Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 16/1

author 06:24 16/01/2016

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 16/1 đề cập đến: "11 năm tù cho kế toán trưởng tham ô", "Sới bạc "khủng" có lắp đặt camera cảnh giới",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Siêu trộm chuyên bóp vào "chỗ hiểm" du khách để móc túi

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo An ninh Thủ đô, ngày 15/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm gồm 11 đối tượng chuyên dàn cảnh để trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Dung (SN 1985) 5 năm tù; Nguyễn Thị Mỹ Vân (SN 1981) và Trần Văn Tâm (SN 1967) cùng 3 năm 6 tháng tù giam, cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ mở phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm trộm cắpTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ mở phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm trộm cắp. Ảnh: ANTĐ

Ngoài ra, 8 bị cáo còn lại cũng bị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 4 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Thủ đoạn của bọn chúng là tiếp cận tán tỉnh, sờ soạng khách để gạ tình… Trong lúc nạn nhân mất tập trung, hai tên trộm bất ngờ bóp vào “chỗ hiểm” rồi nhanh tay lấy tài sản, lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát. Thời gian hoạt động của bọn chúng từ 1h- 5h sáng hàng ngày, tập trung ở giao lộ Cống Quỳnh - Bùi Viện hay các tuyến đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Trần Hưng Đạo (quận 1, TP HCM)...

11 năm tù cho kế toán trưởng tham ô

Ngày 15/1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Lê Thị Nhỉ (SN 1968, nguyên kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) mức án 11 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Nhỉ có trách nhiệm theo dõi, quản lý toàn bộ các hoạt động tài chính của Chi cục Thi hành án dân sự TP Cao Lãnh nên biết được trong tài khoản của cơ quan có các khoản tiền dùng để thực hiện các hoạt động thi hành án.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5-2009, Nhỉ đã thực hiện hành vi lập ủy nhiệm chi rồi 4 lần ký giả chữ ký của chủ tài khoản là lãnh đạo cơ quan vào 4 chứng từ chuyển tiền để lấy trên 328 triệu đồng. Số tiền này, Nhỉ gửi ngân hàng ấy lãi tiêu xài cá nhân, báo Người lao động đưa tin.

Bắt sới bạc "khủng" có lắp đặt camera cảnh giới

Theo tin tức từ báo Công Lý, ngày 15/1, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một sới bạc nằm trong chưng cư cao tầng thuộc tổ 38, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy).

Trước đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát của CAQ Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện một ổ cờ bạc xuất hiện tại khu vực này nên đã bí mật tiếp cận, xác minh, và nhận định đây là một ổ nhóm đánh bạc rất lớn. 

Các con bạc bị Công an quận Cầu giấy bắt giữCác con bạc bị Công an quận Cầu giấy bắt giữ. Ảnh: Công Lý

Sau gần 1 tháng mật phục theo dõi, đêm 13/1, Đội Điều tra tổng hợp bất ngờ đột kích kiểm tra căn hộ nằm ở tầng 21 của tòa chung cư. Tại thời điểm ập vào bắt giữ, cảnh sát bắt quả tang 22 đối tượng đang có hành vi đánh bạc với hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng đã lợi dụng tòa chung cư 22 tầng vừa mới xây dựng chưa có nhiều người dân đến ở, nên biến một căn phòng trên tầng 21 thành nơi tụ tập để đánh bạc đồng thời chủ nhà đã cho lắp đặt hệ thống camera giám sát để dễ dàng quan sát, phát hiện được người lạ ở bên ngoài.

Chủ quán karaoke khuyến khích nhân viên bán dâm để... tăng khách

Ngày 15/1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Đình Hạnh (30 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) 36 tháng tù giam về tội chứa mại dâm và Hoàng Đức Minh (40 tuổi, trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương) 36 tháng tù treo về tội môi giới mại dâm.

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ ngày 13/12/2014, tại khách sạn Hà Nội Sun (quận Nam Từ Liêm), lực lượng Công an TP Hà Nội bắt quả tang bốn đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm, trong đó có hai khách mua dâm là người Hàn Quốc. Theo điều tra cơ quan công an xác định cả bốn gái bán dâm đều có “nguồn gốc” từ quán karaoke Galaxy, cách khách sạn Hà Nội Sun không xa.

Từ lời khai của khách và gái bán dâm, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ Hoàng Đức Minh (quản lý tại quán karaoke Galaxy) đã đặt ra quy tắc rằng những nhân viên nào có nhu cầu bán dâm cho khách sẽ được Minh đứng ra giao dịch.

Sau khi hát karaoke tại quán, nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Minh sẽ cho nhân viên đi phục vụ nhưng phải sang khách sạn Hà Nội Sun. Quá trình bán dâm, các nhân viên sẽ tự thỏa thuận và được hưởng toàn bộ số tiền khách trả. Đổi lại, những cô gái này không được trả tiền công trong thời gian phụ vụ khách tại quán karaoke, báo Pháp luật Tp. HCM đưa tin. 

Nguyễn Hương (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang