Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 21/10

author 06:26 21/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 21/10 đề cập đến vụ ‘Thai phụ bất tỉnh giữa đường sau khi bị cướp túi xách’, ‘Sản xuất nước rửa chén không có giấy phép cung cấp cho nhà hàng’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Thai phụ bất tỉnh sau khi bị cướp túi xách

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress, vào khoảng 5h ngày 20/10, chị Hiền (40 tuổi) đang điều khiển xe máy chạy trên đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An thì bỗng bị hai thanh niên bịt khẩu trang chạy xe máy cùng chiều giật mất chiếc túi đeo bên người.

Do cú giật mạnh, người phụ nữ mang thai tháng thứ 7 này loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đường và bất tỉnh. Được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khoẻ chị Hiền hiện đã dần hồi phục.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ thai phụ bất tỉnh giữa đường sau khi bị giật túi xách

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ thai phụ bất tỉnh giữa đường sau khi bị giật túi xách. Ảnh minh họa

Theo trình báo của nạn nhân, trong chiếc túi bị cướp có 6 triệu đồng cùng một điện thoại iPhone. Liên quan đến vụ việc, đại tá Mai Chiến Thắng (Phó trưởng Công an thành phố Vinh) cho biết: "Đội cảnh sát hình sự đang tập trung truy tìm nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn trên".

Sản xuất nước rửa chén không có giấy phép cung cấp cho nhà hàng

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, vào lúc 9h ngày 20/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ tiến hành kiểm tra và phát hiện tại nhà ông Nguyễn Khải Tú (50 tuổi, trú 17 Duy Tân, phường Phước Hòa) có hành vi sản xuất, kinh doanh nước rửa chén không có giấy phép, không có nhãn mác theo đúng quy định.

Phát hiện cơ sở sản xuất nước rửa chén không giấy phép là một trong những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Phát hiện cơ sở sản xuất nước rửa chén không giấy phép là một trong những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Khám xét thu giữ tại chỗ, lực lượng Công an tạm giữ 75 lít nước rửa chén, 1 số hóa chất và công cụ để sản xuất. Được biết, năm 2010, ông Tú đã sản xuất nước rửa chén cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP Tam Kỳ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý hành chính. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Bắt 4 tàu vận chuyển 2.400 tấn than, dầu trái phép

Trao đổi với báo Tiền Phong vào ngày 20/10, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý 4 tàu vận chuyển 2.400 tấn than xít và 30 khối dầu diesel không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Trước đó, rạng sáng 17/10, Tổ công tác thuộc Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1), Cục Điều tra chống buôn lậu tuần tra tại khu vực đèn Ba Lăng- vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong khoảng thời gian từ 0h15 đến 10h ngày 17/10, tổ công tác liên tiếp kiểm tra, bắt 4 tàu chở than xít, dầu diesel trái phép.

Trong cùng ngày 17/10, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 tàu vận chuyển than, dầu trái phép, theo tin pháp luật 24h qua

Trong cùng ngày 17/10, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 tàu vận chuyển than, dầu trái phép, theo tin pháp luật 24h qua. Ảnh minh họa

Cụ thể, tàu BN0636 do ông Nguyễn Đức Bằng (SN 1987, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) làm thuyền trưởng chở 800 tấn than xít; Tàu HD1476 do ông Bùi Hoa Thắng (SN 1966, trú tại số 77 Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương) phụ trách, chở 1.000 tấn than xít;

Tàu QN7003 do ông Ngô Xuân Trường, (SN 1971, trú tại xã Hải Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng, chở 600 tấn than xít; Tàu HP3569 do ông Lê Minh Quang (SN 1973, trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng) phụ trách, chở 30 khối dầu diesel hoá đơn chứng từ không hợp lệ.

Vờ giúp khách Tây gặp nạn, “chôm” điện thoại xịn mang đi bán

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí cho hay, theo tài liệu từ cơ quan công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình), khoảng 20h ngày 19/10, đối tượng Trương Trọng Đức (SN 1992, trú tại thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) đi xe mô tô nhãn hiệu Win mang BKS 73N8 – 1884 từ xã Thượng Hóa theo đường Hồ Chí Minh về xã Xuân Trạch chơi.

Khi đi đến đèo Đá Đẻo thuộc địa phận xã Xuân Trạch, thấy anh Yver Feraaz (SN 1991, trú tại Amsterdam, Hà Lan) đang bị hỏng xe máy dọc đường, Đức liền dừng xe và ngỏ ý giúp đỡ anh Yver Feraaz đẩy xe đi. Sau đó, Đức ra hiệu cho anh Yver Feraaz đưa chiếc điện thoại di động iPhone 5s của mình cho Đức bật đèn lên để soi đường kẻo trời tối.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ vờ giúp khách Tây gặp nạn để ‘chôm’ iPhone 5S

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ vờ giúp khách Tây gặp nạn để ‘chôm’ iPhone 5S

Khi anh Yver Feraaz đưa điện thoại, đi được khoảng 15m thì Đức cầm điện thoại chạy trốn và đem bán được 800 ngàn đồng lấy tiền tiêu xài. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Trương Trọng Đức, đồng thời thu giữ tang vật vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Trọng Đức về tội “Cướp giật tài sản”.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang