Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 16/5

author 07:56 16/05/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 16/5 đề cập đến Cảnh sát hóa trang đột kích ổ mại dâm, Nông dân xù nợ 23 tỷ đồng, Nhóm ma túy ‘sống bầy đàn’ sa lưới pháp luật,…Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 16/5 đề cập đến Cảnh sát hóa trang đột kích ổ mại dâm, Nông dân xù nợ 23 tỷ đồng, Nhóm ma túy ‘sống bầy đàn’ sa lưới pháp luật,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

30 cảnh sát hóa trang đột kích ổ mại dâm

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên Zing News, tối 13/5, khoảng 30 cảnh sát hóa trang đột kích 3 quán cà phê nằm trên đường Phong Định Cảng (phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang ba nữ chủ quán cùng hai nhân viên đang bán dâm cho khách.

Từ lời khai của những cô gái, tổ công tác bắt giữ Phạm Thị Quyết (35 tuổi) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. Tại cơ quan điều tra, những người có liên quan khai, mỗi khi có khách đến "mua vui", chủ quán cho đóng cửa. Bán dâm xong, họ thu của khách 150.000 - 200.000 đồng.

Các cô gái tại cơ quan điều tra, theo những tin tức pháp luật mới hôm nay

Các cô gái tại cơ quan điều tra, theo những tin tức pháp luật mới hôm nay. Ảnh Zing News

Đại tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng công an TP Vinh cho biết, trục đường Phong Định Cảng và Nguyễn Gia Thiều (phường Hưng Dũng) hiện có khoảng 20 quán cà phê núp bóng hoạt động mại dâm. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ truy quét các điểm còn lại.

Nhóm ma túy sống 'bầy đàn' lãnh án

Báo Thanh Niên đưa tin, TAND TP.Đà Nẵng quyết định tăng án đối với hai bị cáo mua bán trái phép chất ma túy trong phiên phúc thẩm: Nguyễn Hữu Hiệp (30 tuổi) bị tăng từ 6 năm lên 10 năm tù, Nguyễn Đình Trung (22 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng) bị tăng từ 4 năm lên 8 năm tù do tái phạm tội nguy hiểm, theo đúng mức cao nhất của Viện KSND đề nghị, ngoài ra mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 5 triệu đồng.

Hiệp và Trung đều đã có tiền án, tiền sự, ra tù chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục đi vào con đường phạm tội. Theo cáo trạng ngày 18/4 Hiệp mang ma túy đến thuê phòng 202 tại nhà nghỉ Bảo Việt đường Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê và mở tiệc “đập đá” cùng người yêu Hiệp là Ngô Thị Kiều Tiên, Trung, Nguyễn Hoàng Duy Linh và Nguyễn Quốc Thịnh.

Nhóm ma túy sống ‘bầy đàn’ bị bắt giữ, xử phạt là một trong những tin pháp luật online nổi bật trong ngày

Nhóm ma túy sống ‘bầy đàn’ bị bắt giữ, xử phạt là một trong những tin pháp luật online nổi bật trong ngày. Ảnh Thanh Niên

Sau 4 ngày đêm sống “bầy đàn” và phê ma túy, lúc 12 giờ 15 ngày 21.4.2014 Hiệp giao ma túy cho Trung bán cho Nguyễn Anh Hùng thì bị Công an Q.Thanh Khê bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp phòng nghỉ cả bọn, lực lượng công an thu giữ tổng cộng hơn 3 gam ma túy “đá”.

Trước tòa Hiệp khai nhận số ma túy trên Hiệp nhận giữ giùm Long (chưa xác định lai lịch) để Long tin tưởng và sau này giao nhiều ma túy cho Hiệp đi bán. Đối với Long, cơ quan điều tra tiếp tục truy xét, còn các con nghiện Tiên, Linh, Thịnh và Hùng đã bị xử lý hành chính.

Người đàn bà thôn quê xù nợ 23 tỷ đồng

Báo VnExpress dẫn thông tin từ công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bắt Nguyễn Thị Loan (40 tuổi, trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương) về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Loan làm nghề nông, chồng là lái xe và có hai con.

Cuối năm 2013, Loan tham gia chơi hụi tại quê. Dù kinh tế không mấy khá giả nhưng muốn kiếm tiền nên Loan mang sổ đỏ của gia đình và người thân đi thế chấp. Từ một người chơi, Loan chuyển sang làm chủ hụi.

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ người đàn bà thôn quê xù nợ 23 tỷ đồng tiền chơi hụi

Trong những tin tức pháp luật 24h qua có vụ người đàn bà thôn quê xù nợ 23 tỷ đồng tiền chơi hụi. Ảnh minh họa

Để chứng minh uy tín, Loan trả lãi suất cao hơn so với ngân hàng nên nhiều người gửi tiền. Mỗi khi vay, Loan chỉ ký vào giấy A4 đánh máy sẵn, không có xác thực của chính quyền hoặc người làm chứng.

Cuối năm 2014, Loan bất ngờ tuyên phố vỡ nợ. Lúc này cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của 31 người. Cảnh sát làm rõ số tiền mà nghi can này đã vay lên tới 23 tỷ đồng và không chứng minh được số tiền đó dùng vào việc gì.

Đình chỉ công tác công an huyện bị tố nhận hối lộ

Trao đổi với báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tạm đình chỉ công tác thượng úy Hoàng Đình Nam, Điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an huyện Cư Kuin, đồng thời yêu cầu đại úy Phạm Duy Khuê, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an huyện Cư Kuin viết bản tường trình, kiểm điểm sau khi bị người dân tố cáo nhận hối lộ.

Tham nhũng, tham ô là một trong những vấn nạn xã hội thường xuyên được các báo pháp luật đưa tin cập nhật

Tham nhũng, tham ô là một trong những vấn nạn xã hội thường xuyên được các báo pháp luật đưa tin cập nhật. Ảnh minh họa

Được biết trước đó và ngày 9/5, ông Trần Minh Lợi, trú xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, gửi đơn lên Viện KSND Tối cao tố cáo thượng úy Nam và đại úy Khuê nhận hối lộ 110 triệu đồng để chạy tại ngoại cho 8 bị can trong một cuộc đánh bạc tại nhà ông V.Q.T ở thôn Kim Châu, xã Đrây Bhăng, huyện Cư Kuin.

Đang bị truy nã vẫn ngang nhiên trộm tài sản

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí cho hay, Sáng 15/5, thông tin từ công an huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết vừa bắt giữ Tăng Bá Hỷ (SN 1989, ngụ xã Thanh An, Thanh Hà, Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 14h ngày 14/5, Hỷ đã lẻn vào nhà trọ Quỳnh Phúc (tại xã Quới Sơn, huyện Châu Thành) tìm tài sản để trộm. Tại đây Hỷ đã trộm 1 điện thoại di động hiệu Samsung trị giá khoảng 5,3 triệu đồng thì bị quần chúng nhân dân phát hiện tri hô, sau đó đối tượng đã tẩu thoát.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đối tượng đang bị truy nã vẫn ngang nhiên trộm cắp tài sản ở Bến Tre

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đối tượng đang bị truy nã vẫn ngang nhiên trộm cắp tài sản ở Bến Tre. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, Hỷ đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng tang vật khi đang lẩn trốn tại xã An Phước, huyện Châu Thành.

Qua điều tra, Hỷ còn khai nhận là thủ phạm trong vụ trộm xe mô tô tại huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) vào tháng 4/2015. Ngoài ra, Hỷ có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; hiện đang là đối tượng truy nã của công an tỉnh Hải Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang