Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 18/8

author 07:12 18/08/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 18/8 đề cập đến các vụ “Cảnh báo các cuộc gọi giả mạo VNPT nhắc nợ cước”, “Trộm chó kiếm tiền mua xe trả góp”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Cảnh báo giả mạo VNPT nhắc nợ cước

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo An Ninh Thủ Đô, trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành phố vừa xuất hiện các đối tượng lừa đảo qua điện thoại giả mạo VNPT gọi điện nhắc nợ cước với mục đích thu thập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng, chiếm đoạt tiền.

VNPT Hà Nội đã gửi thông báo cho biết, bằng thủ đoạn mạo danh nhân viên VNPT gọi điện nhắc nợ cước, nhóm đối tượng đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng, chiếm đoạt tiền bằng cách cung cấp số tài khoản để khách hàng thanh toán hoặc dẫn dụ khách hàng bấm số gọi lại với mục đích chuyển tiếp cuộc gọi từ máy của khách hàng vào các đầu số dịch vụ giá cước cao.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tình trạng các cuộc gọi giả mạo VNPT nhắc nợ cước để lừa đảo

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tình trạng các cuộc gọi giả mạo VNPT nhắc nợ cước để lừa đảo. Ảnh minh họa

VNPT Hà Nội khuyến cáo khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, không chuyển tiền thanh toán qua ngân hàng vào số tài khoản không phải của VNPT Hà Nội, không thực hiện bấm số gọi lại để tránh thiệt hại không đáng có hoặc gọi tới VNPT Hà Nội, cơ quan công an để được hỗ trợ.

Trộm chó, kiếm tiền mua xe trả góp

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 17/8, Công an xã Nha Bích, H.Chơn Thành (Bình Phước) đã bàn giao Nguyễn Văn Trình (27 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, H.Hớn Quản, Bình Phước) và Đỗ Quốc Cường (26 tuổi, ngụ P.Phú Thịnh, TX. Bình Long, Bình Phước) cho Công an xã Tân Hưng (H.Hớn Quản) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14h cùng ngày, Trình và Cường chở nhau đến khu vực nghĩa địa thuộc xã Tân Hưng (H. Hớn Quản) ném bả và bắt trộm một con chó nặng khoảng 15 kg. Sau đó, Trình và Cường chở nhau đến thị trấn Chơn Thành để tiếp tục đánh thuốc trộm chó.

Hai đối tượng trộm chó tại Công an xã Nha Bích, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Hai đối tượng trộm chó tại Công an xã Nha Bích, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Tuy nhiên, khi đến ấp 3, xã Nha Bích (H.Chơn Thành), cả hai bị Công an xã Nha Bích bắt giữ cùng với nhiều bả chó. Tại công an, hai đối tượng khai nhận, do thiếu tiền mua xe gắn máy trả góp trong khi đã đến kỳ hạn trả nợ, nên Cường rủ Trình đi trộm chó bán kiếm tiền.

Quảng Ninh: Bắt vụ vận chuyển trái phép 2 tấn thuốc nổ công nghiệp

Trao đổi với báo VOV, Công an huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh cho biết đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 2 tấn thuốc nổ công nghiệp Amônit ngụy trang bằng vỏ bao đựng thức ăn gia súc tại địa phận thôn Tà Lùng, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ.

Theo đó, vào ngày 15/8, lực lượng Công an phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 24N – 6861 có nhiều biển hiện nghi vấn khi đi vào khu vực chân núi đá thuộc thôn Hà Lùng, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 80 bao dứa bên trong có chứa chất nghi là thuốc nổ, mỗi bao nặng 25kg, tổng trọng lượng 2 tấn.

Bắt vụ vẩn chuyển trái phép 2 tấn thuốc nổ công nghiệp ở Quảng Ninh là một trong những tin pháp luật 24h qua

Bắt vụ vẩn chuyển trái phép 2 tấn thuốc nổ công nghiệp ở Quảng Ninh là một trong những tin pháp luật 24h qua

Lái xe Phạm Văn Vạn (SN 1981, trú tại thôn Sủi, xã Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) khai nhận, số thuốc nổ trên mua của một người phụ nữ tên Dự, nhà ở Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang với giá 20 triệu đồng. Vạn đã trả trước cho Dự 15 triệu đồng sau đó rủ một người bạn cùng lái xe chở về Hoành Bồ bán cho một người tên Buôn, ở thôn Hà Lùng để nổ mìn khai thác đá.

Để tránh bị phát hiện, Vạn đã ngụy trang bằng vỏ bao đựng thức ăn gia súc, gia cầm ở bên ngoài. Được biết, số thuốc nổ nói trên là thuốc nổ công nghiệp Amônit do Trung Quốc sản xuất. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoành Bồ đã cử tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vạn ở Bắc Giang và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phá tụ điểm đá gà lắc tài xỉu bắt giữ 15 đối tượng

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí cho hay, vào khoảng 12h ngày 16/8, lực lượng chức năng đã tiến hành triệt xóa một tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tại phần đất của Ông Ngô Văn Lợi, ngụ tổ 07 ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, An Giang.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 15 đối tượng, 6 con gà đá, 01 bộ lắc tài xỉu, 05 xe honda cùng nhiều tang vật khác có liên quan như số tiền trên 5 triệu đồng và 8 điện thoại di động...

Trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay có vụ phá tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ở An Giang

Trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay có vụ phá tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ở An Giang

Theo nhiều người dân cho biết, tụ điểm đá gà lắc tài xỉu nói trên, hoạt động cách đây chừng nửa tháng nhưng thu hút rất nhiều con bạc đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang tham gia sát phạt nhau, gây nhiều bức xúc cho bà con địa phương.

Hiện 15 đối tượng có liên quan đến trường gà lắc tài xỉu nói trên, đã được mời về cơ quan công an huyện Châu Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của Pháp luật.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang