Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 17/3

author 11:57 17/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 17/3 đề cập đến Ném con 2 tuổi vào gốc cây tử vong, Bị bố đánh rách mặt vì để lạc mất trâu, Cẩu tặc bị dân làng vây đánh hội đồng,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Đốt sổ đỏ, ném con 2 tuổi tử vong

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công An Nhân Dân, ngày 16/3, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vi Văn Văn (tức Vi Văn Năng, 37 tuổi, trú huyện Hàm Yên) về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 10/3, Năng mời bố là Vi Văn Bách và em trai ruột Vi Văn Sóc đến nhà ăn cơm. “Rượu vào lời ra”, ba bố con tranh cãi về việc chia ruộng đất và xây dựng nhà. Bực tức, Năng cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ném vào bếp lửa. Thấy vậy, ông Bách cầm con dao đi ra ngoài dọa tự tử. Vợ Năng vội chạy theo bố chồng can ngăn.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ cha ném con 2 tuổi tử vong

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ cha ném con 2 tuổi tử vong

Trong lúc này, Năng nảy sinh ý định tự tử cùng hai trong 4 đứa con... Anh ta bế cháu Vi Thị Tuyền (2 tuổi) ném vào khúc gỗ ở sân, đạp bé Vi Thế Kiều (8 tuổi) ngã vào rãnh thoát nước. Thực hiện xong hành vi mất nhân tính, Năng trốn lên nương. Do vết thương quá nặng, bé Tuyền tử vong ngay sau đó, Kiều bị thương nhẹ. Khi bị bắt, Năng khai trốn trong lán của gia đình tìm thuốc trừ sâu để tự tử nhưng không thấy.

Trộm chó, thanh niên bị dân làng vây đánh dã man

VTC News đưa tin, vào khoảng 10 giờ sáng 16/3, một thanh niên đang thực hiện hành vi câu trộm chó tại địa bàn xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang  thì bị người dân bắt quả tang. Tại nơi xảy ra vụ án, người dân đã tạm giữ một xe Wave biển kiểm soát 12-H1 03615, đồ nghề câu trộm chó và xác 2 con chó.

Do quá bức xúc vì thời gian gần đây trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra nhiều vụ mất trộm vật nuôi nên người dân đã lao vào đánh hội đồng và trói tên trộm lại. Sau đó mời chính quyền địa phương đến xử lý.

Đối tượng bị đánh, theo những tin tức pháp luật mới nhất

Đối tượng bị đánh, theo những tin tức pháp luật mới nhất. Ảnh VTC News

Anh Đặng Văn Tuấn – người chứng kiến vụ việc cho biết, ban đầu đối tượng khai di chuyển từ thành phố Lạng Sơn xuống huyện Hiệp Hoà, qua địa phận xã Hương Lâm nhìn thấy chó nên đã nổi máu tham, hành vi chưa được thực hiện thì bị người dân bắt quả tang.

2 con chó thu được tại hiện trường là do đối tượng đã thực hiện trộm cắp trước đó và đang trên đường đi tiêu thụ. Hiện đối tượng đang được tạm giữ ở Uỷ ban nhân dân xã chờ xử lý.

Thợ sửa nhà cuỗm luôn 3 cây vàng của chủ

Cũng theo những tin tức pháp luật mới nhất trên VTC News, ngày 16/3, Công an huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Thiều Đình Tuấn và Thiều Đình Tiến ở xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa về hành vi trộm cắp tài sản, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, trưa ngày 6/3/2015, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc gia đình bà Lê Thị Hòa ở xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa bị mất trộm hơn 3 cây vàng. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng và gây tâm lý lo lắng trong nhân dân, Công an huyện Thiệu Hóa đã lập chuyên án truy xét số 315T để tập trung điều tra làm rõ.

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn trộm cắp tài sản được đặc biệt quan tâm

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn trộm cắp tài sản được đặc biệt quan tâm. Ảnh VTC News

Qua công tác xác minh, ngày 7/3 Công an huyện Thiệu Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Thiều Đình Tuấn sinh năm 1982 ở xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên. Đối tượng Thiều Đình Tuấn khai nhận: Do được gia đình bà Hòa thuê sửa nhà, lợi dụng sơ hở của gia đình, Tuấn đã trộm cắp số vàng trên. Sau đó đưa cho em trai là Thiều Đình Tiến mang đi cất giấu và tiêu thụ.

Tri hô bắt trộm, một người bị đâm tử vong

Khoảng 3 giờ 30 sáng 16/3, anh Huỳnh Tấn Phong (45 tuổi) đang ngủ ở ngoài lan can trên gác của căn nhà trong hẻm 78 Tôn Thất Thuyết (P.16, Q.4, TP.HCM), thấy hai thanh niên cắt ổ khóa căn nhà đối diện nên xuống xem sao. Khi biết bọn chúng là trộm nên anh Phong liền chạy ra đầu hẻm và hô to “Cướp, cướp” cho người dân biết, theo báo Công An Nhân Dân.

Lúc này anh Phong bị một trong hai đối tượng dùng dao dâm vào vai nhưng nạn nhân vẫn cố gắng chạy đến chốt bảo vệ khu phố ở bên kia đường Tôn Thất Thuyết thì gục ngã. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Phong không qua khỏi.

Bị đâm tử vong vì tri hô bắt trộm là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Bị đâm tử vong vì tri hô bắt trộm là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh CAND

Em Huỳnh Ngọc Trâm Anh (con gái anh Phong) cho biết: “Hai thanh niên đó ngoài 20 tuổi, mặc áo khoác, quần jeans. Bọn chúng chạy ra đường Tôn Thất Thuyết hướng về cầu Kênh Tẻ tẩu thoát”.

Tại hiện trường, hai ổ khóa cổng và cửa của căn nhà 2 tầng đối diện nhà anh Phong bị cắt, vệt máu của nạn nhân kéo dài trong con hẻm. Công an thu giữ một túi ni lông màu đen chứa nhiều đoản, bộ đồ nghề để cắt khóa. Vụ việc đang được Công an Q.4 đang điều tra làm rõ.

Để lạc mất trâu, con trai bị bố đánh dã man

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô cho hay, ngày 16/3, Công an xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản cảnh cáo ông Lê Văn Sinh, SN 1973, HKTT tại thôn Xuân Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, vì có hành vi đánh đập con trai dã man.

Trước đó, vào tối ngày 3/3, trong lúc đi chăn trâu, do mải chơi cháu Lê Văn H, 16 tuổi, đã để lạc mất trâu khiến gia đình phải đi tìm tới tối cùng ngày mới thấy. Bực tức, ông Lê Văn Sinh (bố cháu H) đã cầm roi (loại dùng để đánh trâu, được làm bằng dây điện) vụt 2 cái vào mặt H làm mặt cháu bị thâm tím và rách da mặt nhiều chỗ.

Nạn bạo hành gia đình được nhắc tới trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nạn bạo hành gia đình được nhắc tới trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh ANTĐ

Mẹ cháu H là chị Nguyễn Thị H cho biết, đây không phải là lần đầu tiên cháu H. bị bố đánh, cháu H. đã nhiều lần bị ông Sinh đánh đập dã man mỗi khi tức giận. Bản thân chị H. trước đây cũng nhiều lần bị ông Sinh đánh đập.

Về việc đánh cháu Lê Văn H, ông Sinh cho biết, vì gia đình ông Sinh làm ruộng, nhà nghèo nên con trâu là tài sản lớn nhất, vì thế khi cháu H. mải chơi để lạc mất trâu, ông Sinh giận quá nên đánh con. Công an Xuân Canh đã tới lập biên bản, cảnh cáo ông Sinh không được ngược đãi, đánh đập con cái, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm.

Minh Thùy (th)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang