Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 20/8

author 07:04 20/08/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 20/8 đề cập đến các vụ “Thuê người đóng giả mẹ ruột để lừa bán nhà”, “CSGT bắt giữ xe khách ‘lậu’ chở 20 cá thể động vật hoang dã”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Thuê người đóng giả mẹ ruột để bán nhà

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công An Nhân Dân, ngày 19/8, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Phúc Gia Bảo Trân (39 tuổi, ngụ quận 10, TP. HCM) mức án 7 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, Đặng Phúc Gia Bảo Trân sống tại nhà mẹ ruột là bà H.K.C. tại phường 6, quận 10, TP. HCM.

Khoảng tháng 8/2010, do cần tiền để hùn vốn làm ăn, Trân thuê người đóng giả mẹ ruột làm thủ tục thế chấp căn nhà của bà C. cho hai chị em bà L.Đ.Y. và L.T.Đ. để vay tiền. Theo yêu cầu của chị em bà Y., Đ., Trân lập hợp đồng mua bán căn nhà trên với giá 1,5 tỷ đồng. Ngày 27/8/2010, Trân lén lấy giấy tờ của mẹ ruột rồi đi cùng với một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đóng giả bà C. đến phòng công chứng ký hợp đồng đặt cọc bán nhà cho bà Đ. và nhận 1,1 tỷ đồng.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ con gái thuê người đóng giả mẹ ruột để lừa bán nhà

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ con gái thuê người đóng giả mẹ ruột để lừa bán nhà

Theo cam kết, sau 3 tháng hai bên sẽ làm hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản. Tuy nhiên, 3 tháng sau, bà Đ. yêu cầu Trân làm thủ tục sang tên nhà nhưng Trân viện nhiều lý do không thực hiện. Sau đó, Trân thú nhận với bà Đ. người ký hợp đồng đặt cọc bán nhà không phải là mẹ ruột mà là người khác do Trân nhờ đóng giả.

Sau đó, bà Đ. đã làm đơn khởi kiện Trân đến đến Tòa án nhờ giải quyết. Quá trình giải quyết vụ án dân sự, TAND quận 10 xét thấy có dấu hiệu phạm pháp hình sự nên đã có công băn đề nghị Cơ quan CSĐT công an TPHCM xem xét khởi tố vụ án.

Chủ lô hàng 700 kg ngà voi và sừng tê giác châu Phi 'tránh mặt' hải quan

Báo VnExpress đưa tin, cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa khởi tố vụ án và đưa mẫu lô hàng 577 kg ngà voi, 122 kg sừng tê giác có nguồn gốc từ châu Phi đi trưng cầu giám định tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Trước đó, lúc 15h30 chiều 13/8, lực lượng chức năng bắt giữ hai container vận chuyển trái phép ngà voi và sừng tê giác vừa nhập khẩu về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Số lượng ban đầu được ước tính là một tấn, nhưng sau đó xác định khối lượng cụ thể là 699 kg. Được biết, trước khi về Đà Nẵng, tàu chở lô hàng này đã ghé qua cảng của Malaysia.

Bên trong vỏ bọc đá cẩm thạch làm giả bằng xốp là gần 700kg ngà voi, sừng tê giác châu Phi, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngàyBên trong vỏ bọc đá cẩm thạch làm giả bằng xốp là gần 700kg ngà voi, sừng tê giác châu Phi, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Bên trong vỏ bọc đá cẩm thạch làm giả bằng xốp là gần 700kg ngà voi, sừng tê giác châu Phi, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Chi cục Hải quan Đà Nẵng đã 3 lần gửi giấy mời cho chủ lô hàng là ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Công ty TNHH Vạn An (có địa chỉ đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến chứng kiến việc kiểm tra, khám xét lô hàng nhập lậu, nhưng đến ngày 19/8, đại diện doanh nghiệp vẫn chưa đến làm việc.

Doanh nghiệp này cũng có đơn xin hủy tờ khai hôm 12/8, chỉ trước một ngày lực lượng chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan và Bộ Công an bắt giữ số ngà voi, sừng tê giác được giấu tinh vi trong vỏ bọc đá cẩm thạch được làm bằng xốp. Trước đó, công ty Vạn An kê khai lô hàng là đá cẩm thạch nhập khẩu từ Mozambique.

Bắt giữ xe tải chở đường và thuốc lá ngoại nhập lậu

Lúc 14h30, ngày 19/8, Phòng CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ (PC46) Công an TP Cần Thơ, tiến hành kiểm tra xe tải BKS 67C-031.82, do tài xế Hồ Văn Trắng (35 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển, đang chở 62 bao đường cát trắng (mỗi bao nặng 50kg), theo thông tin trên báo Dân Trí.

Qua kiểm tra thì toàn bộ số hàng này có nhãn mác (cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài), tuy nhiên tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên. Qua làm việc, tài xế Trắng khai nhận được thuê vận chuyển số đường trên từ quận Thốt Nốt về cơ sở kinh doanh đường Tư Hậu (tại địa chỉ 162/3 QL1A, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) do ông Lê Văn Thích làm chủ.

Bắt giữ xe tải chở đường và thuốc lá ngoại nhập lậu là một trong những tin pháp luật 24h qua

Bắt giữ xe tải chở đường và thuốc lá ngoại nhập lậu là một trong những tin pháp luật 24h qua

Lực lượng công an phát hiện thêm tài xế Trắng có chứa phía sau băng ghế hàng chục cây thuốc lá ngọai nhập lậu hiệu Jet. Tiếp tục  kiểm tra cơ sở kinh doanh Tư Hậu, lực lượng chức năng phát hiện thêm 152 bao đường cát trắng không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ. Hiện toàn bộ số đường gần 10 tấn đang bị cơ quan chức năng niêm phóng và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

CSGT bắt giữ xe khách "chở lậu" 20 cá thể động vật hoang dã

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Dân Trí cho hay, vào khoảng 9h30, ngày 19/8, tại Km 672 - Quốc lộ 1A, thuộc thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), lực lượng Phòng CSGT đã đón dừng và phát hiện xe ôtô khách 16 chỗ mang BKS75B - 006.37, do Lê Phú Vĩnh Hải (SN 1983, thường trú tại 38 Nguyễn Duy, phường An Hòa, TP Huế - Thừa Thiên Huế) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ CSGT Quảng Bình bắt giữ xe khách chở lậu động vật hoang dã

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ CSGT Quảng Bình bắt giữ xe khách chở lậu động vật hoang dã

Qua kiểm tra, lục lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở một số cá thể động vật hoang dã, không có thủ tục giấy tờ hợp pháp, bao gồm: 13 cá thể cầy vòi hương có trọng lượng 38 kg; 7 cá thể ba ba da trơn có tổng trọng lượng 35 kg và một số nội tạng động vật khác.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, bàn giao số cá thể động vật hoang dã nói trên cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 1 xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang