối tượng đã liều lĩnh đe dọa dùng súng tấn công lại lực lượng chức năng.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong bao tải trên xe có các bánh cần sa ép khô với tổng trọng lượng hơn 10kg và 50 viên ma túy tổng hợp và số lượng tiền mặt hơn 5 triệu đồng, báo Lao Động đưa tin. 

Tuyên án đường dây cá độ qua trang mạng M88

Theo tin tức từ Zing News, ngày 13/11, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Long Thạnh (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 9 năm tù; Trần Bùi Minh Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Cẩm Mừng (39 tuổi), Nguyễn Thị Thu (39 tuổi) cùng mức án 7 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Zing News

Cùng tội danh này, 7 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 1 năm 25 ngày đến 5 năm tù. 33 người còn lại trong vụ án lĩnh từ 2 năm tù treo - 2 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc.

Đạp thiếu nữ té xuống đường, cướp điện thoại rồi tiện tay sàm sỡ

Ngày 13/11, thiếu tá Đoàn Trọng Quỳnh - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) - cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Thái Tăng Tín (SN 1994, trú tại xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) về hành vi cướp giật tài sản. 

Trước đó, trên địa bàn TP.Đông Hà liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản, khiến người dân hoang mang, Công an TP. Đông Hà đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, ngày 7/11/2015, đối tượng Thái Tăng Tín đã bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra vào tối 3/11/2015. Tại cơ quan điều tra, Tín khai nhận, vào thời gian trên, đã cướp điện thoại di động của chị H. T. K. S. (SN 1998, trú tại TP.Đông Hà). "Khi phát hiện chị S. đang nghe điện thoại trên đường, Tín áp sát rồi giả vờ chào như quen biết. Đợi chị S. giảm tốc độ thì Tín đạp ngã xe rồi vòng lại giật điện thoại. Tín còn giở trò sàm sỡ với chị S" - thiếu tá Quỳnh, cho biết.

Mở rộng điều tra, Tín thừa nhận với thủ đoạn trên, đã thực hiện thêm 6 vụ cướp giật điện thoại di động và túi xách của phụ nữ trên địa bàn TP. Đông Hà và huyện Cam Lộ, báo Lao Động đưa tin. 

Lưu Ly (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang