Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 16/3

author 07:36 16/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 16/3 đề cập đến Cán bộ huyện mất chức vì đánh bạc, Uống bùa tàng hình rồi đi cướp tiệm vàng, Quán cà phê bán shisha cho học sinh lớp 6,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Đánh bạc ăn tiền, Phó Chánh văn phòng huyện bị cách chức

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Dân Việt, UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vừa cách chức ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Vị Thủy xuống làm chuyên viên vì liên quan đến vụ đánh bạc ăn tiền xảy ra vào ngày 30 Tết. Trước đó, về mặt đảng, ông Phong cũng bị đơn vị chủ quản thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Như đã đưa tin, vào khoảng 11h15 ngày 18/2 (30 Tết) Công an huyện Vị Thủy nhận được tin báo từ Công an thị trấn Nàng Mau có một nhóm đánh bài ăn thua bằng tiền tại văn phòng đội Thanh tra giao thông số 3. Lực lượng công an huyện nhanh chóng ập vào kiểm tra, phát hiện có 5 người đánh bài ăn tiền, trong đó có cán bộ của đội thanh tra giao thông.

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn cờ bạc được độc giả quan tâm, theo dõi

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn cờ bạc được độc giả quan tâm, theo dõi. Ảnh Dân Việt

5 cán bộ công chức nhà nước, bao gồm: Nguyễn Thanh Tuấn - Đội trưởng đội thanh tra giao thông số 3 (đóng tại huyện Vị Thủy); Lý Kim Tùng - Đội trưởng phụ trách trạm cân tải trọng xe; Trần Văn Lý và Nguyễn Trung Tình - đều là nhân viên thuộc đội TTGT số 3 cùng ông Phong. Riêng đối với 4 cán bộ thanh tra giao thông, một nguồn tin từ Sở GTVT tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ họp hội đồng xử lý kỹ luật vào ngày 16/3.

Uống bùa tàng hình, thiếu phụ hồn nhiên đi cướp tiệm vàng

Báo Pháp Luật TP. HCM đưa tin, khoảng 6h sáng ngày 1/8/2014, Lê Thị Cương (SN 1986, Thành Đông, Bình Tân, Vĩnh Long) tới hiệu vàng Thanh Thủy hỏi mua 1 sợi dây chuyền 3 chỉ cùng với mặt dây chuyền hình trái tim (tổng trọng lượng 3,5 chỉ vàng 24k). Lợi dụng khi gia chủ quay đi tính tiền, Cương bất ngờ giật vàng, bỏ chạy.

Không may cho thủ phạm, chỉ vài phút sau, trước sự truy hô của chủ nhà, đông đảo người dân xung quanh đã lao tới khống chế được đối tượng và giao cho cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Cương khai nhận nhiều ngày trước khi đi cướp, Cương tình cờ gặp và nói chuyện với một phụ nữ hành nghề “thầy bói dạo”.

Vụ cướp tiệm vàng hy hữu được nhắc tới trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Vụ cướp tiệm vàng hy hữu được nhắc tới trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh PLO

Qua tiếp xúc, bà này đã thể hiện tài năng “xem thấu quá khứ, dự đoán tương lai” khiến Cương tin “sái cổ”. Khi “thầy bói” “quảng cáo” một loại bùa chú có sức mạnh “tàng hình”, khi đốt lấy tro uống và có khả năng thôi miên, sai khiến được bất kỳ người nào dù chỉ gặp lần đầu, Cương vội mua với số tiền 150 nghìn đồng.

Được biết vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Cương học chưa hết lớp 1, không biết đọc và chỉ biết viết mỗi tên của mình. Tháng 11/2014, TAND huyện Bình Tân đã đưa vụ án ra xét xử lưu động tại UBND xã Thành Đông và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cương một năm tù tội “Cướp giật tài sản”.

Chủ quán cà phê bán Shisha cho học sinh lớp 6

Chiều 14/3, nhận tin báo từ quần chúng, công an phường 4, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã kiểm tra đột xuất quán cà phê Pha Lê (số 61 Hùng Vương). Tại tầng 2, cơ quan chức năng phát hiện hai nhóm thiếu niên đang hút Shisha, trong đó có 5 học sinh học lớp 6, 4 em học lớp 10, theo báo VnExpress.

Chủ quán là Nguyễn Thanh Duy (25 tuổi, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM) đã không xuất trình được nguồn gốc thuốc Shisha, trong giấy phép kinh doanh không có hạng mục kinh doanh thuốc lá.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ học sinh lớp 6 dùng shishaTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ học sinh lớp 6 dùng shisha

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ học sinh lớp 6 dùng shisha. Ảnh VnExpress

Được mời đến chứng kiến sự việc, các phụ huynh bàng hoàng khi biết con em mình nghiện Shisha. Mẹ của một em gái cho biết, chiều cùng ngày nhóm bạn đến rủ con chị đi, chị chỉ nghĩ con đi học nhóm hoặc chơi trò chơi gì đó, chứ không ngờ mới học lớp 6 con đã chơi trò nghiện ngập.

Tang vật thu giữ tại quán gồm 2 bình Shisha, 12 gói thuốc Shisha. Theo Công an phường 4, trước mắt sẽ lập biên bản, tạm giữ giấy phép kinh doanh của quán, đồng thời để xuất Công an TP Vũng Tàu có biện pháp xử phạt. Riêng các cháu nhỏ thì bàn giao trực tiếp cho gia đình giáo dục.

Trộm "rút ruột" bưu phẩm lấy cắp chiếc Galaxy Note 4

Sự việc hi hữu xảy ra tại Bưu điện huyện Con Cuông (Nghệ An) khi bưu tá chuyển phát bưu phẩm cho khách hàng. Chiều 15/3, trao đổi với PV báo Tuổi Trẻ, ông Lê Đình Chiến - phó giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An - cho biết đang yêu cầu Bưu điện huyện Con Cuông báo cáo vụ việc để trộm lấy chiếc điện thoại di động trong bưu phẩm của khách hàng.

Trước đó, khoảng 13h ngày 10/3, bà Nguyễn Thị Huyền Trang (44 tuổi, bưu tá của Bưu điện huyện Con Cuông) đến Công an huyện Con Cuông trình báo vụ việc bị mất chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 18 triệu đồng trong bưu phẩm chuyển cho anh Nguyễn Văn Luân (23 tuổi, ngụ khối 5, thị trấn Con Cuông).

Kẻ gian ‘rút ruột’ bưu phẩm là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Kẻ gian ‘rút ruột’ bưu phẩm là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Khi mở hộp bưu phẩm ra, anh Luân và chị Trang phát hiện chiếc điện thoại di động không có trong hộp bưu phẩm. Nhận được tin báo, Công an huyện Con Cuông đã điều tra làm rõ và bắt quả tang nghi can Hồ Anh Tú (17 tuổi, ngụ thị trấn Con Cuông) khi Tú đang đem đi bán chiếc điện thoại.

Theo ông Chiến, do bưu tá chuyển bưu phẩm cho khách hàng trong ngày không hết nên đưa bưu phẩm có chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 4 về nhà bảo quản và bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm rồi để lại vỏ hộp. “Chúng tôi sẽ yêu cầu các bưu điện, bưu cục trên địa bàn chấn chỉnh lại quy trình để không để xảy ra sự việc tương tự” - ông Chiến khẳng định.

'Cả gia đình' lập đường dây mua bán phụ nữ

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công An Nhân Dân đưa tin, sáng 15/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng vừa bắt giữ Nguyễn Thị Nang (49 tuổi, ngụ ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) và Huỳnh Thị Rớt (51 tuổi, ngụ ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) về hành vi mua bán người.

Qua đấu tranh khai thác, các trinh sát bắt giữ thêm 2 đối tượng trên. Tang vật thu giữ gồm, 1 hộ chiếu, 2 điện thoại đi động, 1 vé máy bay, 10 triệu đồng và các giấy tờ liên quan khác. Các đối tượng khai nhận, đường dây buôn bán người này bắt đầu hoạt động từ khoảng tháng 6/2014 do Cu cầm đầu. Băng nhóm này chuyên tổ chức, dụ dỗ, tuyển chọn phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc mua làm vợ.

Nạn buôn bán phụ nữ được đề cập đến trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nạn buôn bán phụ nữ được đề cập đến trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh CAND

Vào năm 2014, con gái Cu là Vương Thị Châu được người khác môi giới lấy chồng và xuất cảnh sang Trung Quốc. Tại đây, Châu tìm những người đàn ông Trung Quốc khác có ý định, nhu cầu mua vợ Việt Nam để hứa hẹn gã bán. Theo đó, Châu liên lạc và chuyển tiền về cho ba và mẹ của mình kêu dụ dỗ, tuyển chọn phụ nữ để Châu tổ chức đưa đàn ông Trung Quốc về Tây Ninh xem mặt chọn vợ.

Khi phụ nữ Việt Nam được chọn, vợ chồng Cu và Nang mua vé máy bay và làm hộ chiếu đưa người phụ nữ ra Hà Nội. Tại Hà Nội, Châu cho "chân rết" của mình đến đón đưa sang Trung Quốc bán. Mỗi người phụ nữ lấy được chồng Cu sẽ đưa số tiền 20 triệu đồng cho gia đình. Hiện, Công an huyện Trảng Bàng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Minh Thùy (th)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang