Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 18/3

author 08:50 18/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 18/3 đề cập đến Phát hiện nhà hàng sử dụng thịt lợn thối, Giết vợ rồi chôn ngay dưới chân giường, Lái xế hộp đi trộm chó,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Chuyển hơn nửa tấn thịt lợn bốc mùi vào Nam bán cho nhà hàng

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Dân Trí, vào khoảng 2h ngày 17/3, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông, Trạm CSGT 4.1, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hành chính xe tải mang BKS 18N - 1541 đang lưu thông hướng Bắc - Nam.

Qua kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng CSGT phát hiện 9 thùng xốp bên trong có đựng thịt lợn nái đã qua sơ chế, lọc xương và mỡ nhưng vẫn còn nguyên phần da với tổng trọng lượng 650 kg; cùng một số đuôi lợn đã thui qua. Số hàng trên đã bốc mùi hôi thối.

Những tin tức pháp luật mới nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm được người tiêu dùng quan tâm

Những tin tức pháp luật mới nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh Dân Trí

Theo tài xế Phạm Văn Cương, số hàng này đang được vận chuyển từ Nam Định vào Nha Trang và Bà Rịa Vũng Tàu để phân phối cho các nhà hàng. Trên da của những mảng thịt lợn bị thu giữ có nhiều lỗ tựa chân lông có màu đen.

Lực lượng CSGT đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa lập biên bản thu giữ, xử lý theo quy định. Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường cũng đã ra quyết định xử phạt chủ hàng 24 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi bồi thường 9,3 tỷ đồng

VOV đưa tin, ngày 17/3, ông Nguyễn Thanh Chấn – người bị kết ngồi tù oan sai 10 năm ở Bắc Giang đã lên làm việc với Tòa phúc thẩm – TAND Tối cao tại Hà Nội về vấn đề bồi thường oan sai. Đây là lần thứ hai, gia đình ông Chấn lên Hà Nội làm việc với cơ quan chức năng về vấn đề này.

Trong sáng 17/3, gia đình ông Chấn đã bàn giao cho Tòa phúc thẩm khoảng 100 loại giấy tờ liên quan đến vấn đề bồi thường như hóa đơn chuyển phát nhanh, chứng từ thuê xe… “Tài liệu, chứng từ liên quan đến vấn đề bồi thường cho ông Chấn còn thiếu nhiều, những gì còn sót lại, gia đình đã cung cấp cho Tòa phúc thẩm”, luật sư của ông Chấn nói.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Ảnh VOV

Về vấn đề bồi thường, vị luật sư này cho biết: “Mẫu đơn yêu cầu bồi thường mà Tòa phúc thẩm cung cấp cho gia đình không phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt của ông Chấn nên gia đình viết đơn theo ý tưởng riêng về bồi thường vật chất, tinh thần, sức khỏe, danh dự…cho ông Chấn. Con số ước lượng phù của gia đình đưa ra khoảng 9,3 tỉ đồng là phù hợp.”

Giết vợ, chôn ngay dưới giường ngủ

Báo Dân Việt dẫn nguồn tin từ Công an huyện Đức Huệ (Long An) cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã bắt giam Phan Tấn Ngọc (SN 1970, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ) để điều tra làm rõ hành vi giết vợ.

Ngay sau khi Ngọc chỉ vị trí giấu xác vợ, công an đã đến nhà Ngọc, đào bê tông ngay vị trí giường ngủ và phát hiện thi thể bà Phạm Thị Lan (SN 1971, vợ Ngọc) bị chôn trong tư thế ngồi, đang trong giai đoạn phân hủy nặng.

Chồng giết vợ, chôn xác dưới giường ngủ là tin tức pháp luật mới nhất hôm nayChồng giết vợ, chôn xác dưới giường ngủ là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Chồng giết vợ, chôn xác dưới giường ngủ là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Thông tin ban đầu cho biết, Ngọc và bà Lan kết hôn đã lâu, có 3 con chung. Gần đây giữa hai người phát sinh mâu thuẫn nên bà Ngọc yêu cầu bán căn nhà mới xây, sống ly thân. Ngọc không đồng ý mà âm thầm thuê thợ hồ đào sẵn một cái hố vuông ngay trong nhà.

Ngày 12/3, khi các con đi vắng, Ngọc dùng búa đập vợ ngất xỉu rồi ôm vợ bỏ vào hố trong tư thế ngồi, trộn bê tông đổ vào hố, sau đó dùng nắp bê tông đậy lên, trát xi măng lại. Tối 16/3, thi thể bà Lan bị trương làm bung lớp vữa xi măng, nắp đậy hố chôn bà Lan bị đội lên, bốc mùi nồng nặc. Con nạn nhân lập tức đến báo Công an xã. Biết không thể thoát tội, ngay trong tối 16/3, Ngọc đi đầu thú.

Lái xế hộp đi trộm chó

Sáng 17/3, sau nhiều ngày truy lùng, nhà chức trách đã bắt phát hiện, bắt Trần Anh Thuận, Phạm Quốc Cường (cùng 25 tuổi, quê Đồng Tháp) và Lâm Đoàn Huy (23 tuổi, quê Bạc Liêu) giao cho Công an TP Thủ Dầu Một điều tra hành vi trộm cắp tài sản, theo báo VnExpress.

Theo đó, khoảng 4h ngày 14/3, tổ tuần tra của Phòng làm nhiệm vụ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn nhận tin báo có nhóm người đi ôtô vừa trộm chó. Tình nghi chiếc xe do Thuận cầm lái, lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng kiểm tra song anh ta phóng bỏ chạy về xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Nhóm trộm chó cùng chiếc xe gây án, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nhóm trộm chó cùng chiếc xe gây án, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VnExpress

Trên đường, chiếc xe rẽ vào lô cao su đường đất đỏ, người ngồi bên trong ném bột ớt về hướng lực lượng chức năng hòng cản đường truy đuổi.

Khi bị bắt, Thuận khai có nhiệm vụ lái xe chở Cường và Huy đi trộm chó. Trung bình mỗi đêm nhóm này "săn" được 3-5 con. Rạng sáng nay, Thuận và đồng phạm trộm được 3 con, bán được 2,7 triệu đồng chia đều cho nhau. Bộ ba đang uống cà phê ở phường Phú Thọ thì bị bắt.

Giấu sừng tê giác trong... tôm hùng vận chuyển qua đường hàng không

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Dân Trí cho hay, ngày 17/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 1,39 kg sừng tê giác về Việt Nam qua đường hàng không.

Trước đó ngày 12/3, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng N.V.H (quốc tịch Việt Nam), vận chuyển trái phép 1,39 kg sừng tê giác về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Thủ đoạn của H. là chia nhỏ sừng tê giác, gói trong nhiều lớp nylon và cất giấu trong phần đầu của con tôm hùm đông lạnh rồi bỏ trong thùng giữ lạnh để vận chuyển.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ vận chuyển sừng tê qua đường hàng không

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ vận chuyển sừng tê qua đường hàng không. Ảnh Dân Trí

Cũng trong đợt này, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) phối hợp với lực lượng kiểm soát Hải quan của Cục Hải quan TPHCM, Đồn công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Cảnh sát kinh tế (C46) - Bộ Công an, phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm và hàng điện tử đã qua sử dụng.

Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 43,5 kg ngà voi dạng khúc; 3,68 kg sản phẩm chế tác từ ngà voi châu Phi; 1.000 cụm màn hình điện thoại iPhone và 193 điện thoại di động, laptop, máy tính bảng hiệu Apple và Blackberry đã qua sử dụng. Các mặt hàng này được vận chuyển từ châu Phi và Mỹ về Việt Nam tiêu thụ.

Minh Thùy (th)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang