Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 20/10

author 07:57 20/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 20/10 đề cập đến các vụ ‘Tài xế taxi đâm gãy chân cảnh sát giao thông’, ‘Tịch thu 144.000 viên đạn ‘gửi nhầm’ về Việt Nam’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tài xế taxi đâm gãy chân cảnh sát giao thông

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ Phạm Đức Ân (35 tuổi, ở Bắc Giang) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào chiều 18/10, tại nút giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, cảnh sát giao thông Đội 14 phát hiện Ân lái taxi chạy xe quá tốc độ, lạng lách và vượt phải sai quy định nên ra hiệu lệnh dừng lại.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tài xế taxi đâm gãy chân cảnh sát giao thông

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tài xế taxi đâm gãy chân cảnh sát giao thông

Tuy nhiên, Ân không chấp hành, cho xe lao vào trung úy Phan Đức Ngọc. Cảnh sát trẻ không tránh kịp bên bị tông gãy chân phải. Ân sau đó tiếp tục lái xe bỏ trốn.

Đêm cùng ngày, lực lượng chức năng bắt Ân khi đang trốn ở phường Thịnh Liệt. Được biết, Ân từng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy với mức án 42 tháng tù.

Tịch thu 144.000 viên đạn ‘gửi nhầm’ về Việt Nam

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào ngày 19/10, ông Đỗ Thanh Quang - Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, theo quyết định của UBND TPHCM, số đạn trên sẽ sung công quỹ, đồng thời phạt Hãng hàng không Turkish Airlines với mức phạt 30 triệu đồng vì vận chuyển số đạn trên.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 144.000 viên đạn mã tử (loại đạn nổ - Catridge blanks plastic). Số hàng trên được Hãng hàng không Turkish Airlines vận chuyển theo hành trình Istanbul – Bangkok – TPHCM.

Những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày đề cập đến vụ phát hiện 144.000 viên đạn nổ nhập khẩu qua sân bay Tân Sơn Nhất

Những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày đề cập đến vụ phát hiện 144.000 viên đạn nổ nhập khẩu qua sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau khi vụ việc được phát hiện, Hãng hàng không Turkish Airlines có văn bản gửi cơ quan hải quan xin tái xuất lô hàng trên với lý do gửi nhầm hàng.

Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành lập biên bản vi phạm và phối hợp với cơ quan An ninh điều tra (PA92) – Công an TPHCM bàn giao toàn bộ lô hàng trên cho Bộ Tư lệnh thành phố theo quy định.

Bắt kẻ tưới xăng đốt phòng trọ khiến 2 người bị bỏng nặng

Báo VOV đưa tin, công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ 2 đối tượng là Lê Tử Ba (sinh năm 1996) và Nguyễn Hữu Hậu (sinh năm 1982), cùng quê Thanh Hóa, hiện ngụ tại phường Bình Chiểu để điều tra xử lý về hành vi "hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích".

Tối ngày 18/10, căn phòng trọ do anh Bùi Thanh Thản thuê để ở bất ngờ bốc cháy dữ dội ngay phía trước cửa. Anh Thản và 2 người thân đang ngủ bên trong bị mắc kẹt trong đám cháy được người dân đến hỗ trợ giải cứu nên may mắn thoát chết. Vụ cháy khiến anh Thản và anh Lê Bá Tươi bị bỏng nặng, nhiều tài sản trong phòng trọ bị lửa thiêu rụi.

Bắt kẻ tưới xăng đốt phòng trọ để ‘dằn mặt’ đối thủ là một trong những tin pháp luật 24h qua

Bắt kẻ tưới xăng đốt phòng trọ để ‘dằn mặt’ đối thủ là một trong những tin pháp luật 24h qua

Vào cuộc truy xét và sàng lọc đối tượng, Công an Thủ Đức đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hậu và Lê Tử Ba. Tại Cơ quan Công an, Hậu và Ba khai nhận, Ba và anh Thản có mâu thuẫn về tranh giành chỗ bán trái cây dạo tại khu vực trước cổng khu chế xuất Linh Trung 2, quận Thủ Đức.

Để dằn mặt, Ba rủ Hậu đi mua xăng, sau đó chở Hậu tới phòng trọ của anh Thản rồi ngồi bên ngoài canh chừng để Hậu vào đốt phòng trọ của anh Thản. Hiện Công an quận Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để xử lý Ba và Hậu theo quy định của pháp luật.

Công an truy bắt chiến sĩ quân y rởm bán… áo mưa

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí cho hay, cuối giờ chiều 19/10, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa có gửi thông báo đến 27 phường và các trinh sát cùng phối hợp bắt đối tượng vụ “Giả danh chiến sĩ Bệnh viện Quân y 268 đi bán áo mưa”.

Theo Thượng tá Sáu, sau khi có công văn của Giám đốc Bệnh viện Quân y 268 (thuộc Quân khu 4, địa chỉ đường Mang Cá Lớn, TP Huế) gửi Công an TP Huế đề nghị đơn vị điều tra làm rõ 1 đối tượng giả danh là chiến sĩ của Bệnh viện Quân y 268 đi bán áo mưa quân trang, đơn vị đã gửi thông báo đến 27 phường và các trinh sát.

Hình ảnh đối tượng giả chiến sỹ quân y do người dân cung cấp, theo những tin pháp luật mới nhất hôm nay

Hình ảnh đối tượng giả chiến sỹ quân y do người dân cung cấp, theo những tin pháp luật mới nhất hôm nay

Từ các phường sẽ thông báo rộng rãi trong quần chúng nhân dân từng địa phương để cảnh giác, nâng cao ý thức phòng chống các đối tượng giả danh chiến sĩ bộ đội đi bán đồ quân trang. Nếu người dân phát hiện thì nhanh chóng thông báo cho công an để bắt giữ các đối tượng này.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 268 cho hay làm công văn gửi Công an TP Huế đề nghị giúp đỡ, làm rõ đối tượng giả danh chiến sĩ bệnh viện đi bán đồ quân trang trong thời gian mấy tháng qua, làm xấu hình ảnh của người chiến sĩ bộ đội. Sau đó, nhiều người đã cho biết thêm đã từng gặp đối tượng này vào cơ quan bán đồ.

Trịnh Thịnh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang